Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

CUỐI TUẦN NÀY CÓ HAI BUỔI THUYẾT TRÌNH VỀ TRẦN NHÂN TÔNG

Giấy mời

Trung tâm Minh triết Việt trân trọng kính mời quý vị
Tới dự buổi giới thiệu tác phẩm 
Trúc Lâm Đại Sỹ xuất sơn chi đồ

Thời gian: 14h30 – 17h00 ngày 27 tháng 10 năm 2012
Địa điểm: 35 Điện Biên Phủ - Hà Nội
Người thuyết trình: Họa sĩ Trịnh Quang Vũ

Rất hân hạnh được đón tiếp!
GĐ. Trung tâm Minh triết Việt
Nguyễn Khắc Mai
______________________________

GIẤY MỜI
 
Trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự buổi tọa đàm
 
ĐI TÌM NƠI VUA HÓA PHẬT 
 
do Tạp chí Tia Sáng và Không gian Sáng tạo Trung Nguyên phối hợp tổ chức, 
với phần thuyết trình của ThS Nguyễn Văn Anh, 
(Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam).
 
Thời gian: 9 giờ sáng, Chủ Nhật ngày 28/10/2012
Địa điểm: Cà phê Sách Trung Nguyên, 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Rất hân hạnh được đón tiếp!

TÓM TẮT NỘI DUNG
 
Am Ngọa Vân là nơi tu hành và hoá phật của Trúc Lâm đại sĩ Trần Nhân Tông, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm là việc đã được sử sách ghi rõ. Tuy nhiên, Ngọa Vân ở đâu thì lại là một câu hỏi chưa có câu trả lời thống nhất. Một số ý kiến cho rằng Ngọa Vân nằm trong quần thể di tích Yên Tử, nay thuộc hai xã Thượng Yên Công và Đông Phương thị xã Uông Bí (Quảng Ninh), số khác lại cho rằng Ngọa Vân thuộc Đông Triều.
 
Buổi thuyết trình sẽ tập trung vào hai nội dung chính:
- Quá trình nghiên cứu và làm rõ về vị trí của Ngọa Vân, nơi Đức vua Trần Nhân Tông tu hành và hóa Phật;
- Giới thiệu sơ lược về các nơi lưu giữ xá lị của Phật hoàng Trần Nhân Tông.
 
 

3 nhận xét :

  1. Sao PGS. Trần Ngọc Vương không tham gia diễn giả nhỉ. Ông mới đi hội thảo Trần Nhân Tông ở Mỹ về.
    http://thongcao55.blogspot.com/2012/10/an-theo-pho-giao-su-vuong.html

    Trả lờiXóa
  2. Theo như tôi hiểu thì "Cà phê Sách Trung Nguyên" là một tiệm café tư nhân với nét đặc biệt là có tủ sách cho khách mượn đọc, phải không các bác ạ? Hồi còn ở Saigon tôi thích mô hình Cafe Sách này lắm, nếu có vốn thì không chừng tôi đã mở một cái rồi.

    Ở Saigon thì hầu hết những buổi thuyết trình hay tọa đàm thế này thường được tổ chức ở các Nhà Văn Hóa cấp Thành hay cấp Quận. Nếu người tham dự không quá đông, tôi nghĩ làm theo cách của Hà Nội: tổ chức ở một quán cafe thì ấm cúng và thú vị hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Hỏ nhỏ các bác: Không biết có giáo sư tiến sĩ Hoàng Quang Thuận tham dự không ạ.
    Vua Trần Nhân Tông mà thấy giáo sư Thuận tham dự chắc ngài cũng hết hồn.

    Trả lờiXóa