Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

TÀU TUẦN TRA BIỂN TRUNG CỘNG XÂM PHẠM HOÀNG SA

Tàu hải tuần Trung Quốc xâm phạm Hoàng Sa


Trung Quốc hôm qua cử tàu tuần tra đại dương được trang bị bãi đáp trực thăng đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

> Trung Quốc điều tàu hải tuần lớn ra Biển Đông> Philippines phản đối tàu Trung Quốc ra Biển Đông


Tàu Hải Tuần 21 của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm. Ảnh: People's Daily

Xinhua đưa tin, tàu Hải Tuần 21 của Trung Quốc hôm 15/1 rời cảng căn cứ ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, để đến cái gọi là "thành phố Tam Sa" và hôm qua đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Chuyến đi nhằm mục đích "tuần tra và thử nghiệm các thiết bị thông tin" dự kiến kết thúc vào ngày 19/1 với tổng hành trình khoảng 600 hải lý.

Tàu Hải Tuần 21 được coi là "tàu hàng hải số 1" của Trung Quốc, dài 93,2 m, trọng lượng rẽ nước 1.583 tấn. Tàu có tầm hoạt động 7.400 km không cần tiếp liệu, tốc độ tối đa 22 hải lý, có bãi đáp trực thăng có kích thước 21x11 mét. Tàu này vừa được phân vào biên chế của Cục An toàn Hàng hải tỉnh Hải Nam hôm 27/12 năm ngoái.

Trung Quốc mới đây công bố chính thức nội dung và đưa vào hiệu lực "Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển Hải Nam"; tổ chức tập trận tại đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa; tổ chức khai thông và cung cấp dịch vụ 3G, CDMA tại đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa; phê duyệt "Quy hoạch phát triển du lịch tàu khách thành phố Tam Á 2012 – 2022" trong đó có tuyến đi tới các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

"Những hoạt động nêu trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp, trái với tinh thần DOC, không có lợi cho hòa bình ổn định trong khu vực và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay.

"Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay các hoạt động sai trái đó", ông Nghị nhấn mạnh.

Ngoài Việt Nam, Philippines cũng "phản đối mạnh mẽ" việc Trung Quốc triển khai tàu tuần tra đến Biển Đông, trong khu vực mà Manila và Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Philippines nói việc tuần tra của Trung Quốc sẽ không thể giải quyết được căng thẳng giữa hai nước bùng lên từ hồi tháng 4, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tôn trọng vùng lãnh hải của Philippines cũng như vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) trong phạm vi 200 hải lý từ thềm lục địa của nước này.

Vũ Hà
Nguồn: VNE.
 

4 nhận xét :

  1. Tin này thấy gỡ khỏi VNE rồi mà .
    TQ dọa VN thì hăng lắm. VN cứ im thin thít. Chả biết bên trong thế nào . Trần Hưng Đạo ngày xưa từng tâu vua Trần Nhân Tông : Đầu tôi chưa rơi, Bệ Hạ đừng lo . Rút cục đầu Toa Đô rơi , đầu Trần Hưng Đạo vẫn y nguyên .

    Trả lờiXóa
  2. Bạn CD Saigon nhầm rồi.Thái sư Trần Thủ Độ nói: "Đầu hạ thần chưa rơi xin Bệ hạ đừng lo" chứ không phải là Trần Hưng Đạo. Hưng đạo Đại vương chỉ có bằi văn bất hủ là "Hịch tướng sĩ". Còn VN đã "cực lực phản đối" rồi mà. Cực lực! Cực lực! Cực lực!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CD Saigon có nhầm thật . Đức THĐ có tâu vua Trần Nhân Tông " Nếu Bệ hạ muốn hàng , xin chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng " ( TTK, VNSL , NXb Tổng Hợp Tp HCM , 2005, trang 130 ) . Rất cám ơn GVU70 !

      Xóa
  3. Lần nào chẳng cực lưc...nghe quen rồi...chưa thây phát biểu nào mới mẻ....chỉ mong phát biểu điều gì đó mạnh mẽ hơn thôi cũng không thấy gì trơn.

    Trả lờiXóa