Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

HÔM NAY 28.1 CÓ HAI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM DƯ LUẬN ĐẶC BIỆT QUAN TÂM

Ngày hôm nay 28.1.2013 có hai phiên toà rất đáng quan tâm:
1- Toà án Nhân dân tỉnh Hưng Yên xử Phúc thẩm vụ côn đồ hành hung dân lành Văn Giang.
Thời gian: 07h30 ngày 28.1.2013.
Địa điểm: Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên, TP Hưng Yên. 

2-Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội xử Phúc thẩm vụ bà Nguyễn Thị Quý, trú tại thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Tây cũ kiện Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, Hà Nội
Thời gian: 13h30 ngày 28.01.2013
Địa điểm: Phòng 103, nhà C, Tòa án ND TP Hà Nội, 43 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, HN.

"MỜI ĐỒNG BÀO ĐẾN DỰ PHIÊN TÒA ĐẶC BIỆT: MỘT NÔNG DÂN KHỐN KHỔ Ở HUYỆN THANH OAI BÀ NGUYỄN THỊ QUÝ KIỆN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THANH OAI NGUYỄN HỒNG YÊN ĐÃ KÝ QUYẾT ĐỊNH 143 BAO CHE CHO KẺ THỦ ÁC ĐÁNH CHẾT CHỒNG, ĐÁNH GẪY CỘT SỐNG CON TRAI VÀ CƯỚP ĐẤT CỦA BÀ QUÝ GÂY ĐAU THƯƠNG TANG TÓC SUỐT 10 NĂM QUA CHO GIA ĐÌNH BÀ"

Ông Đàm Văn Đồng cùng các nạn nhân Văn Giang; và bà Nguyễn Thị Quý kính mời các nhà báo, các blogger và bà con thu xếp thời gian về dự để phản ánh , ghi nhận, đưa tin đầy đủ về các phiên toà này.

7 nhận xét :

  1. Theo quyết định số 12/2013/QDPT-HC của tòa án nd thành phố hà nội do thẩm phán Đào duy Vương ký thì vụ án xử tại tòa án nhân dân hà nội hồi 13 giờ 30 ngày 28/1 /2013
    Người khởi kiện là bà Nguyễn thị Quý
    Người bị kiện là Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai
    Người có quyền lợi,nghĩa vụ liên quan là Nguyễn văn Khương
    Vậy hiểu đây là sự tranh chấp giữa bà Quý và Khương là không đầy đủ. Vì bà Quý kiện Nguyễn hồng Yên kí quyết định 143 bao che cho Khương đánh chết chồng bà, đánh gẫy cột sống con trai bà ,cướp đất của bà chứ bà quý không kiện Khương.
    Tòa sơ thầm Thanh oai cho phép nguyễn tiến ngọc Tú ra hầu tòa thay Yên cũng như gẩy Yên ra ngoài cuộc để tránh cho Yên khỏi xấu mặt và chỉ dựa theo lời man khai của Khương ,không theo những bằng chứng hợp pháp của bà quý để xử oan cho bà Quý là bất công ,Cả huyện thanh oai bức súc sỉ vả và lên án phiên tòa sơ thẩm bẩn thỉu này.Dân mạng không ngớt lời chửi rủa chánh án Nguyễn văn Khải hàng tháng nay và còn nhục nhã mãi về sau Kính mong tòa án nhân dân TP những người cầm cân nẩy mực đứng đắn có trình độ có trách nhiệm với dân không đi vào vết xe đổ của Thanh oai
















    Trả lờiXóa
  2. Đề nghị tòa lôi cổ tên tham quan Nguyễn hồng Yên ra tòa

    Trả lờiXóa
  3. Hic! Trông mong tòa án ở Việt nam
    Một lũ quan tham,luật lệ rừng.

    Trả lờiXóa
  4. Đề nghị chủ Blog đính chính lại thư mời để bà con biết rõ nội dung chính của phiên tòa Thanh oai hôm nay như sau:
    "MỜI ĐỒNG BÀO ĐẾN DỰ PHIÊN TÒA ĐẶC BIỆT: MỘT NÔNG DÂN KHỐN KHỔ CỦA THANH OAI BÀ NGUYỄN THỊ QUÝ KIỆN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THANH OAI NGUYỄN HỒNG YÊN ĐÃ KÝ QUYẾT ĐỊNH 143 BAO CHE CHO KẺ THỦ ÁC ĐÁNH CHẾT CHỒNG ,ĐÁNH GẪY CỘT SỐNG CON TRAI VÀ CƯỚP ĐẤT CỦA BÀ QUÝ GÂY ĐAU THƯƠNG TANG TÓC SUỐT 10 NĂM QUA CHO GIA ĐÌNH BÀ"

    Trả lờiXóa
  5. Thế là bản án bất công của tòa án ND huyện TO xử bao che cho chủ tịch UBND huyện TO Ng:hồng Yên đã bị phiên tòa phúc thẩm của tòa án ND Thành phố hà nội sóa bỏ vào ngày 28-1-2013 Nhân dân Thanh oai vô cùng phấn khởi ,và hoan nghênh sự sáng suốt của tòa án ND Thành phố hà nội.
    Song còn nhiều người băn khoăn .
    Những bằng chứng trung thực của bà Quý đã được tòa công nhận.
    Những man khai của nguyễn hồng Yên và ng:văn Khương đã bị tòa vạch mặt và bác bỏ
    Tại sao tòa không tuyên bố trả đất ngay cho Bà Quý ? lai tra về TAND thanh oai sử lại?
    Phải chăng đây là việc làm nâng đỡ Khương và Yên Tạo điều kiện cho Yên tiếp tục ăn gian nói dối để dành phần thắng trong vụ án tai tiếng Trời không dung đất không tha này?

    Trả lờiXóa
  6. Đừng mừng vội Bà Quý ơi!Nghe nói Tên Yên nham hiểm và trắng trợn lắm! nó lại giầu nứt đố đổ vách nó sẵn sàng vứt tiền qua cửa sổ để đè bẹp bà đấy! bà cẩn trọng!

    Trả lờiXóa
  7. dân oan Bích Hòalúc 04:56 3 tháng 2, 2013

    Nguyễn hồng Yên chủ tịch UBND ,phó bí thư huyện ủy Thanh oai hãy trả lời nhân dân
    Năm ngoái đêm trước đại hội Đảng ở huyện một ngày,Tất cả những người tố cáo ông tham nhũng đều bị ném phân vào nhà. Phân dính đầy vào bát hương,vào ảnh bác Hồ,vào cờ tổ quốc, vào bảng vàng tổ quốc ghi công ,vào bể nước ăn, vào tượng thánh...
    Do đó hôm sau dân không còn đủ điều kiện mang đơn vào Đại hội để vạch mặt ông nữa vì vậy chiếc ghế phó bí thư đang lung lay tột độ của ông chưa bị đổ
    Kẻ nào đứng sau bọn khốn nạn nhơ nhớp ấy?
    Sau đó chúng tiếp tục đốt nhà chúng tôi, phá nhà chúng tôi, cướp của chúng tôi.Chúng
    tôi
    tố áo lên trực tiếp tận tay ông ,hơn 1 năm nay hàng trăm đơn ,ông chưa giải quyết
    Kẻ nào đứng sau bọn côn đồ khốn kiếp ấy?

    Trả lờiXóa