Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

HÔM QUA, TÀU TRUNG QUỐC LẠI TẤN CÔNG TÀU CÁ LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI

Tàu cá Lý Sơn lại bị tàu Trung Quốc đâm va

Thứ Ba, 22:50  22/07/2014

Tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sáng 22-7, ông A. Menras (Hồ Cương Quyết, công dân Pháp quốc tịch Việt Nam) đã ra thăm và trao quà hỗ trợ người thân các ngư dân Lý Sơn gặp nạn khi khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam.Thay mặt cộng đồng Pháp, ông Hồ Cương Quyết trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 2,8 triệu đồng, cho người thân của các ngư dân Lý Sơn gặp nạn trên biển.

Trước đó, chiều 21-7, tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ông Hồ Cương Quyết cũng trao 13 suất quà cho ngư dân vừa bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá tài sản tại ngư trường Hoàng Sa.

Ông Hồ Cương Quyết trao quà hỗ trợ người thân ngư dân Lý Sơn gặp nạn trên biển
Ông Hồ Cương Quyết trao quà hỗ trợ người thân ngư dân Lý Sơn gặp nạn trên biển
 
Chiều 22-7, tàu cá QNg 96077 TS do ngư dân Võ Thành Nhân (thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng  đã cập đảo Lý Sơn. Thuyền trưởng Nhân cùng các lao động đã trình báo cho lực lượng biên phòng và nghiệp đoàn nghề cá địa phương việc bị tàu Trung Quốc có trang bị vũ khí truy đuổi, đâm va làm hư hỏng be và mũi tàu QNg 96077 TS.

Theo thuyền trưởng Nhân, tàu QNg 96077 TS cùng 12 lao động ra ngư trường Hoàng Sa thả lưới từ ngày 30-6. Trong lúc khai thác cách đảo Cô Lin thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 5 hải lý về phía Nam, trưa 6-7, bất ngờ tàu QNg 96077 TS bị nhiều tàu Trung Quốc đến áp sát. Trong đó, 2 tàu hải giám số hiệu 1312 và 807 có trang bị vũ khí đâm trực diện khiến tàu QNg 96077 TS hư hỏng nặng nơi mũi và be phải. Thấy tàu cá có thể chìm, các tàu Trung Quốc mới rời khỏi hiện trường. Sau khi sửa chữa, các lao động trên tàu QNg 96077 TS động viên nhau tiếp tục bám biển.

Tin-ảnh: V.Mịnh
 

2 nhận xét :

  1. "Chỉ là chuyện va chạm nội bộ trong gia đình"ấy mà,chỉ vì"yêu quá nên mới va chạm"thôi có gì đâu.Mấy lần trước tàu TQ họ còn đâm va vào"tài sản xã hội chủ nghĩa" thuộc CSB,Kiểm ngư...mà đảng và chính phủ còn chịu đựng được nay huống chi mâys cái tàu nho nhỏ của tư nhân thì thấm tháp gì.Im lặng đừng lên tiếng mà ảnh hưởng tới tình hữu nghị cao cả đại cục nhé

    Trả lờiXóa
  2. Nhật tân hựu nhật tânlúc 09:47 24 tháng 7, 2014

    Bọn bánh bớ ngư dân VN chẳng khác bọn giặc Tầu Ô và hải tặc . CSB VN không lẽ bó tay . CSB VN không bảo vệ ngư dân VN trên biển VN thì bảo vệ cái gì ? Ngư dân VN đi kiếm sống trên vùng lãnh hải của Tổ Quốc , là những công dân lương thiện có quốc tịch, có hộ khẩu và có quyền sống hợp pháp và chính đáng trên quê hương tổ quốc mình, cớ sao cứ bị những kẻ cướp bức hại hoài ?
    Nhà Nước không còn là nơi ND tin tưởng nữa sao ? Không còn là chỗ dựa cho ND sao ?

    Trả lờiXóa