Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

HÀ NỘI ĐÃ BẮT ĐẦU ĐỐI PHÓ VỚI LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY CHỦ NHẬT 16.2.2014

Sau những bịch mắm tôm, sau màn cắt đá nổi tiếng của anh phó đồn công an hôm 19.1.2014 sẽ là gì nữa?!
Nhà cầm quyền Hà Nội chiều nay đã điều động công nhân hối hả thi công một hệ thống sân khấu lớn tại chân tượng đài Lý Thái Tổ, có lẽ để phá bĩnh buổi tưởng niệm các chiến sỹ anh hùng đã hy sinh tại biên giới phía Bắc vì cuộc chiến tranh mà Trung Quốc đã phát động tháng 2 năm 1979 vào sáng mai tại nơi đây của những tấm lòng yêu nước dự định tổ chức.

Công nhân đang hối hả, họ ăn tối ngay tại hiện trường, máy phát điện và vật liệu đã được huy động đầy đủ.







Sân tượng đài "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" thì đã được cơ quan chức năng cho thuê làm bãi gửi xe!
.



Hãy đón xem vào sáng mai, Chủ nhật 16/02/2014.

Xin nguyện linh hồn của 6 vạn đồng bào và chiến sỹ đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược mùa xuân năm 1979 hãy hiển linh, chứng giám cho tất cả!

Theo FB Cuong Hoang Cong (No U FC)

26 nhận xét :

  1. Trong trường hợp cả hai nơi bị phong tỏa, có lẽ nên tổ chức đi xung quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, với băng rôn và hoa trên tay mỗi người, theo tôi như vậy là đủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy chỉ mặt bọn chủ trương phá các cuộc biểu tình yêu nước- những tên bán nước cho Tàu cọng.

      Xóa
    2. Đừng nói mọi người đi xung quanh hồ, kể cả là nhảy xuống hồ bọn tôi cũng mang máy cắt đá đi theo. Chúng tôi đã tính đến mọi phương án, không cho biểu tình là không được biểu tình. Đây là ý kiến chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiểu không?

      Xóa
    3. Đúng vậy, chúng tôi đã chuẩn bị 100 áo phao, cho 100 "thợ cắt đá" nhảy xuống hồ.
      Hoàn Kiếm. Đừng có mơ!

      Xóa
  2. LẦN sau lên có địa điểm dự phòng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi vấn đề là ý nghĩa của việc làm là hoàn toàn chính đáng và đầy chính nghĩa , nếu chính quyền quyết tâm phá đám thì càng lòi mặt chuột ra , Đó chính là sự thất bại lớn nhất của họ , đồng thời là chiến thắng của nhân dân . Lịch sử sẽ ghi nhận tất cả cho hôm nay và mai sau .

      Để gió cuốn đi

      Xóa
  3. Thật tình không hiểu cái gọi là" chính quyền "nầy đại diện cho ai.Cho Trung Cộng hay cho nhân dân Việt Nam.???

    Trả lờiXóa
  4. Lại Mạnh Cườnglúc 22:25 15 tháng 2, 2014

    Không lẽ thủ đô Hà Nội chỉ cò một chỗ để phe ta biểu dương lực lượng thôi sao.

    Trong đấu tranh phải SÁNG TẠO TÀI TÌNH chứ !

    Mong các vị ở Hà Nội nên chọn phương án hành động khác hơn.

    Chúc thành công, đại thành công, đại đại thành công :-) !

    Lại Mạnh Cường

    Trả lờiXóa
  5. Trung Quốc đang nuôi rắn lục đuôi đỏ và chở thẳng qua Việt Nam thả ra để cắn dân chơi kìa!? nhát cắn của loại này chỉ một phát thôi thì...chết ngay lập tức! Hiện giờ Trung Quốc mới thả thành công...4 xe tải loại rắn này! thành phố Cần Thơ được thả hơn một xe tải!? bà con đề phòng!!! cảnh báo đỏ???

    Trả lờiXóa
  6. theo tôi nên tổ chức tại quảng trường ba đình hoặc trước lăng bác.

    Trả lờiXóa
  7. Làm khán đài để phục vụ cho buổi miting ngày mai đấy. Sẽ có cả tăng âm loa đài để mọi người bắt nhịp hô vang khẩu hiệu chống Tàu đấy!?

    Trả lờiXóa
  8. chính quyền quá sáng tạo

    Trả lờiXóa
  9. Tôi nghĩ nên chọn một số điểm nữa.
    Như vậy "bọn chúng" sẽ mất nhiều sức hơn !

    Trả lờiXóa
  10. chủ động tổ chức một chương trình ở khu vực này để qua đó dễ dàng bắt giữ khống chế quy chụp người dân tham gia tưởng niệm "kích động", "gây rối", "làm loạn"...

    Trả lờiXóa
  11. Biết đâu chính quyền Hà Nội tổ chức lễ kỹ niệm 35 năm TQ tấn công 6 tỉnh biên giới phía bắc? Hehehe! Tết Công-gô tới rồi!

    Trả lờiXóa
  12. Thế thì tổ chức NGÒAI ĐƯỜNG, cứ vòng quanh Bờ Hồ! Hoặc kéo luôn đến SỨ QUÁN TRUNG QUỐC! Chỗ nào cũng được! Khi lòng dân đã quyết thì không thể ngăn cản nổi! Không thế lực nào thắng nổi nhân dân!

    Trả lờiXóa
  13. Tết xong 15 ngày rồi còn dựng phông chuc mưng nam mơi.CHÚC CÁI ĐM chúng mày

    Trả lờiXóa
  14. Hanoi la noi co nhieu dia diem lich su chong bon giac phuong Bac, tai sao chung ta khong the "di bat bien ung van bien" to chuc noi khac ? Vi du to to chuc' tai Go` Dong Da chang han !
    Toi de nghi cac nguoi to chuc co the bao cho nhau chi can 4,5 gio` truoc khi to chuc bang dien thoai di dong va to chuc mot noi na`o do' that bat ngo`

    Trả lờiXóa
  15. ĐỀ NGHỊ BTC CÓ PHƯƠNG ÁN 2 ĐẾN 8 GIỜ CÔNG BỐ .BÀ CON THEO GIÕI TREN CÁC TRANG MẠNG VÀ THÔNG BÁO NHAU QUA ĐT SẼ KÉO NHAU ĐẾN ĐÓ NHANH .

    Trả lờiXóa
  16. Trương Minh Tịnhlúc 07:28 16 tháng 2, 2014

    Tôi nghĩ chúng ta cứ đến đó.Cứ cử hành Lễ Tưởng Niệm.Một bên nhà cầm quyền ăn chơi nhảy nhót.Bên đây, (mấy trăm người,nếu được) ,chúng ta âm âm thầm thắp nhang quỳ cầu nguyện cho 60 ngàn quân dân đã chết. ......Cảnh nầy mà quay lên sẽ lấy hết nước mắt của đồng bào.

    Trả lờiXóa
  17. Sân tượng đài "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" thành bãi gửi xe!
    .

    Trả lờiXóa
  18. Xin bà con tập hợp quanh hồ gươm thắp nén nhang để Rùa thiêng chứng giám và hát những bài ca cách đây 35 năm ..."quân xâm lược bành trướng giã man, đã dày xéo mảnh đất tiền phương, lửa đã cháy và máu đã đổ khắp các giải biên cương..."

    Trả lờiXóa
  19. Chẳng còn gì để nói. Chiêu trò của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng phải gọi bằng cụ!

    Trả lờiXóa
  20. Một khốn nạn! Toàn những chiêu trò rẻ tiêng, bẩn thỉu để chống lại nhân dân!

    Trả lờiXóa