Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

THẢM CẢNH CỦA NGƯ DÂN VIỆT BƠ VƠ TRÊN BIỂN CHỦ QUYỀN VN

Vụ tàu cá bị tàu nước ngoài đâm: 
13 ngư dân kêu gào thảm thiết
27-10-2014

(ĐSPL)- “Mọi người kêu gào mong tàu nước ngoài cứu vớt nhưng họ chỉ ra ngó rồi chạy thẳng, 4 tiếng sau mới quay lại dò la”, thuyền trưởng tàu cá BĐ95393 Võ Văn Lẫy bàng hoàng kể lại phút giây tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm.

Liên quan đến vụ tàu cá BĐ95393 cùng 13 ngư dân neo đậu tại vùng biển cách Đà Nẵng 60 hải lý thì bị tàu nước ngoài chưa rõ lai lịch đâm chìm vào ngày 26/10, tin tức trên báo Thanh niên cho biết, chiều 27.10, Đồn Biên phòng Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khẩn trương hoàn tất lấy lời khai ban đầu đối với 13 ngư dân (cùng trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định) của tàu BĐ 95393, vừa hướng dẫn ngư dân liên hệ Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng hoàn tất thủ tục trình báo, tìm kiếm tàu nước ngoài gây tai nạn để các ngư dân sớm được về quê nghỉ ngơi.

Bản tin trên báo Thanh niên dẫn lời ngư dân Ngô Ngọc Trường (20 tuổi, trú xã Hoài Hải) cho biết, tàu nước ngoài đâm và dính vào bên trái mũi tàu cá, kéo đi khoảng gần 2 phút. Máy trưởng Võ Văn Bồng (38 tuổi, trú xã Hoài Hải) nhanh trí lao đến chặt dây neo để 2 tàu rời ra. Anh bảo nếu không làm vậy thì tàu BĐ 95393 sẽ bị dìm luôn xuống biển, lúc đó không ai còn có thể sống sót.

“Khi biết không còn cứu được tàu, tụi tui chạy ra phía trước vẫy tay kêu gào, 2 người trong khoang lái tàu nước ngoài ra đứng ở lan can, gồm 1 người da trắng, áo trắng, có râu quai nón và 1 người da ngâm mặc áo đen, họ thấy tụi tui nhưng vẫn đi thẳng”, ngư dân Trường kể lại.
Khi cả 13 người đã xuống thúng, họ chưa bơi đi ngay mà cố ở lại vớt thêm ít đồ đạc. 20 phút sau, sau khi cả gia tài đã nằm dưới mặt biển, cơn sợ hãi bắt đầu cùng với nỗi uất ức khi tàu nước ngoài đâm chìm đã bỏ mặc 13 mạng người lọt thỏm trên một chiếc thúng giữa biển khơi.

Vụ tàu cá bị tàu nước ngoài đâm: 13 ngư dân kêu gào thảm thiết - Ảnh 1 
Thuyền trưởng tàu cá BĐ 95393 TS Võ Văn Lẫy (trái) và thuyền trưởng tàu SAR 412 Phan Xuân Sơn làm việc với các cơ quan chức năng về vụ tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm (Ảnh Dân trí).


Cũng liên quan đến sự việc, báo Dân trí dẫn lời thuyền trưởng con tàu bị đâm Võ Văn Lẫy cho hay, lúc đó khoảng 12h30 trưa 26/10, khi tất cả thuyền viên đang neo tàu tại tọa độ 17 độ vĩ Bắc – 108,40 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng 56 hải lý về hướng Đông Bắc ngủ để lấy sức tối thả lưới thì bất ngờ nghe một tiếng “rầm” thật mạnh vào mạn tàu. Khi thức dậy thì thấy con tàu hàng to lừng lững đâm vào mạn trái của tàu.

Quá hoảng hốt, các thuyền viên trên tàu vội chặt neo nổ máy chạy để tàu khỏi bị chìm nhưng đã muộn, thuyền trưởng Lẫy chỉ kịp phát tín hiệu cấp cứu và thả chiếc thúng chai rồi tất cả nhảy xuống. “Tôi chỉ kịp lấy được ít giấy tờ trên tàu, còn tất cả đã bị chìm xuống biển hết. Gần 10 tấn cá với số tiền vừa bán cá cùng con tàu trị giá 5 tỉ đồng giờ coi như trắng tay rồi”, thuyền trưởng Lẫy buồn rầu kể.

Anh Lẫy cho biết, sau mấy ngày đánh được hơn 10 tấn cá, ngày 23/10, anh chạy vào âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) bán được 300 triệu đồng rồi tiếp tục chạy ra đánh tiếp. Đến sáng 26/10, đánh được gần 10 tấn cá thì xảy ra sự việc.

Được dẫn lời trên báo VOV, anh Lẫy cho biết thêm: “Khi bị đâm, thuyền trưởng tàu đó thả lái ra và đứng nhìn. Thuyền viên tàu tui ngoắc tay nhờ vớt nhưng ổng không vớt, tàu bỏ chạy".

Lúc đó, anh Lẫy và những ngư dân trên tàu cá chỉ kịp ghi lại tên tàu vận tải gây tai nạn là INFINITY, có số hiệu IMO: 008115215.
 .
Vào khoảng 21h30 phút ngày 26/10, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II Đà Nẵng (Danang MRCC) đã đưa 13 thuyền viên tàu cá BĐ 95393 TS do ông Võ Văn Lẫy (33 tuổi, trú xã hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, bị tàu nước ngoài đâm chìm trên vùng biển tỉnh Quảng Trị đã về đến Đà Nẵng an toàn. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định.

HẢI ANH (T.H)
______________________

Tin liên quan:

- 13 ngư dân kể lại lúc tàu cá bị tàu lạ đâm chìm (VNN).   – Vụ tàu cá bị tàu nước ngoài đâm: 13 ngư dân kêu gào thảm thiết (ĐSPL).  – Tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá: Bỏ mặc ngư dân kêu cứu (VOV). “Khi bị đâm, thuyền trưởng tàu đó thả lái ra và đứng nhìn. Thuyền viên tàu tui ngoắc tay nhờ vớt nhưng ổng không vớt, tàu bỏ chạy“. Xem ra thì sự cố đâm tàu này không phải là tai nạn, nên hành động không cứu người của “tàu lạ” đó là bình thường. Khi đâm với mục đích làm cho tàu của ngư dân VN chìm, giết chết ngư dân Việt Nam, thì làm gì có chuyện “tàu lạ” đó sẽ cứu, mà kêu? Đã nó đâm cho chết, lại nghĩ rằng nó sẽ cứu mình à? Ngư dân VN sao ngây thơ quá vậy? – Tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá VN: Bỏ mặc ngư dân kêu gào (TN). – Giây phút tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá trên biển Đà Nẵng qua lời kể thuyền trưởng (DV).

 Vụ tàu cá VN bị đâm chìm: 13 gia đình ngư dân trắng tay (24h). – 13 ngư dân bị đâm chìm tàu: Mất trắng hơn 5 tỉ đồng (TN).  – 13 gia đình ngư dân bị “tàu lạ” đâm không biết bấu víu vào đâu! (giadinh.net).  – Hỗ trợ 13 thuyền viên bị tàu nước ngoài đâm chìm trên biển (CAND). “Quỹ Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định sẽ hỗ trợ cho 13 ngư dân trên tàu cá BĐ 95393-TS bị tàu đâm chìm vào ngày 26/10 tại vùng biển Đà Nẵng, mỗi trường hợp 2 triệu đồng“.

- Tàu cá 95393 của ngư dân Bình Định bị đâm chìm: Đã nhận dạng được chiếc tàu nghi gây tai nạn (LĐ). “… các thông số do tàu SAR 412 ghi lại cho thấy, chiếc tàu này mang tên INFINITY, treo cờ Liberia, chạy từ Tieshan (China) đến Singapore“. – Đà Nẵng: Làm rõ nghi vấn tàu hàng Liberia đâm chìm tàu cá Bình Định (Infonet).  – Ngư dân Bình Định: ‘Sẽ kiện nếu tàu nước ngoài không bồi thường’ (VNE).

Có lẽ nên giải tán Cảnh sát biển, Biên Phòng, Hải Quân và tình báo quân đội!

Không xác định nổi là tàu nước nào. Không cứu được dân lúc nguy nan, không bảo vệ được dân thì nuôi chúng làm gì cho tốn tiền của của dân. 

Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của dân đóng thuế nuôi quân đội, nuôi cảnh sát biển, bây giờ để dân như vậy được ư !
 

2 nhận xét :

  1. Trung Quốc là thằng giặc đang xâm lược Tổ Quốc mình (hiện tại chúng đang xây sân bay đang mở rộng đảo ở Trường Sa), ngư dân Việt đã nhiều lần bị giặc đâm chìm tàu, bị cướp tài sản, bị đánh đập giã man, bị giam cầm, bị bắt bỏ tiền chuộc ... vậy mà 4 ông lãnh đạo cao nhất câm như hến, trong khi cả bầu đoàn thê tử từ TBT, TT, CTN, BT ngoại giao, BT quốc phòng, BT công an, PTT, hàng tá tướng lĩnh ... lại sang chầu chực, xin xỏ, cúi lạy chúng ... thì quả các người thật quá đáng, chưa bao giờ lịch sử Việt Nam lại có một đội ngũ lãnh đạo lại hành động hèn mạt và ngu xuẩn đến vậy, tôi thật sự thất vọng và căm giận các người.
    CON DÂN VIỆT

    Trả lờiXóa
  2. Tốn bao nhiêu tiền qua lại hội đàm, bao nhiêu tuyên bố về tình hình Biển Đông, số phân ngư dân VN trên biển vẫn vậy : tầu cá bị đâm , tài sản bị mất, tính mạng nhiều khi cũng tiêu vong ! CSVN vẫn chưa bảo đảm được chủ quyền VN trên Biển Đông !

    Trả lờiXóa