Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

ĐẢNG CS VIỆT NAM HIỆN CHỈ CÒN 2 NGƯỜI BẠN ?

Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam:
Điện mừng 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN 

Nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013), Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam./. 
Đảng CS Trung Quốc, người bạn 16 chữ vàng, 4 tốt đâu rồi?
Đảng CS Cu Ba - cùng thay nhau canh gác cho hòa bình thế giới đâu rồi?
Đảng CS Triều Tiên của đồng chí Kim Jong - Un đâu rồi?  

Tất cả không một lời chúc mừng, không một nhành hoa tặng!

17 nhận xét :

  1. Sighing! Lướt trên các báo ít thấy nói về ngày 3/2. Năm ngoái cũng vắng các bài ca ngợi. Lọa quá!

    Trả lờiXóa
  2. Cái nì hay hè !

    Trả lờiXóa
  3. CHỈ CÓ 2 ANH BẠN , NHƯNG 2 ANH NÀY CŨNG BẮT ĐẦU TRỞ CHỨNG ....HEHE

    Trả lờiXóa
  4. Hãy cố chờ đến hết ngày,biết đây còn ông bạn nào chợt nhớ đến thăm thì sao.
    Chấn Phong.

    Trả lờiXóa
  5. Có ông bạn 4 tốt là thân nhất, nhưng chắc ổng đang lo tập trận ngoài Biển Đông nên không rảnh gửi điện chúc mừng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bạn cứ trách anh 4 tốt. Anh ấy chuẩn bị QUÀ kỹ và hoành tráng lắm chứ ko chỉ là bức điện.

      Xem nè
      http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/3-tau-chien-HD-Bac-Hai-Trung-Quoc-bat-ngo-keo-xuong-Bien-Dong-nha-dan/274094.gd

      Xóa
  6. @ Chấn Phong
    Người ta coi mình như rơm như rác,
    ngồi đó mà hóng.
    Xem những bài của Trang Hạ
    viết về khách nước ngoài
    được mời dự dại hội Hội Nhà văn Việt Nam
    thì biết.

    Trả lờiXóa
  7. Có lẽ đảng chưa gửi gạo cho hai đồng chí cu ba và bắc triều tiên nên họ phật lòng chăng ?

    Trả lờiXóa
  8. Có 4 yếu tố chính để một người nào đó không có bạn hoặc rất ít bạn :
    1. Xấu tính
    2. Tự kỷ, tự cô lập mình với mọi người
    3. Nghèo
    4. Kỳ dị, dị dạng chẳng giống ai

    Trả lờiXóa
  9. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời một nhà báo nước ngoài khi nói về đảng như sau"Trong một nước dân chủ thì mọi người đều có tự do tư tưởng,tự do tổ chức.Nhưng vì hoàn cảnh và trách nhiệm,tôi phải đứng ngoài mọi đảng phái.Nay tôi chỉ có một tin tưởng vào Dân tộc độc lập.Nếu cần có đảng phái thì sẽ là Đảng dân tộc Việt Nam.Đảng đó sẽ chỉ có một mục đích làm cho dân tộc hoàn toàn độc lập.Đảng viên của đảng đó sẽ là tất cả quốc dân Việt Nam,trừ những kẻ phản quốc và tham ô ra ngoài".(HCM toàn tập.Tập 4(1945-1946).Trang 161-162.NXBCTQG HN năm 2000).
    Nếu ở Việt Nam có một đảng như vậy,thì danh sách điện chúc mừng trong những ngày này, viết vài trang giấy cũng chưa hết.
    Hồ Chí Minh chắc cũng tiên đoán trước được mọi vấn đề,nên Người mới nói"Tôi phải đứng ngoài mọi đảng phái".và nếu cần thì Người sẽ đứng cùng"tất cả quốc dân Việt Nam,trừ những kẻ phản quốc và tham ô..."
    Hồ Chủ Tich mà sống lại,chắc người cũng lại đau tim và qua đời lần nữa vì"một bộ phận không nhỏ"trong đảng bây giờ.
    Chấn Phong.

    Trả lờiXóa
  10. Khổ ghê! Viết thật trên báo là chỉ có hai anh bạn Lào và Kam gởi điện mừng thì... ốt dột quá. Mà cứ viết bừa rằng đông đảo các nước XHCN và các đảng CS anh em khắp nơi gởi điện chúc mừng thì cũng run, rủi họ đính chính thẳng vào mặt thì càng ê ẩm! Mà nếu báo đài ta tuyệt không đả động gì đến chuyện điện mừng thì cũng không xong! Pẹ pố... cái thế giới phẳng!

    Trả lờiXóa
  11. TBT mới đi Tây về không lẽ không có một lời chúc mừng ? Kiểu này Tây cũng chả muốn cho mình sống lâu . Như thế là Tây ngầm bảo đảng ta mau về lột xác đi, thay tên đổi họ, làm mới hết rồi còn cho mấy chị em khác chính kiến sống với chứ . Sinh nhật 84, coi chừng mất cả Lào và CPC vì TQ xơi hết rồi .

    Trả lờiXóa
  12. CD Nam Bộ nói nghe dễ thương quá! Cho hôn một cái đi-Đồng ý với bạn!

    Trả lờiXóa
  13. Đảng không còn là bạn dân, nay cũng chẳng làm bạn được với ai cả, còn anh cả "4 tốt", "16 vàng đểu" thì lừa dối để vơ vét, đó là điềm gỡ rồi ông Trọng ơi, ông hãy mau mau tỉnh ngộ đi.

    Trả lờiXóa
  14. Không biết là lần Sinh nhật tới, liệu Lào và Campuchia còn có cơ họi gửi lời mừng hay ko các bạn?

    Trả lờiXóa
  15. Phương đông nhớ ngày giỗ hơn là ngày sinh.

    Trả lờiXóa