Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

BÁO ĐỘNG: HÀNG XÀ CỪ ĐƯỜNG LÊ DUẨN BỊ KẺ XẤU ĐẼO VỎ

Báo động !  Hàng loạt cây xà cừu trên đường Lê Duẩn cạnh công viên Thống nhất bị kẻ xấu đẽo vỏ ! 

Ảnh chụp trưa nay (13.4.2015)










Bức tử cây ở đường Hoàng Tích Trí - Kim Liên. Âm mưu gì đây?



  Nguồn: FB Phạm Thanh Sơn và FB Lã Việt Dũng
Đầu bài là do Tễu'blog đặt.

15 nhận xét :

  1. Bọn đẽo cây đang tự đào lõ chôn mình rồi.CA VN "giỏi nhất thế giới"sẽ chẳng mấy chốc sẽ điều tra và tóm cổ chúng mày.Ờ nhưng mà vấn đề là họ có điều tra hay không mới là quan trọng chứ nhẩy vì...

    Trả lờiXóa
  2. He...he...!!! không mục ruỗng, mối một thì...bọn ông đây vẫn đủ chiêu để đè bọn...cây xanh bay ra mà chết nha...!? ở đó mà đòi sống...thẳng!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ÔI ! đâm lao phải theo lao sao ? biến cái hư thành cái thực 6700 cây bị "chết" ư ?
      Trong lúc này "bọn đẽo vỏ" là tội phạm hình sự rồi ? Bà con phải rình để bắt mấy thằng cho ra nhẽ !

      Xóa

  3. Đẽo vỏ để cây chết dần, cây sắp chết thì phải chặt và thay bằng cây mới. Tức là không đi thẳng được thì người ta đi vòng, kiểu gì cũng phải chặt hết 6700 cây mới nghe. Một đống tiền chứ ít gì, mà tuổi nghỉ hưu nó đuổi sầm sập đến sau lưng rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói với thằng đẽo vỏ:
      MÀY ĐẼO VỎ CÂY ĐỂ CHẾT DẦN
      AM MƯU THÂM ĐỘC LẠI LỪA DÂN ?
      CÂY ĐANG XANH TỐT MÀY ĐẼO VỎ
      KHÔNG SỢ NHÂN DÂN SỢ QUỶ THẦN?

      Ở CHỐN KINH KỲ ĐẤT LINH THIÊNG
      OAN HỒN THẾ KỶ DẠT TRIỀN MIÊM
      VƯƠNG HỒN THẢO MỘC NGÀN NĂM LẠI
      ÂN OÁN GIANG HỒ LỠ BƯỚC SAU ?

      TA NHẮC CHO NGHE MỘT ĐÔI LỜI
      CÂY XANH LÀ VẬT SỐNG TRÊN ĐỜI
      HỮU SINH HỮU TỬ SINH LINH VẬY
      CHỚ CÓ LÀM XẰNG CHẾT BỎ BÂY !

      THẦN SÔNG THẦN NÚI THẦN CÂY...
      LẤP SÔNG XẺ NÚI ĐÀO CÂY THÌ CHỪA !

      Xóa
  4. Tại sao có những kẻ ma rợ như thế này ?

    Trả lờiXóa
  5. Rõ ràng động cơ thay 6.700 cây là vì khai thác gỗ, trọng tâm là sà cừ. Nhìn những cây sà cừ vẫn còn, chúng thèm thuồng kg chịu được, chúng sẽ tìm mọi cách đểr bức tử nhungc cây còn sống, nhất là những cây cổ thụ. Cõ lẽ phải thành lập đội nhân dân bảo vệ cây chang? Khôn nạn quá!

    Trả lờiXóa
  6. Kg hiểu việc Thủ tướng y/c giải trình hay kiểm điểm đến đâu mà bọn lưu manh vẫn hoành hành giữa tủ đô thế nhẩy ?

    Trả lờiXóa
  7. Xem đây nè! báo người lao động đăng ngày hôm nay:Vụ tám người chặt 12 cây tràm lãnh án tù ở Đồng Nai: Tòa tuyên Y án sơ thẩm! Cụ thể, các bị cáo: Đinh Trọng Thúc (48 tuổi), Vũ Thị Mộng Thu (49 tuổi), Ngô Quang Tuyên (35 tuổi), Vũ Thị Mộng Huyền (42 tuổi, em ruột Thu), và Nguyễn Thị Thu Hường (24 tuổi) bị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 5 tháng 4 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam), trả tự do ngay tại tòa. Riêng bị cáo Nguyễn Tồn Chí (52 tuổi, chồng Thu) Nguyễn Thị Anh (42 tuổi, vợ Thúc), Đỗ Thị Le (64 tuổi, tất cả cùng ngụ TP.Biên Hòa) bị phạt 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
    Mới 12 cây tràm mà đã chịu như vậy rồi!? thế chặt tới...6700 cây thì mức án thì...bao nhiêu??? xin trả lời cho dân rõ...!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không năm nào cả ,mà có khi còn được lên chức lên lương...

      Xóa
  8. Không thấy ông Nguyễn Thế Thảo ra văn bản cho thuộc hạ các cấp yêu cầu tuần tra bảo vệ cây xanh nhỉ? Bao nhiêu lực lượng CA,tổ tuần tra,dân phòng hùng hậu vào cuộc nhằm bảo vệ TĐ biến đi đâu mất tiêu.Hay là họ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ tượng đài Cụ Lý Thái Tổ mà thôi

    Trả lờiXóa
  9. Chắc chúng đã đầu độc cây rồi, ác giả ác báo! quân dã man này sẽ phải trả quả!

    Trả lờiXóa
  10. Không lẽ bọn phá hoại Bắc kinh nhanh theo chân ông NPTrọng dẫn lối đã về đến phố Lê Duẫn rồi??? Tội nghiệp mấy hàng cây xà cừ mang thương tích!!! Các bác nên cảnh giác nhé!

    Trả lờiXóa
  11. đã có nghị quyết rồi không thể không thực hiện

    Trả lờiXóa
  12. Thông báo khẩn cấp !Thành ủy,Sở Nội vụ Hà nọi xin thông báo tuyển dụng một bác thợ sơn tràng có thâm niên làm nghề,kinh nghiệm phong phú( không cần phải có học vị TS) để bổ nhiệm chức danh PChủ tịch phụ trách công tác đốn hạ cây xanh,giúp đ/c Thảo hoàn thành tốt chủ trương đúng đắn của Thành ủy. Hạn nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 30/4/2015

    Trả lờiXóa