Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

HÀ NỘI: HƯ HỎNG, NHẾCH NHÁC, BỆ RẠC ...CON ĐƯỜNG GỐM SỨ THĂNG LONG

Công trình 1.000 năm Thăng Long hỏng nặng sau... 4 năm

(ĐSPL)- “Con đường gốm sứ” là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, từng đạt kỷ lục Guinness về bức tranh gốm dài nhất thế giới, nhưng con đường gốm sứ đang bị hư hỏng nặng, nhếch nhác bị xâm hại bởi các đối tượng vô ý thức.

Công trình 1.000 năm Thăng Long hỏng nặng sau... 4 năm - Ảnh 1
Vết nứt có thể lọt một bàn tay trẻ em trên con đường gốm sứ.

Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các ban ngành trong quận tiến hành khảo sát hiện trạng của công trình “Con đường gốm sứ”, phát hiện nhiều điểm bong vỡ sứ ốp và nứt ngang; công trình bị bong gạch khoảng 30 m2, nứt ngang gần 40 m.

Sở dĩ có hiện tượng trên là do biến đổi nhiệt độ, co giãn giữa bê tông và tường gạch xây đồng thời do một số người dân thiếu ý thức làm hư hỏng công trình.


Công trình 1.000 năm Thăng Long hỏng nặng sau... 4 năm - Ảnh 2
Ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Trước đề xuất của quận Hoàn Kiếm, ngày 4/7 Phó chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra tổng thể, lập dự án tu bổ tôn tạo, nâng cấp công trình nhằm bảo đảm mỹ quan trong tháng 7/2014.

Công trình “Con đường gốm sứ” có tổng chiều dài 6 km, với tổng diện tích khoảng 6.500 m2. Công trình do 20 nghệ sĩ Việt Nam, 15 nghệ sĩ quốc tế, 50 sinh viên mỹ thuật, cùng 100 nghệ nhân và thợ thủ công thực hiện, đây là công trình mang dấu ấn của làng gốm Bát Tràng, Chu Đậu, Phù Lãng…

Là công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; có đoạn tranh "Hoa văn Việt Nam trong dòng chảy lịch sử" dài 810 m được Tổ chức Guinness trao chứng nhận "Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới".

Ngoài ra các bức tranh trên con đường khắc họa lịch sử dân tộc từ Đông Sơn qua Lý, Trần, Lê, Nguyễn; tái hiện các hoa văn đặc trưng và tiêu biểu trên thổ cẩm; tranh gốm của các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế với chủ đề Hà Nội - thành phố vì hoà bình.
SƠN HÙNG

3 nhận xét :

  1. sai thì sửa
    hỏng thì chữa....
    quan trọng gì

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Thế Thảo hãy đưa những "người dân tự phát" của ông ra dẹp bỏ những cái rác rưởi đó đi được không? Hay cử mấy đ/c "thợ cưa đá" ra tháo bỏ mấy tâm tôle và dặm vá vỉa hè được không? Làm được như thế thì dân HN sẽ để cho ông làm chủ tịt khóa nữa đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Cần chấm dứt ngay lối làm ăn và quản lý theo kiểu nhất thời, nóng đâu phủi đó. Thủ đô là bộ mặt, là đầu não, quan trên ngó xuống du khách trông vào. Đã quyết giữ thì phải tôn tạo đàng hoàng, biến lề đường thành hành lang đi bộ, tập thể dục với những bồn hoa và những trang trí đẹp như lề đường Bạch Đằng TP Đà Nẵng, nếu không thì đập bỏ, dẹp chứ đừng để bôi bác.

    Trả lờiXóa