Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

"PHẢI TÌM CÁCH NHANH CHÓNG THOÁT KHỎI SỢI DÂY THÒNG LỌNG"

Phải tìm cách nhanh chóng thoát khỏi sợi dây thòng lọng”

Với một láng giềng tham lam, trắng trợn như vậy, chẳng có lý gì để chúng ta phải tiếp tục nhún nhường. Người đứng đắn không bao giờ nhận anh em với quân trộm cướp, giết người”.
Ngọc Quang
18-07-2014

(GDVN) – Trung Quốc rút giàn khoan là chuyện đã được dự báo từ trước, nhưng chắc chắn lãnh đạo nước này không dễ dàng từ bỏ mưu đồ bá chủ Biển Đông.

Đây là nhận định của GS. Nguyễn Minh Thuyết  –  nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trong cuộc trao đổi với PV Báo Giáo dục Việt Nam.

H1
Một mũi tên nhắm nhiều đích 

Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa, tối 15/7 Trung Quốc tuyên bố đưa giàn khoan 981 về đảo Hải Nam. Hành động đó đã làm nảy sinh nhiều nghi ngại, liệu có phải là một âm mưu mới của nước láng giềng?

GS. Nguyễn Minh Thuyết nhận định: “Trong suốt hơn 70 ngày hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc đã liên tục gây sự, tấn công các lực lượng thực thi pháp luật của ta. Tàu Trung Quốc còn đâm chìm tàu cá của Việt Nam, và có hành vi vô nhân đạo ngăn cản công tác cứu hộ những ngư dân trên con tàu bị đâm chìm.

Trước sự phản đối kịch liệt của nhân dân Việt Nam và dư luận thế giới, Trung Quốc vẫn ngoan cố sử dụng một lượng lớn tàu quân sự và máy bay để bảo vệ giàn khoan trái phép này. Vì vậy, chúng ta phải thấy rằng, việc họ rút giàn khoan vào thời điểm này là kết quả của những toan tính mới, chứ không phải vì đã hiểu được một chút đạo lý hay thay đổi mưu đồ bành trướng thâm căn cố đế của mình”.

Theo GS Thuyết, Việt Nam có chính nghĩa, vì nhiều bằng chứng lịch sử do chính giới và các nhà nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài công bố đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng điều đang gây nghi ngại và bất bình lớn nhất của các nước có liên quan là hành vi của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông và hậu quả của những hành vi này đối với tự do hàng hải trong khu vực. Đây là điều dễ thuyết phục nhất, dễ tập hợp nhất sự đồng tình, ủng hộ đối với lập trường chính nghĩa của nước ta.

GS Thuyết phân tích, Trung Quốc rút giàn khoan 981 không phải chuyện lạ, bởi vào dịp tháng 7, tháng 8 thường có bão rất lớn. Giàn khoan của Trung Quốc sẽ không thể trụ vững trước bão lớn nên họ tạm thời kéo giàn khoan đến nơi an toàn, nhưng ẩn sau đó lại là âm mưu khác.

Rút giàn khoan vào thời điểm ngay sau cuộc đối thoại chiến lược Mỹ – Trung và thời điểm Thượng viện Mỹ ra nghị quyết yêu cầu Trung Quốc trả lại hiện trạng như trước ngày 1/5/2014 ở vùng biển đã hạ đặt giàn khoan trái phép có thể cũng là một tính toán của Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng sự quan tâm của chính giới Mỹ và dư luận quốc tế.

“Đối với Việt Nam, việc rút giàn khoan có thể nhằm củng cố lập trường “chủ hòa” (nói cho đúng là “chủ … lùi”) ở một số người, tạo ưu thế cho lập trường này, để có chỗ dựa tiến lên “chơi ép sân” ở những bước tiếp theo.

Dù với bất cứ lý do nào, việc Trung Quốc rút giàn khoan chỉ là tạm thời, bởi một khi họ đã đặt bành trướng lên thành quốc sách thì không có chuyện gì họ không dám làm như thực tế hàng chục năm qua đã chứng minh. Nên nhớ là ngoài mục tiêu bành trướng lãnh thổ, việc Trung Quốc đặt giàn khoan 981 và các giàn khoan khác trong tương lai còn nhắm tới mục tiêu xa hơn là đẩy lùi các cường quốc khác ra khỏi khu vực Đông Á và Đông Nam Á, một mình xưng bá xưng hùng”, GS Thuyết nói.

Đừng để bị ru ngủ

Từ khi hai nước lập lại quan hệ bình thường, doanh nghiệp, hàng hóa Trung Quốc có điều kiện tiến vào thị trường 90 triệu dân của Việt Nam. Với lợi thế công nghệ cao hơn, hàng hóa đa dạng hơn, giá cả phù hợp với túi tiền người Việt Nam (phù hợp với cách đấu thầu của Việt Nam), lại giỏi “đi đêm” vận động, qua cả đường tiểu ngạch lẫn chính ngạch, doanh nghiệp, hàng hóa, nhân công Trung Quốc dần dần chiếm lĩnh gần như trọn vẹn thị trường này, thao túng thị trường này.

“Chúng ta đừng để bị ru ngủ về việc Trung Quốc rút giàn khoan mà phải tỉnh táo để từng bước bớt lệ thuộc vào họ” – GS Thuyết nói.

Dẫn ra hàng loạt vụ việc thương lái Trung Quốc gây rối ở thị trường Việt Nam, mà đau nhất là vụ hướng dẫn nông dân trộn bùn vào chè, rồi đem chè ấy đốt tại Thế vận hội Bắc Kinh trước sự chứng kiến của hàng nghìn quan khách quốc tế, GS. Nguyễn Minh Thuyết chỉ rõ: Với một kẻ có nhiều thủ đoạn hèn hạ và xảo quyệt như vậy, lẽ ra chúng ta phải có ý thức ngăn chặn ngay từ đầu. Lâu nay dư luận nói nhiều về tác hại của con đường tiểu ngạch (nhập và xuất lậu hàng qua biên giới), nhưng làm cho kinh tế nước ta phụ thuộc vào Trung Quốc lại là … chính ngạch, qua những cuộc đấu thầu, những hợp đồng kinh tế kiểu thấy lỗ chổng vó vẫn làm và sự buông lỏng quản lý lao động phổ thông… Chắc chắn qua những vụ phá hoại kinh tế và vụ giàn khoan 981, Việt Nam ta phải nhìn nhận nghiêm túc về người láng giềng và về cách hành xử như dẫn đường cho kẻ cướp của người nhà mình.

GS Nguyễn Minh Thuyết đặt ra một loạt câu hỏi rất đáng phải suy ngẫm: Vì sao nhiều năm nay hàng hóa Trung Quốc kém chất lượng, rồi thực phẩm độc hại dễ dàng tuồn vào thị trường Việt Nam? Vì sao thương lái Trung Quốc mặc sức gây rối ở nhiều tỉnh thành, dư luận, báo chí nêu đã lâu mà gần đây vấn đề mới được quan tâm? Vì sao lao động phổ thông Trung Quốc tràn ngập các khu công nghiệp, đại biểu Quốc hội cũng đã chất vấn, Bộ trưởng cúng đã hứa hẹn kiểm tra, giải quyết mà đến nay vẫn không có chuyển động gì? Rất nhiều công trình ở Việt Nam đều do nhà thầu Trung Quốc thi công, có phải vì giá của họ rẻ hơn không? Giá chào rẻ nhưng nảy sinh biết bao chuyện trong quá trình thi công, rốt cuộc có rẻ thật không và có bảo đảm chất lượng không?.

Trung Quốc có tích lũy ngoại tệ lớn, đang là chủ nợ của cả những nền kinh tế giàu có như Mỹ, châu Âu, chắc chắn họ cũng đã biến Việt Nam thành con nợ.  Phải tìm cách nhanh chóng thoát khỏi sợi dây thòng lọng này. Các cụ ta thường nói: Mạnh về gạo, bạo về tiền. Có độc lập và có thực lực về kinh tế thì mới giữ vững được độc lập, chủ quyền.

“Giàn khoan Trung Quốc đã tạm rút về. Nhưng các lực lượng chấp pháp của ta vẫn phải thường xuyên tuần tiễu, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân. Tranh thủ thời gian “nghỉ giữa hai hiệp đấu” này, chúng ta phải tiếp tục củng cố hồ sơ, tranh thủ sự tư vấn của các chuyên gia quốc tế, chuẩn bị sẵn sàng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nếu họ đưa giàn khoan quay trở lại các vùng biển của nước ta.

Nếu chúng ta không có những phản ứng đủ mạnh để bảo vệ độc lập chủ quyền của mình, thì rất khó để cộng đồng quốc tế ủng hộ chúng ta. Với một láng giềng tham lam, trắng trợn như vậy, chẳng có lý gì để chúng ta phải tiếp tục nhún nhường. Người đứng đắn không bao giờ nhận anh em với quân trộm cướp, giết người”.

22 nhận xét :

  1. Thưa thầy Nguyễn Minh Thuyết. Những điều thầy nói vẫn thật rõ ràng, dễ hiểu, đơn giản mà sâu sắc như những ngày nào trên giảng đường và trên nghị trường. Chúng em xin ghi nhớ : Người đứng đắn không bao giờ nhận anh em với phường trộm cướp, giết người.
    Kính chúc thầy sức khỏe, luôn tâm huyết với công tác giáo dục thanh , thiếu niên , nhi đồng thầy nhé

    Trả lờiXóa
  2. “Với một láng giềng tham lam, trắng trợn như vậy, chẳng có lý gì để chúng ta phải tiếp tục nhún nhường. Người đứng đắn không bao giờ nhận anh em với quân trộm cướp, giết người”.
    “Chúng ta đừng để bị ru ngủ về việc Trung Quốc rút giàn khoan mà phải tỉnh táo để từng bước bớt lệ thuộc vào họ” – GS Thuyết nói.
    Thưa các Ngài, các điều các Ngài nói ở đây chúng tôi đã rõ, Chúng tôi không xem TQ là láng giền g mà là kẻ ngang ngược từ lâu, nhưng các Ngài hãy khuyên thẳng với ông Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh, Trần Đăng Thanh ... kia kìa. Vận mệnh đất nước do mấy ông nầy nắm giữ, thì chúng tôi biết làm sao ? Dân chúng đã thức, và rất tỉnh táo không bị TQ ru ngủ đâu, lo là lo cho Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh, Trần Đăng Thanh kia kìa ... mấy Ngài ráng mà khuyên mấy ổng đi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đồng ý với bạn Kim Thuan Trinh, các giáo sự như: GS Thuyết, GS Tương Lai, . . . phải khuyên thẳng với các ông Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh, Trần Đăng Thanh, . . . để buộc các ổng trả lời với nhân dân, còn khuyên khơi khơi như thế này mấy ổng giả điếc không nghe. Chẳng lẽ chờ nước mất nhà tan rồi mới chỉ rõ họ tên nguyên do là do người nào làm, đến lúc đó thì đã muộn rồi. Nhân dân rất mong các giáo sư Thuyết, Tương Lai, Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, . . . hãy chỉ rõ ràng ra vì không một ai trong bộ chính trị có thể chụp mũ "phản động" cho các vị được.

      Xóa
  3. Vâng, đồng ý với Gs Nguyễn Minh Thuyết! Có rất nhiều mối quan hệ : quan hệ QT , quan hệ giữa VN-TQ...thì mối quan hệ nội tại là giữa thể chế CT VN với nhân dân VN là quyết định mọi quan hệ khác. Nghĩa là : nhân dân thì rất yêu nước nồng nàn, nhưng giới lãnh đạo ĐCS lại chỉ thích bảo vệ lợi quyền của riêng họ thông qua chế độ độc tài , thích đi đêm với TQ thì làm sao có thể thoát được "cái thòng lọng" ác đểu kia? Hay phải chờ đến khi người dân không thể chịu được nữa thì mới xong...

    Trả lờiXóa
  4. Có ai đời thấy sợi dây thòng lọng sắp xiết cổ mình mà lại không tìm cách thoát ra? Kẻ đó chỉ có thể là kẻ đang muốn chết! Ấy thế mà lại đúng như vậy ở VN! Sao mà Lú đến thế hả trời!

    Trả lờiXóa
  5. "Mấy ổng" không lú đâu. Chẳng qua là "há miệng mắc quai hết cả rồi! Nếu vậy thì chỉ có thể coi đó là kẻ phản quốc!
    Kiện TC ra tòa và làm đồng minh với Mỹ, Nhật thì mới bảo vệ được lãnh hải lãnh thổ trước bọn bá quyền BK!

    Trả lờiXóa
  6. Trân trọng cảm ơn những nhận định của Gs Nguyễn Minh Thuyết!
    Nhận anh em với quân trộm cướp, giết người chỉ có thể là đồng đảng của chúng mà thôi! Hãy lôi tất cả bọn chúng ra ánh sáng!
    Chủ lùi là lú! Nhân Dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng QUYẾT KHÔNG LÚ!

    Trả lờiXóa
  7. Những điều GS Thuyết nói,hàng chục triệu người Việt đã thấy từ lâu, kiến nghị ký tên củng nhiều đợt,nhưng nhửng người có trách nhiệm thì:
    "Trơ như đá, vững như đồng,
    Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng dời" !
    Vô lẽ phải gọi hồn Thúy Kiều về khóc !

    Trả lờiXóa
  8. Với một kẻ thâm hiểm, lắm mưu ma, chước quỷ như TQ thì việc chúng đưa giàn khoan vào vùng biển nước ta và rút ra đều có âm mưu hết. Vấn đề là mấy ông lãnh đạo của ta có đủ sáng suốt, có tầm nhìn xa trông rộng để nhận ra âm mưu của TQ hay không thôi.
    Có thể TQ đang câu giờ, nghi binh, ngăn cản VN kiện TQ ra tòa án quốc tế và không mặn mà lắm với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Chỉ cần cái ông Phùng Quang Thanh phát biểu lần nữa như ở HN Shangri La vừa qua thôi (coi giặc cướp TQ như bạn, việc tranh chấp này như của người trong một nhà...) thì TQ sẽ lấn tới ngay lập tức. Còn quốc tế , nhất là Mỹ cho rằng đây là việc của "nhà họ", dây vào làm gì cho mệt! Nếu thế thì chết!!!

    Trả lờiXóa
  9. Nhật tân hựu nhật tânlúc 15:06 18 tháng 7, 2014

    Muốn thoát khỏi sợ dây thừng thòng lọng phải có một sách lược lâu dài căn cơ và bài bản . Bắt đầu từ nền GD cơ bản cho từ trẻ em tới mọi tầng lớp xã hội có ý thức độc lập không lệ thuộc vào Tầu . TQ là một láng giềng hết sức nguy hiểm đối với VN . Họ có cả một lịch sử, một truyền thống xâm lược các nước nhỏ và yếu và nhất là VN là nước mà Tầu đặc biệt chú trọng . Người Tầu rất quen thuộc với VN và họ biết rõ mọi ngọn ngành , tâm tính , sở thích của người VN và họ không dễ dàng bị loại ra khỏi VN và VN cũng khó mà không có người Tầu trong đời sống chính trị, văn hóa và kinh tế . VN chỉ có thể hạn chế ảnh hưởng của Tầu trên một số lãnh vực lớn mà các nhà LĐ cần phải chọn lựa .

    Trả lờiXóa
  10. Thưa bác Thuyết , thoát làm sao được cái "thòng lọng" này khi mà trong nội bộ lãnh đạo nước ta còn nhiều kẻ "một lòng một dạ" phò TQ dưới chiêu bài "cùng ý thức hệ"?

    Trả lờiXóa
  11. Ông Thuyết nói rất đúng. Tuy nhiên lời nói của ông chẳng có một chút sức nặng nào! Cái này phải là Chủ tịch nước, chủ tịch Quốc Hội và Tổng Bí ...ĐCSVN phải lên tiếng mới đúng.
    Hiện tại Trung Quốc rút dàn khoan HD981 về là để tránh cơn bão thần sâm (Bão số 2) và tránh mùa mưa bão tháng 8 sắp đên...
    Có lẽ mộng bá quyền của Trung Quốc rất lớn không dễ gì chúng dễ dàng từ bỏ xâm lấn VN trên mọi lĩnh vực. Chưa vộ mừng.

    Trả lờiXóa
  12. Bác Thuyết xem nhé, vẫn 4 tốt 16 vàng cho mà xem !

    Trả lờiXóa
  13. (Người đứng đắn không bao giờ nhận anh em với phường trộm cướp, giết người.) Em cảm ơn thầy Nguyễn Minh Thuyết.

    Trả lờiXóa
  14. "Nếu chúng ta không có những phản ứng đủ mạnh để bảo vệ độc lập chủ quyền của mình, thì rất khó để cộng đồng quốc tế ủng hộ chúng ta. Với một láng giềng tham lam, trắng trợn như vậy, chẳng có lý gì để chúng ta phải tiếp tục nhún nhường. Người đứng đắn không bao giờ nhận anh em với quân trộm cướp, giết người”."
    Vâng đây là một lời răn dạy chí lý, nhưng mong GS Nguyễn Minh Thuyết hãy chỉ cho mấy kẻ thù của dân tộc đó là TBT Nguyễn Phú Trọng, BT quốc phòng Phùng Quang Thanh, PTT Hoàng Trung Hải, Đinh Thế Huynh ... bởi chính họ là thủ phạm tự chui vào cái thòng lọng của giặc CS Bắc kinh.

    Trả lờiXóa
  15. Đúng: "Người đứng đắn không bao giờ nhận anh em với quân trộm cướp, giết người”. và xin được nói thêm: Chỉ có phường trộm cướp mới chơi với phường trộm cướp.

    Trả lờiXóa
  16. Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của anh Thuyết cần phải cấp bách tìm mọi giải pháp thoát khỏi thòng lọng của tàu đang càng ngày càng thít chặt vào cổ đất nước nhân dân ta!!! Tôi nghĩ đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ nhưng do các luật 88,258...nên ai cũng sợ không dám bộc lộ vì sợ vạ vào thân và gia đình. Giá như có 1 cuộc thăm dò dư luận công khai không bị an ninh chìm theo dõi tôi tin đại đa số người dân sẽ đồng tình. Vì vậy tất cả đều chỉ phụ thuộc vào thái độ của các vị chóp bu. Trong tứ trụ tôi thấy chỉ có ông Thủ tướng bày tỏ lập trường thoát tàu rỏ ràng công khai hơn cả. Tôi rất trân trọng các tuyên bố của ông ta.

    Trả lờiXóa
  17. Bọn Tàu đã đấu thầu xong toàn bộ nước Việt rồi còn gì nữa đâu mà bàn với bạc việc thoát Trung.

    Trả lờiXóa
  18. Bác Thuyết nói rất đúng! Nhưng chúng cháu e rằng lại như bác Nguyễn Trung đã từng phải thốt lên như "đàn gảy tai trâu" mất thôi. Ngày trước Cụ Giáp và nhiều bác nữa nói nhiều vấn đề trọng đại mà họ có thèm nghe đâu. Họ lú hết cả rồi! Dân mình mãi mãi khổ. Cháu chẳng còn hy vọng gì cả.

    Trả lờiXóa
  19. “Đồng chí”, “bạn bè” đâu phải chẳng phôi pha
    Chỉ quyền lợi quốc gia là thiêng liêng vô hạn 1
    Nếu tin “bạn” mà thất cơ vì “bạn”
    Thì muôn đời có tội với cha ông.
    Những tưởng một nhà,
    tiếp núi với liền sông,
    chung một biển Đông… :
    Biển, Sông : đang bị lấn.
    Xưa thân thiết : răng, môi cùng đầm ấm
    “Hảo hảo” rồi, răng sắc cắn vào môi.
    Mỵ Châu xưa đặt tình yêu lên trên tình đất nước
    Để quê hương chìm đắm những đêm dài
    Nay cả tin, đặt tình đồng chí lên trên tình tổ quốc
    Để bây giờ ta há miệng mắc quai

    Trả lờiXóa
  20. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" đó là chuyện của muôn đời !

    Trả lờiXóa
  21. Sau sự kiện giàn khoan HD981 , chiếc mặt nạ "đồng chí" đã rơi tan nát !
    Một phép thử nhanh, chính xác đã xuất hiên :Ai lúc này mà còn gọi bọn TQ xâm lược là "đồng chí"thi nhân dân biết ngay họ đang đưng bên giới tuyến nào !

    Trả lờiXóa