Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

DẤU LẶNG CUỐI TUẦN...

Quê hương tôi có con sông xanh biếc...
Người Buôn Gió
 
Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Quý trú tại thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Tây cũ là một câu chuyện oan khuất kéo dài nhiều năm, có người chết, người tàn tật và có đất đai bị mất vào tay người khác. Những câu chuyện thế này buồn thay là không còn xa lạ gì trên quê hương chúng ta. Không những thế mà nó ngày càng một nhiều hơn.

Bởi vì quan mà ra cả, bởi vì quan đời sau chả bao giờ lật lại sai lầm của quan đời trước. Quan đời sau lo chuyện cho mình. Mọi thứ về trước đều y như cũ.

Gia đình bà Quý có mảnh ao dùng suốt bao nhiêu năm từ đời này sang đời khác. Một ngày người trong xóm kéo đến đổ đất san ao. Lý do là ao này của họ từ thời xa xưa, họ đã gửi đơn lên xã. Vụ kiện cáo bắt đầu kéo dài lên nhiều cấp. 

Nguyên nhân là từ thời xa xưa lắm, hồi cải cách ruộng đất. Ông Khéo (ông bà Quý) thiếu tiền đi cắm đất, sau không có tiền chuộc nhờ ôngPhạm Văn Sang (ông xa xa của ông Khương) chuộc về với giao kèo hai bên cùng chung nhau. Cải cách ruộng đất về thấy ông Sang nhiều ruộng, mới giao đất cho ông Khéo mảnh đất chung ấy. Đó là cái lý mà ôngNguyễn Văn Khương quyết tâm đòi lại mảnh đất ao này.Đầu tiên ông Khương bảo đất của cha ông để lại, sau thấy yếu lý ông Khương dựng lên chuyện là bà Phạm (cho nó cùng họ ông Sang) Thị Xưa con gái ông Phạm Văn Sang đổi đất cho ông Khương. Nực cười là ra toà bà Xưa ngơ nhác bảo bà không biết miếng đất ấy, cũng không có đổi chác gì với ai vì có gì đâu mà đổi.

Toà huyện Thanh Oai xử cho ông Khương được đất, căn cứ vào mốc mà địa chính được ông Khương nhờ đo. Hỡi ôi ! địa chính cắm mốc là một chuyện, còn từ cắm mốc đến sổ đỏ, sở hữu...còn là quãng đường dài. Thế nhưng toà án huyện lại lấy đó làm cơ sở để phân xử. Bao nhiêu báo chí, luật sư vào cuộc, đơn đi đơn lại. Lòng vòng về huyện, huyện lại bảo thế là xong rồi.

Có đến trăm đơn từ như vậy của bà Quý, khó mà đưa được lên hết.  Thứ hai ngày 28-1-2013 tới đây toà án Hà Nội sẽ xử phúc thẩm vụ án này. Hy vọng của 10 năm theo kiện, một vụ tranh chấp dẫn đến xô xát mà chồng bà chết, con trai bà chấn thương cột sống, kẻ thủ ác đền 1,4 triệu, ruộng đất mất, lao tâm khổ tứ đi kiện. Từng ấy thứ đã mất đi để hy vọng vào phiên toà giữa trung tâm thủ đô 4000 năm lịch sử. Dù một phiên toà công minh phán xét trả lại đất cho bà cũng chả thể bù lại những gì gia đình bà và bà đã chịu đựng.

Huống chi là phiên toà không nói là bất công, ăn tiền. Mà chỉ cần phiên toà lười biếng, xử theo án cũ khỏi mất công điều tra, tìm lại chứng cứ thì đã là tai hoạ cho người phụ nữ già nua này không còn hy vọng an ủi cuối đời.

Hôm qua đọc cho con nghe câu thơ Tế Hanh

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp lánh.

Hôm nay tiếp bà mẹ này, muốn sửa bài thơ Tế Hanh cho mình nghe.

Quê hương tôi có nỗi đau oan khuất
Những đơn từ ngập ngút trời xanh
Ngàn bà mẹ đêm ngày đi đánh trống
Cửa công đường dày cộp vách cách âm.
Nguồn: Người Buôn Gió.


Trần Vinh giỗ cha trên nền nhà vừa bị đập

 

 .312405_484771588253627_1403682915_n 

Trước đó, Trần Vinh có nói, ngày 14 tháng Chạp này, mời mọi người đến dự giỗ cụ thân sinh của Vinh.

Tôi hỏi thế tổ chức ở đâu? Vinh bảo: “Mình mất nhà đang trú ngụ nhờ sự đùm bọc của bà con, chẳng lẽ lại giỗ ở nơi mình đang ở nhờ. Không có nhà thì em cứ cúng Ông ở nền nhà cũ vậy”. Tôi bảo nhất định tôi sẽ đến.

Đinh ninh thế mà rồi tôi quên mất vì có quá nhiều mối quan tâm trong mấy ngày nay. Rồi ngày dương âm cứ lẫn lộn.

Chiều nay sự nhớ ra, chỉ còn biết xin lỗi.

Nhà Trần Vinh nằm trong 6 nhà đầu tiên bị phá trong vụ nắn đường vành đai 2,5. Tôi hỏi thì Vinh cho biết chưa nói gì đến tái định cư chưa ai nhận một xu một xèng nào. Phá cứ phá thôi.

Báo An ninh thủ đô ngày 24/6/2011 có bài “Nắn” đường vành đai 2,5 nắn “phục vụ” ai? 

Bạn bè thương Vinh đã có mặt uống ly rượu nhạt với Vinh. Tôi thương Vinh Tran (nick trên facebook) lận đận, lại là nạn nhân của qui định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” và của sự “nắn” láo phục vụ cho nhóm lợi ích nào đó.

Xin ngàn lần xin lỗi cụ thân sinh của Vinh, con đã không đến thắp hương cho Cụ dù chỉ là trên nền đất không còn thuộc quyền quản lý của con trai cụ nữa.

25/1/2013
NTT
 

 

31 nhận xét :

  1. Khốn khổ bà Nguyễn thị Quý.Không phải quan sau lười điều tra nên xử theo quan trước đâu! đây là sự bao che cho nhau của cả môt đường dây tham nhũng đấy !
    Nguyễn hồng Yên chủ tịch UBND huyện Thanh oai ăn tiền của Khương cấu kết cùng đồng bọn ở địa chính xã và tài nguyên môi trường huyện dựng hồ sơ giả trắng trợn, ký quyết định 143 bao che cho Khương và bọn côn đồ cướp đất của bà Quý, đánh chết chồng bà Quý,đánh gẫy cột sống con bà Quý. Bà Quý tố cáo lên tỉnh .Ng;đỗ Nghiên phó chủ tịch tỉnh Ha Tây cũ ra quyết định "y án" bao che cho Yên . Khi Hà tây sáp nhập vào Hà nội Bà Quý tố cáo Yên lên UBND thành phố Hà nội.Vũ hồng Khanh phó chủ tịch TP cũng ra quyết định "y án" bao che cho Yên,, nay bà Quý kiện Yên ra tòa .Phó chánh an Thanh oai Nguyễn văn Khải không xem xét công minh ,không căn cứ vào những bằng chứng trung thực cố tình xử bà Quý thua kiện để bao che cho cái sai của Yên ,Nghiên và Khanh đấy
    Đường dây tham nhũng này tồn tại gần chục năm nay ở thanh oai kéo dài từ thôn xã tới Trung Ương, bán hàng nghìn mẫu ruộng bất hợp pháp, ăn chặn hàng nghìn tỷ đồng của dân, đánh đâp, đốt nhà ,phá nhà của dân tố cáo chúng. Dân tố cáo liên tục hàng gánh đơn 6năm nay không cấp nào giải quyết.

    Trả lờiXóa
  2. Chua xót quá!
    Bao giờ - cho đến bao giờ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yên tâm bạn ạ!ông Trương tấn Sang sắp về Thanh oai bắt sâu rồi!

      Xóa
  3. Lạ kỳ thật !Bà Quý kiện đich danh Chủ tịch Nguyễn hồng Yên thế mà Nguyễn tiến ngọc Tú lại ra tòa thay. Phải chăng Yên ốm liệt giường liệt chiếu không ra trước vành móng ngựa được? Tú đã được ăn chia bao nhiêu trong vụ này?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhục nhã tên Tú! khi tòa chất vấn miệng nó như ngậm hột thị ú a ú ớ
      Khi tòa tuyên án hủy bản án của thanh oai mặt hắn như gà bị cắt tiết
      Phen này về thì chết với quan thầy đây!Ăn mấy triệu bạc của Yên chẳng bõ

      Xóa
  4. Đào quang Nhân 80 tuổi Liên châu thanh oailúc 20:50 26 tháng 1, 2013

    Nguyễn hồng Yên chủ tịch huyện tàn nhẫn độc ác vô cung chi vì tôi tố cáo đồng bọn cuả Yên bán đất trái thẩm quyền để tham nhũng mà hắn thù tôi.Tôi có 20 năm công tác tôi khai báo 5năm rồi ,nay tôi đã 80 tuổi săp xuống lỗ rồi mà hắn không giải quyết chế độ hưu cho tôi, tôi đã gửi hàng trăm đơn lên thành phố và TƯ cũng không ai về can thiệp
    bạc bẽo lắm chính phủ và Đảng ôi

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn hồng Yên tham lam ăn đủ mọi thứ của dân .Theo luật, khi thu hồi đất của dân để làm đường phải có quyết định và bồi thường nhưng ở phố bình Đà và Ba hàng Mai Yên không làm theo luật cứ cho công an và cán bộ vào cướp hàng chục vạn m2 đất. Hàng chục tỷ đồng tiền bồi thường vào túi ai? kính mong câp trên về điều tra giải quyết

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn thị Sâm thôn Thượng xã Cự khêlúc 23:04 26 tháng 1, 2013

    ông Nguyễn hồng Yên chủ tịch UBND huyện Thanh oai hãy trả lời!
    Hiện nay nguyên dân thôn Thượng xã Cự khê gần 3 năm nay bị ăn chặn hơn 800 nghìn tỷ đồng tiền đền bù, vậy số tiền đó đang nằm trong túi tên tham nhũng nào?
    Vừa qua Báo Người cao tuổi đề nghị ông đối thoại với dân ,ông nhận lời sao 6 tháng nay
    chưa thưc hiện?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những sai phạm khi thu hồi đất ở xã Cự Khê
      Ngày 30-7-2008, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) trước một ngày tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Thủ đô kí liền hai quyết định số 3128/QĐ-UBND, 3129/QĐ-UBND và ngày 31-7-2008 kí Quyết định số 3185/QĐ-UBND thu hồi đất nông nghiệp xã Cự Khê, giao cho chủ đầu tư là Công ty Cienco 5 xây dựng đường trục phía Nam và khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Tổng diện tích bị thu hồi của dự án 330 ha chiếm 80% đất nông nghiệp của xã. Thực hiện các quyết định trên, Ban Quản lí dự án tiến hành thu hồi đất ở thôn Thượng, đội 4 xã Cự Khê và các sai phạm bắt đầu phát sinh.
      Theo bà Nguyễn Thị Sâm ở thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội thì quỹ đất thôn Thượng là 310 mẫu 5 sào, trong đó 234, 715 mẫu là ruộng canh tác chia đến hộ dân. Ngoài ra nhân dân san lấp ngòi, khai phá được 13 mẫu 3 sào và ruộng canh tác bờ đìa (kênh mương cấp 5 và mương nội đồng) có khoảng 15 mẫu, cấy hai vụ lúa. Khi chủ đầu tư thu hồi đất đã bồi thường cho dân 254 mẫu 2 sào 5 thước (bằng 915.027 m²). Nhưng thực tế bồi thường đến hộ dân là 229 mẫu 685 vuông (bằng 826.865 m²). Như vậy, theo bà Sâm, số tiền bồi thường 88.162 m² đã “bốc hơi” trên đường đến với các hộ dân.

      Xóa
    2. http://www.nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=7991

      Những sai phạm khi thu hồi đất ở xã Cự Khê
      Ngày 30-7-2008, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) trước một ngày tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Thủ đô kí liền hai quyết định số 3128/QĐ-UBND, 3129/QĐ-UBND và ngày 31-7-2008 kí Quyết định số 3185/QĐ-UBND thu hồi đất nông nghiệp xã Cự Khê, giao cho chủ đầu tư là Công ty Cienco 5 xây dựng đường trục phía Nam và khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Tổng diện tích bị thu hồi của dự án 330 ha chiếm 80% đất nông nghiệp của xã. Thực hiện các quyết định trên, Ban Quản lí dự án tiến hành thu hồi đất ở thôn Thượng, đội 4 xã Cự Khê và các sai phạm bắt đầu phát sinh.
      Theo bà Nguyễn Thị Sâm ở thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội thì quỹ đất thôn Thượng là 310 mẫu 5 sào, trong đó 234, 715 mẫu là ruộng canh tác chia đến hộ dân. Ngoài ra nhân dân san lấp ngòi, khai phá được 13 mẫu 3 sào và ruộng canh tác bờ đìa (kênh mương cấp 5 và mương nội đồng) có khoảng 15 mẫu, cấy hai vụ lúa. Khi chủ đầu tư thu hồi đất đã bồi thường cho dân 254 mẫu 2 sào 5 thước (bằng 915.027 m²). Nhưng thực tế bồi thường đến hộ dân là 229 mẫu 685 vuông (bằng 826.865 m²). Như vậy, theo bà Sâm, số tiền bồi thường 88.162 m² đã “bốc hơi” trên đường đến với các hộ dân.

      Xóa
    3. Dây mới chỉ là vụ bốc hơi tiền bồi thường của 88.152m2 đất.Còn vụ bốc hơi hơn
      500 tỷ chưa thấy báo người cao tuổi giới thiệu

      Xóa
  7. Tất cả những người dự phiên tòa sơ thẩm bà Quý kiện Nguyễn hồng Yên ở Thanh oai đều vô cùng bức xúc vì
    Một là bà Quý kiện đích danh Yên ra quyết định sai trái 143 bao che cho Khương, kẻ cướp đất và đánh chết chồng bà .Hàng năm trời Yên không chịu ra tòa, tòa vẫn làm ngơ, cuối cùng Yên thuê người khac thay ra hầu tòa, tòa cũng chấp nhận
    Hai là trong khi xử tòa gần như gạt Yên , tên thủ phạm chính là Yên ra ngoài cuộc, chỉ xoáy vào việc giữa bà Quý và Khương coi như bà Quý kiện Khương chứ không phải kiện Yên
    Ba là Trong khi xử tòa làm ngơ trước những bằng chứng sống như tên của ông ,cha bà đã có trên bản đồ từ xưa. Các giấy xác nhận của các cán bộ địa chính tiền nhiệm mà chỉ dựa vào lời man khai của Khương một cách vô lý ,rồi tuyên án bằng một bản án đã đánh máy sẵn từ trước ,phần thắng thuộc về kẻ cướp.Yên hoàn toàn đứng ngoài cuộc
    Rõ là một phiên tòa bất công,

    Trả lờiXóa
  8. Nhân dân Thanh oai cầu mong tòa án hành chinh thành phố hà nôi soi xét thấu tình đạt lý,trả lại lẽ phải ,chính nghĩa cho bà Quý.Chúng tôi vô cùng cảm ơn và tin tưởng tòa hành chính hà nội để lòng tin của nhân dân thanh oai được ấm lên

    Trả lờiXóa
  9. Kính chúc công ty luật Hồng Bách và cọng sự Đoàn luật sư hà nội bảo vệ công lý của thân chủ thành công tốt đẹp trong phiên tòa phúc thẩm chiều 28-1-2013 việc bà Quý kiện quan Huyện đồng lõa với kẻ cướp

    Trả lờiXóa
  10. Tòa án Thanh oai có còn là tòa án nữa đâu, chỉ là công cụ bảo vệ cho tên tham nhũng
    Nguyễn hồng Yên thôi
    ngay viêc ăn chặn hàng trăm tỷ đồng bồi thường của dân thanh oai sống cạnh hai bên đường 21b có chứng cớ rõ ràng. Tòa án NDTP Hà nội đã có ý kiến bằng văn bản, thế mà dân kiện tòa TO đã thụ lý nhưng hơn 2nawm nay vẫn gây hết khó khăn này đến khó khăn khác không chịu đưa Yên ra tòa
    Rõ là công lý mù! Thanh Oai không còn pháp luật nữa!

    Trả lờiXóa
  11. Bà Quý không kiện Khương mà kiện đich danh chủ tichjUBND Huyện Thanh oai Nguyễn hồng Yên đã ra quyết định 143 bao che cho Khương đánh chết chồng bà ,đánh gẫy cột sống con bà, cướp đất của bà như vậy người bị kiện là nguyễn hồng Yên
    Tòa án ND thanh oai cho phép Yên được cử người ra hầu tòa thay và chỉ xoáy vào việc tranh chấp giữa bà quý và Khương là không đúng .Đề nghị tòa án ND thành Phố bắt Yên phải ra hầu tòa

    Trả lờiXóa
  12. TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CÁC NHÀ BÁO CÁC BLOGGUE VÀ TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO ĐẾN DỰ PHIÊN TÒA ĐẶC BIỆT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 43 HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI VÀO HỒI 13 GIỜ 30 NGÀY 28/1/2013 ĐÂY LÀ PHIÊN TÒA XỬ BÀ QUÝ MỘT NÔNG DÂN KHỐN KHỔ KIỆN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THANH OAI NGUYỄN HỒNG YÊN KẺ ĐÃ RA QUYẾT ĐỊNH 143/QĐ-UBND NGÀY 08/1/2005 BAO CHE CHO KẺ THỦ ÁC ĐÁNH CHẾT CHỒNG, ĐÁNH GẪY CỘT SỐNG CON VÀ CƯỚP ĐẤT CỦA BÀ ,GÂY ĐAU THƯƠNG TANG TÓC CHO BÀ 10 NĂM QUA

    Trả lờiXóa
  13. ĐỀ NGHỊ LÔI CỔ TÊN QUAN THAM RA TÒA

    Trả lờiXóa
  14. THẬT LÀ NHỤC NHÃ CHO NỀN TƯ PHÁP VN.

    Trả lờiXóa
  15. Nhân dân Thanh oai vô cùng phấn khởi và hoan nghênh sự công tâm và sáng suốt của TAND thành phố Hà nội đã vứt bản án bất công trắng trợn của tòa án ND Thanh oai vào sọt rác
    Nhưng có điều băn khoăn,
    Án đã bị hủy ,những bằng chứng trung thực của bà Quý đã được tòa công nhận
    Những man khai ,sảo trá của Khương và Yên đã bị tòa vạch mặt, bác bỏ
    Tại sao tòa không tuyên bố ngay trả đất lại cho Bà Quý Kết thúc vụ án, lại cho phép Yên về bỏ xung lời khai rồi tòa án Thanh oai xử lại?
    Phải chăng tòa đã "vẽ đường cho hươu chạy" Tạo điều kiện cho Yên tiếp tục ăn gian nói dối ,Đổi trắng thay đen ,quyết dành phần thắng trong vụ án tai tiếng cho chính quyền huyện thanh oai dòng dã suốt 10 năm qua này.

    Trả lờiXóa
  16. Dân oan Nguyễn thị Quýlúc 15:49 30 tháng 1, 2013

    Xin trân trọng cám ơn phiên tòa phúc thẩm của TAND hà nôi chiều 28-1-2013 đã xử đúng pháp luật ,Sóa bỏ bản án bất công của TAND huyên Thanh oai
    Xin cám ơn đoàn luật sư thành phố hà nội
    Xin cám ơn các nhà báo, các blogger và toàn thể dồng bào cùng bè bạn đã đến dự phiên tòa

    Trả lờiXóa
  17. Đồng Hương Tam Hưnglúc 08:09 1 tháng 2, 2013

    Thế là bản án bất công của TAND Thanh oai bao che cho Nguyễn hồng Yên đã bị tòa án hành chính TP Hà nội HỦY không thương tiếc
    Đẹp mặt Phạm văn Khải chưa? Mới tập tễnh ngồi vào ghế phó chánh án được mấy ngày mà đã làm ăn thất nhân ,thất đức như vậy.Làm xấu hổ lây cho nhân dân Tam Hưng quê ta, Trẻ con nó cũng sỉ, vả cho. Đừng vác mặt về quê nữa. Coi chừng, chỉ một lần bố láo như vậy là về đuổi gà cho vợ đấy! khôn hồn thì cải tà quy chính đi!....Kẻo không mọc mũi sủi tăm được đâu.Nguyễn hồng Yên sắp ngồi bóc lịch rồi ! Đừng nghe theo hắn nữa!Đừng tiếp tuc hủy hoại sự nghiệp ,thanh danh của mình! Ông phó chánh án ạ!

    Trả lờiXóa
  18. Lạ kì thật !Tòa đang xử thì thì có 1 người đưa ra 1 lá đơn và một giấy chứng nhận của xã. Anh ta đề nghị tòa trả anh ta một phần mảnh đất của Bà Quý vì anh ta đã mua của Khương sau khi có giấy chứng nhận của xã là đích thực miếng đất đó của Khương!
    Hỏi lai Bà Quý tôi mới biết.chính nó là tên côn đồ được Khương thuê đánh chết chồng bà Quý đánh gẫy cột sống con trai bà.
    Thế là "CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT " QUAN XÃ,QUAN HUYỆN,CÔN ĐỒ,KẺ CƯỚP cấu kết cùng nhau cướp đất của bà Quý.Tiếc rằng tòa chỉ bác đơn đó chứ không công khai trước tòa tờ giấy chứng nhận đó tên quan xã đó là tên nào mà dám coi con dấu của nhà nước như dấu củ khoai đóng bừa vào tờ giấy lộn đó.ĐÚNG LÀ THANH OAI LÀM GÌ CÒN PHÁP LUẬT NỮA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà báo nói đúng đấy, chủ tịch xã tôi còn thông đồng với nguyễn hồng Yên bán trái phép hơn 30.000m2 đất canh tác để tham nhũng. hiện nay hắn xây 1 nhà biệt thự to nhất làng và mua rất nhiều đất.Dân tố cáo chúng cho tay sai phá nhà ,đốt nhà ném phân vào nhà đau khổ lắm

      Xóa
  19. Hì Hì... Đúng như câu ca dao xưa BỘ BINH BỘ LẠI,BỘ HÌNH
    BA VỤ ĐỒNG TÌNH BÓP VÚ CON TÔI!

    Trả lờiXóa
  20. Phải vận dụng thế này mới đúng;
    Con ơi mẹ bảo con này
    Cướp đêm là trộm cướp ngày là quan!...

    Trả lờiXóa
  21. Nguyễn văn Tĩnh(Hồng dương)lúc 03:33 3 tháng 2, 2013

    Ông Nguyễn hồng Yên chủ tịch UBND huyện Thanh oai hãy trả lời:
    Đỗ quyết Thắng Huyện ủy viên, chủ tịch UBND xã Hồng Dương rút ruột dự án làng nghề 400 triệu đồng .dân Phương Nhị tố cáo lên huyện nhiều năm nay không ai giải quyết.
    Kẻ nào bao che?

    Trả lờiXóa
  22. Nguyễn xuân Đường(Hồng Dương)lúc 03:47 3 tháng 2, 2013

    Ông Nguyễn hồng Yên chủ tịch UBND huyện Thanh oai hãy trả lời:
    Nguyễn gia Xướng Bí thư đảng ủy xã Hồng Dương vi phạm quản lý đất đai, bao che cho cấp dưới tham nhũng .Dân tố cáo lên huyện nhiều năm nay ,Sướng vẫn chưa bị xử lý.
    Kẻ nào ăn đút lót của Sướng?

    Trả lờiXóa
  23. Nguyễn thị Bi( Hồng Dương)lúc 04:05 3 tháng 2, 2013

    Ông nguyễn hồng Yên chủ tịch UBND huyện Thanh oai hãy trả lời:
    Ông ký Quyết định thu hồi hơn 6000 m2 đất để cấp cho 38 hộ theo chế độ giãn dân nhưng ông lại thu hồi hơn 10.000 m2 rồi ông đem bán đấu thầu cho gần 100 hộ.Số tiền ấy nằm trong túi tên tham nhũng nào?

    Trả lờiXóa
  24. Tên Yên nhiều tội quá !bà con ơi kiện tiếp đi!

    Trả lờiXóa
  25. Kiện gần chục năm nay mới lôi cổ được hắn ra tòa vụ này đấy nhưng hắn thuê người ra chứ hắn có ra đâu . Thế mà tòa cũng chấp nhận

    Trả lờiXóa