Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Tin HongKong: CẢNH SÁT CHỐNG BẠO ĐỘNG SÁNG NAY ĐÃ RÚT LUI


Cảnh sát chống bạo động rút khỏi khu vực biểu tình ở Hồng Kông

 

Thanh Niên Online - Chính quyền Hồng Kông ngày 29.9 tuyên bố họ đã rút lực lượng cảnh sát chống bạo động khỏi những con đường đang ngập tràn những người biểu tình đòi dân chủ. 

Hãng tin AFP dẫn thông cáo từ website của chính quyền Hồng Kông cho biết: “Người dân tập trung trên đường phố đã bình tĩnh, nên cảnh sát chống bạo động rút quân”.

Thông cáo cũng kêu gọi người biểu tình ngừng việc chiếm giữ những con đường ngay lập tức để nhường đường cho các xe cứu hỏa hay cấp cứu, tái thiết lập các dịch vụ giao thông công cộng.

Hàng ngàn người biểu tình đòi dân chủ đã kiểm soát ít nhất 3 con đường lớn ở trung tâm Hồng Kông, làm tê liệt mạng lưới giao thông nhiều khu vực, sau nhiều giờ đụng độ với hơi cay và dùi cui của cảnh sát chống bạo động trong ngày 28.9 và rạng sáng 29.9.

Đến sáng ngày 29.9, cảnh sát chống bạo động rút lui và thay vào đó là các cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát thông thường, theo ghi nhận của AFP.

Một số khu vực tập trung nhiều người biểu tình mà không hề có bóng dáng của cảnh sát. Người biểu tình cũng không có dấu hiệu cho thấy họ sẽ giải tán khỏi các con đường như lời kêu gọi của chính quyền Hồng Kông .

Trung Quốc hồi tháng 8 đã từ chối yêu cầu được phép tự chọn đặc khu trưởng vào năm 2017 của người dân Hồng Kông và chỉ cho phép cư dân đặc khu này chọn lựa trong số các ứng viên mà Bắc Kinh đã định sẵn. 

Điều này đã dẫn đến phong trào biểu tình đòi dân chủ bùng phát trên toàn Hồng Kông. Sinh viên, học sinh Hồng Kông cũng tham gia biểu tình đòi dân chủ.

Phúc Duy

 

3 nhận xét :

  1. "Một nhà nước hai chế độ". Sự vô lý đến khó chịu. Hongkong có nền dân chủ cả thế kỷ nay. Họ đâu cần cảnh sát, quân đội của Đai lục. Cảnh sát, quân đội TQ chỉ làm vướng chân người dân HongKong thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Lũ cướp Trung Cộng hãy tránh xa ko thể để chủ nghĩa cướp giết phi dân chủ nhân quyền của Tàu vào hk đc ngược đời

    Trả lờiXóa
  3. Thời Mao " chính quyền nở trên đầu súng " đã hết rồi ! Cần phải cáo chung cái chính quyền kiểu này . Chính quyền thuộc về ND . Do Dân chọn bầu ra người đại diện của mình.

    Trả lờiXóa