Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

LÃNH ĐẠO TP HÀ NỘI VI PHẠM LUẬT THỦ ĐÔ

“Chặt cả dãy xà cừ trên đường
Nguyễn Trãi mà không xin ý kiến”

Dân trí
 
Thứ Sáu, 27/03/2015 - 16:16

“Theo Luật Thủ đô thì việc chặt hạ cây cũng phải xin ý kiến các cấp. Làm quy mô rộng lớn như vậy cũng nên có đánh giá tác động môi trường, tham khảo ý kiến của các đơn vị liên quan. Việc này Hà Nội chưa tham vấn Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi thực hiện”.
Ông Hoàng Dương Tùng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) - khẳng định tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ diễn ra chiều nay 27/3.

Ông Hoàng Dương Tùng (đứng) khẳng định Hà Nội không tham vấn Bộ Tài nguyên và Môi trường khi tiến hành chặt hạ cây xanh hàng loạt.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông không nói tới việc chặt hạ cây xanh nhưng Hà Nội đã “gấp rút” chặt hạ toàn bộ hàng cây xà cừ dọc đường Nguyễn Trãi, vậy có đúng quy định hay không? Ông Hoàng Dương Tùng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) - cho biết báo cáo ĐTM dự án này đã được chủ đầu tư lập từ năm 2008. “Thời điểm đó ĐTM không hề nhắc tới việc chặt hạ cây xanh”- ông Tùng khẳng định.

Theo ông Tùng, nếu muốn chặt hạ cây xanh dọc theo dự án này thì phải nêu rõ trong ĐTM bổ sung của dự án. “Tuy nhiên vừa rồi chúng ta đã thấy dự án chưa làm ĐTM bổ sung thì đã chặt hạ hàng loạt cây xanh rồi. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với ban quản lý dự án để làm rõ nội dung này”- ông Tùng cho biết.

Ông Tùng phân tích: “Việc chặt cây xanh vừa rồi, như chúng ta đã biết, các cơ quan trung ương và địa phương đã vào cuộc. Mới nhất là Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Hà Nội làm rõ cơ sở pháp lý. Theo Luật Thủ đô chẳng hạn thì việc chặt hạ cây đó cũng phải xin ý kiến các cấp. Làm quy mô rộng lớn như vậy cũng nên có đánh giá tác động môi trường (ĐTM), tham khảo ý kiến của các đơn vị liên quan. Hiện chúng tôi đang cùng Hà Nội bàn bạc giải quyết vấn đề này cho rõ, xem việc ấy như thế nào. Việc này Hà Nội chưa tham vấn Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi thực hiện”.


Hà Nội chặt hạ hàng loạt cây xanh mà không cần tham vấn ý kiến 
Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong khi đó, trả lời PV Dân trí, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến cũng khẳng định đến nay Hà Nội chưa hỏi ý kiến cơ quan này về đề án chặt hạ cây xanh. “Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan phụ trách việc chặt hạ dãy xà cừ dọc đường Nguyễn Trãi cũng không tham vấn gì hết”- ông Tuyến nói.

Ông Tuyến khẳng định muốn chặt bỏ hàng cây xà cừ dọc dự án đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông thì trong báo cáo ĐTM của dự án phải thể hiện. “Thậm chí phải lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tham vấn của chuyên gia để người ta góp ý kiến. Khi có sự đồng thuận thì các bước tiến hành phải theo bước thích hợp, có định hướng như tỉa cây ở đoạn nào, rồi cây trồng mới ra tán ra sao thì mới tiếp tục tỉa bớt cây. Nhưng theo thông tin báo chí miêu tả thì họ chặt đồng loạt, hết sạch trụi như thế thì dân bức xúc là phải”- ông Tuyến nói.


Thế Kha

4 nhận xét :

  1. Thật là lũ dốt nát ăn hại, hại nước hại dân, sao dân ta cứ nai lưng làm việc, đóng thuế nuôi bẫm chúng, không kiên quyết chặn lại chúng còn tiếp tục bầy ra những trò tệ hại khác nữa, nó không dừng lại ở đây đâu nếu mình mềm là nó nắn, phải cứng rắn lên chúng mới buông những trò phá hoại này.

    Trả lờiXóa
  2. Lãnh đạo Hà Nội nguy rồi, biết đi đâu về đâu???

    Trả lờiXóa
  3. Hoàng Phương ( lymeotim123@gmail.com)lúc 19:37 27 tháng 3, 2015

    Rõ ràng là tập đoàn lảnh đạo Hà nội đã ngồi xổm trên luật thủ đô do chính họ vận động thông qua trước Quốc hội.Họ tự kiêu,không đếm xỉa gì đến các khuyến nghị của các bộ ngành ở TW trong rất nhiều trường hợp,thậm chí cũng chấp hành không nghiêm chỉ đạo của thủ tướng trong nhiều thời điểm.Họ ngang ngược lộng hành và TW không thể kìm chế và quản lý nổi.Họ là tập đoàn "sứ quân" của thời đại!(không chỉ Hà nội nhiều địa phương khác cũng ở tình trạng tương tự)
    Đó kết quả tất yếu của cơ chế phản khoa học khi đảng lảnh đạo chính quyền ở địa phương:Các ban ngành chỉ "tuyệt đối nghe lời"chỉ đạo của đảng cấp ngang,lờ đi chỉ đạo chuyên môn cấp trên ngành dọc.

    Trả lờiXóa
  4. Cái việc chặt cây ở dự án đường sắt nó xảy ra lâu rồi
    mà sao không thấy thằng nào con nào lên tiếng.
    Giá mà cái cấp thứ trưởng hay phó cục trưởng gì đó lên tiếng từ lúc hàng cây Cát Linh - Hà Đông bị hủy diệt thì sẽ không xảy ra vụ thảm sát cây xanh ở đường Nguyễn Chí Thanh này không.
    Bây giờ thấy công luận lên án dữ dội quá thì mới lại té nước theo mưa.
    Hay là không được dự vào ăn chia nên giờ mới cú à.

    Trả lờiXóa