Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

TIN NÓNG: BẮT NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH HUYỆN TIÊN LÃNG

Bắt nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng

22/10/2012 13:17

VNN - Tin từ Công an TP Hải Phòng cho hay, ngày hôm nay (22/10), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hải Phòng đã mời ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng đến trụ sở CA thị trấn Tiên Lãng để tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Ông Nguyễn Văn Khanh bị tạm giam 4 tháng về tội "hủy hoại tài sản". 

Trước đó, ngày 5/1/2012, UBND huyện Tiên Lãng thực hiện việc cưỡng chế tài sản tại khu vực đầm nuồi trồng thủy sản của ông Đoàn Văn Vươn, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng do đã hết thời hạn cho thuê. 

Tuy nhiên, ông Đoàn Văn Vươn đã có hành vi chống người thi hành công vụ làm 6 chiến sĩ công an và quân đội bị thương. 

Cuộc họp công bố các quyết định kỷ luật tại Huyện ủy Tiên Lãng hồi tháng 2/2012 - Ảnh: Nhân Dân

Ngày 6/1, ngôi nhà của ông Đoàn Văn Quý (em trai ông Đoàn Văn Vươn) không nằm trong khu vực cưỡng chế nhưng đã bị phá bỏ.

Đến ngày ngày 8/2, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản" để điều tra vụ phá nhà ông Đoàn Văn Quý.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 7/2, Thành ủy Hải Phòng quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Khanh. 

Hết thời gian bị đình chỉ, ông Khanh được bố trí làm chuyên viên văn phòng UBND huyện Tiên Lãng cho đến thời điểm bị bắt tạm giam.

Ngay sau khi tống đạt quyết định khởi tố và bắt giam đối với ông Khanh, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Khanh tại thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng.

Q.Minh
Nguồn Vietnamnet
Đọc thêm để biết dư luận nhiều chiều về ông Nguyễn Văn Khanh: 
(trước đây, trên báo chí nhà nước)
Tiên Lãng: Uẩn khúc Trưởng ban cưỡng chế
Gia đình ông Vươn: 'Ông Khanh là cán bộ tốt'
 

20 nhận xét :

  1. Tại sao lại thế này nhỉ:
    http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=121206

    http://dantri.com.vn/c728/s728-654086/truy-na-nguoi-che-giau-cho-duong-chi-dung-bo-tron.htm

    Trả lờiXóa
  2. Con cá xảy mới là con cá to.

    Trả lờiXóa
  3. Kỳ vậy ta !
    Tại sao không phải Lê văn Hiến mà lại bắt ông này, vốn phản đối cưỡng chế và là quan chức duy nhất được dân mến phục, xin giảm tội ??
    Luật pháp xứ ta thật khác người .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kẻ tiểu nhân ghen ghét người quân tử,
      vì ở bên cạnh người quân tử thì bọn tiểu nhân có mặc cảm nhục nhã.

      Xóa
    2. Ông Khanh - Phó Chủ tịch huyện Tiên lãng này được dân khen thì BỊ công an Thành phố Hải phòng BẮT là đương nhiên, ai biểu ổng không hùa hết mình với nhóm lợi ích...ai biểu làm cho dân khen.
      ..cũng không biết chừng đâu.. ông Khanh này sẽ tự vẫn chết ở trại tạm giam của ca Tp HP... vì ăn năn hối hận... (hu.. hu... làm người lương thiện khó quá.. mong rằng ông ta không chết để còn có nhân chứng khi bọn HP xử vụ án cướp đất phá nhà người dân lương thiện ).
      Nói nghiêm túc: Phải nói là tụi ra lệnh bắt ông Khanh thật là lộng hành, chẳng coi pháp luật và nhân dân ra gì.
      Không biết ai kí lệnh bắt ông Khanh? Và khởi tố với tội danh gì để bắt tạm giam?

      Xóa
  4. Thật cảm thương cho ông Nguyễn Văn Khanh một con người hiền lành đức độ có lòng thương cảm với người nông dân cơ cực nay dính phải đòn bẩn của bọn SÓI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Trần trụi giữa bầy sói"
      tác phẩm được viết lại chăng.

      Xóa
  5. Chân Không cư sỹlúc 15:03 22 tháng 10, 2012

    Lý Thông đẩy Thạch Sanh đi coi miếu thần thay mình đây mà.
    Chuyện này người Việt ai mà không biết.

    Trả lờiXóa
  6. Chủ tịch và PCT xã Vinh Quang vẫn tại vị, tên Hiền chủ tịch huyện Tiên Lãng hạ cánh an toàn, còn đồng chí PCT Huyện thì bị lên thớt. Cố tình làm trái hay là bao che thì ko nói cũng biết. Toàn một bọn tham nhũng, sâu mọt.

    Trả lờiXóa
  7. KTS Trần Thanh Vânlúc 17:23 22 tháng 10, 2012

    Xin thành thực chia buồn cùng Phó Chủ tịch Khanh cùng gia đình.
    Thời buổi nhiễu nhương này thì đạn lạc vào nhà ai, nhà đó bị thiệt thân thôi. Nếu sau Hội nghị TW 6, "đồng chí ấy" sửa sai trước Đảng và Nhân dân kiểu này thì nhân dân chết, Đảng khỏe re????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân Không cư sỹlúc 20:03 22 tháng 10, 2012

      Thưa Trần KTS nương nương,
      Nương nương nhầm rồi,
      tên này không phải tên rơi, mà là tên nhắm bắn,
      đạn này không phải đạn lạc, mà là đạn có đích.
      Nương nương không thấy sao.
      Sự việc xảy ra cũng khá lâu rồi,
      cục xương nuốt không trôi,
      ngậm miệng mãi cũng không tiện,
      thì cũng phải có hình nhân thế mạng chứ.

      To lễ dễ kêu,
      lễ thuê bao trả trước hay trả sau thì cũng là thuê bao vậy.

      Ông Khanh chết là phải,
      đi với ma mà mặc áo cà sa thì ma nó bóp chết.

      Xóa
    2. Bác nói thật chí lý!

      Xóa
  8. Thực sự bất công bằng Pháp Luật trong trường hợp khởi tố này. Công lý xã hội đang bị nhập nhèm!

    Trả lờiXóa
  9. Quan còn bị oan, thì dân oan biết trông cậy vào đâu"?Thật cảm thương cho ông Nguyễn Văn Khanh một con người hiền lành đức độ có lòng thương cảm với người nông dân cơ cực nay dính phải đòn bẩn. Dân oan phải trông cậy vào ai đây??

    Trả lờiXóa
  10. Phải bắt 4 tên: Hiền, Liêm, Thoại, Ca thì tui còn chút niềm tin vào pháp luật!

    Trả lờiXóa
  11. Ô. Khanh là con dê chuộc tội ? Công luận bức xúc cả mấy tháng nay không để vụ Tiên lãng chìm xuồng . Nay thì kẻ được cho là nghi can nặng tội nhất lại là kẻ được coi là hiền nhất Huyện Tiên Lãng . Không biết có gì mờ ám hay thương lương gì với ô. Khanh để ông ra chịu tội thay cho những người được kể là vô can chăng ? Rồi đây có kẻ giống như Ponce Pilate thời La mã : ta rửa tay, ta vô can .

    Trả lờiXóa
  12. Thật là bực mình khi đọc tin này, người dân cảm thấy bị đổi trắng ra đen, bị tát vào mặt giữa ban ngày. Tay bí thư TP HP Thành dốt nát đã ngoan cố chạy tội tới cùng. Các tên Hiền, Liêm, Thoại, Ca kia chưa bị tóm cổ sao? Không lẽ việc nhỏ như thế mà không xữ lý để an dân sao? Cộng đồng mạng chúng ta tha cho hắn à? Mỗi người một cây bút đâm vào mông chúng đi. Tức thật !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải bắt 4 tên: Hiền, Liêm, Thoại, Ca thì tui còn chút niềm tin vào pháp luật!

      Xóa
  13. Thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nói ông Nguyễn Văn Khanh, người vừa bị khởi tố đã "buộc phải làm [trưởng ban cưỡng chế] liên quan tới âm mưu nào đó".
    Ông Vũ Văn Luân nói: “ Liên chi hội sẽ có hành động trước việc ông Khanh bị khởi tố, bắt giam, trong lúc cựu chủ tịch Lê Văn Hiền, người phải chịu trách nhiệm chính về vụ cưỡng chế thu hồi đất nhà ông Đoàn Văn Vươn, lại không có tên trong danh sách các đối tượng bị khởi tố…”
    Hải Phòng xử lý bằng cách bắt giam ông Khanh như vậy, tôi nghĩ chỉ càng làm tăng thêm sự phẫn uất của người dân mà thôi... Nào là dân mất niềm tin... nào là bao trùm không khí chán nản...Cứ để lòng dân mãi như thế thì thật là đáng lo ngại thay.... Ai là người huy động lực lượng đến cưỡng chế, người đó phải chịu tội thật nặng. Vậy mà trong vụ việc này lại thấy họ được bình an vô sự? Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Huyện tại sao bị xử nhẹ như lông hồng thế???
    Thế còn những vị khác ở Hải Phòng ai cũng rõ là liên quan trực tiếp, sao vẫn còn tại chức... . Bây giờ là thời buổi hiện đại rồi, mà sao vẫn có những kẻ tưởng có thể một tay che cả bầu trời, đổi trắng thay đen như vậy? Quả thực làm cán bộ bây giờ với những người có tâm cũng thật khó, được lòng dân thì hay mếch lòng đồng nghiệp, cấp trên. Mà được lòng đồng nghiệp, cấp trên thì không được lòng dân. Anh Khanh hãy kiên cường lên nhé, những người như anh xã hội này chẳng còn được nhiều đâu. Chúc anh may mắn.

    Trả lờiXóa
  14. Khi nhắc đến Phó chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh, nhiều người dân vẫn dành cho ông sự trân trọng, khác hẳn với những gì họ dành cho ông Lê Văn Hiền. Nhất là ở những xã ven biển, nơi tập trung hàng trăm hộ dân làm nghề biển và nuôi trồng thủy sản, thì ngay cả những nạn nhân trực tiếp của vụ thu hồi, cưỡng chế trái pháp luật là chị Thương, chị Hiền, ông Luân… cũng không oán trách ông Khanh, dù ông là Trưởng đoàn cưỡng chế ngày 5/1/2012. Ông Luân tâm sự:
    - Ông Khanh không phải là người không có sai lầm. Nhưng ông biết nghe, và khi nhận ra cái sai thì ông đứng hẳn về phía cái đúng để bảo vệ dân, người như vậy rất hiếm, khác với đa số lãnh đạo khác, họ chỉ nhận sai khi hết đường chối, hết đường lấp liếm. Là nạn nhân, nhưng chúng tôi quý, thương ông, làm đơn xin cấp trên xem xét lại kỷ luật của ông là vì thế.
    Thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nói ông Nguyễn Văn Khanh, người vừa bị khởi tố đã "buộc phải làm [trưởng ban cưỡng chế] liên quan tới âm mưu nào đó".
    Ông Vũ Văn Luân nói: “ Liên chi hội sẽ có hành động trước việc ông Khanh bị khởi tố, bắt giam, trong lúc cựu chủ tịch Lê Văn Hiền, người phải chịu trách nhiệm chính về vụ cưỡng chế thu hồi đất nhà ông Đoàn Văn Vươn, lại không có tên trong danh sách các đối tượng bị khởi tố…”
    Hải Phòng xử lý bằng cách bắt giam ông Khanh như vậy, tôi nghĩ chỉ càng làm tăng thêm sự phẫn uất của người dân mà thôi... Nào là dân mất niềm tin... nào là bao trùm không khí chán nản...Cứ để lòng dân mãi như thế thì thật là đáng lo ngại thay.... Ai là người huy động lực lượng đến cưỡng chế, người đó phải chịu tội thật nặng. Vậy mà trong vụ việc này lại thấy họ được bình an vô sự? Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Huyện tại sao bị xử nhẹ như lông hồng thế???
    Thế còn những vị khác ở Hải Phòng ai cũng rõ là liên quan trực tiếp, sao vẫn còn tại chức... . Bây giờ là thời buổi hiện đại rồi, mà sao vẫn có những kẻ tưởng có thể một tay che cả bầu trời, đổi trắng thay đen như vậy? Quả thực làm cán bộ bây giờ với những người có tâm cũng thật khó, được lòng dân thì hay mếch lòng đồng nghiệp, cấp trên. Mà được lòng đồng nghiệp, cấp trên thì không được lòng dân. Anh Khanh hãy kiên cường lên nhé, những người như anh xã hội này chẳng còn được nhiều đâu. Chúc anh may mắn.

    Trả lờiXóa