Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

CÓ NÊN XÂY KHU TƯỞNG NIỆM CỤ HỒ Ở KHU DI TÍCH ĐỀN HÙNG?

Tranh cãi về nhà tưởng niệm ở đền Hùng


Theo truyền thông trong nước, tỉnh Phú Thọ dự kiến xây (khu) nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh trong khu di tích lịch sử đền Hùng. Trang mạng thông tin của tỉnh Phú Thọ cũng đăng rõ, tổng mức đầu tư công trình nhà tưởng niệm ước tính khoảng 60 tỷ đồng.
Theo dự tính, công trình sẽ được xây theo kiến trúc truyền thống như nhà tứ trụ, nhà bia, khu tiền tế, đại bái, hậu cung, và các công trình phụ trợ khác... với diện tích 8.450 mét vuông trên đồi Phân Trà.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Doãn Khánh khẳng định sẽ “đảm bảo kiến trúc truyền thống” phù hợp, hài hòa với khối kiến trúc tổng thể của khu đền Hùng.

Tuy vậy, loan báo đã gây ra không ít tranh luận.

GS. Trần Lâm Biền, chuyên gia nghiên cứu tín ngưỡng - văn hóa từ Hà Nội, nói với BBC “muốn truyền thống hay không chưa biết, nhưng theo tôi nghĩ nó chưa được đưa ra hội đồng khoa học của Bộ Văn hóa.”

Giáo sư Biền cho rằng việc đặt nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh trong khu di tích đền Hùng là “không thích hợp”.

“Vậy nó đặt ra một vấn đề là thờ Hùng Vương là chính hay tưởng niệm Bác Hồ là chính,” theo giáo sư.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Doãn Khánh giải thích công năng nhà tưởng niệm là để “ghi lại dấu ấn lịch sử quan trọng khi Bác về thăm đền Hùng.”

Phát biểu về vấn đề này, ông Trần Lâm Biền cho rằng, khi một khu di tích đang thờ một vị nào đó, thì “lòng người hướng tới các vị thần ấy hay tổ tiên ấy là tuyệt đối...”

“Nhưng khi đưa cụ Hồ vào trong này, lòng kính trọng sẽ bị chia sẻ,” ông bày tỏ việc cả Hùng vương và Hồ Chí Minh cùng ở một chỗ sẽ không đạt tới tính tôn sùng đỉnh cao, và “đây là việc khó có thể chấp nhận được”.

Ông cũng nói thêm, “chắc khi đề án này được đưa ra đã có nhiều ý kiến không tán thành”.

Theo thông tin tỉnh Phú Thọ đăng, có một số đại biểu băn khoăn về kiến trúc công trình cũng như quy mô dự án, nhưng không ghi cụ thể những băn khoăn đó là gì.

Giáo sư Trần Lâm Biền cho rằng, nếu muốn kỷ niệm Hồ Chí Minh ở Phú Thọ thì chỉ cần đưa vào bảo tàng Hùng Vương, hoặc tìm một địa điểm nào khác đông người tới thăm quan hơn, chứ để trong khu di tích là “không hợp lý”.


Tễu: Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của GS Trần Lâm Biền. Cụ Hồ không hề muốn điều này. Cụ Hồ đã có lăng và hàng trăm nơi thờ cúng và di tích liên quan trên cả nước rồi, lẽ nào cụ còn muốn chen vào nơi thờ Quốc tổ để...chia sẻ.

Nếu đã thấm nhuần tư tưởng HCM và học tập tấm gương đạo đức của HCM thì không bao giờ đề xuất dự án này và không thể phê duyệt cho dự án này!
 

18 nhận xét :

  1. Có thật sự là các quan tôn sùng thành kính Hồ chủ tịch đến như vậy /nó củng giống như việc xây bảo tàng lịch sử quốc gia ,thực chất củng là xà xẻo mà thôi /trong lúc nhân dân va2doanh nghiệp khốn khổ thì chi ra 60 tỷ làm nhà tưởng niệm là tội ác

    Trả lờiXóa
  2. Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Tễu!Nhưng mình tin rằng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ họ sẽ vẫn tiến hành xây dựng vì họ có bao giờ muốn lắng nghe đâu.

    Trả lờiXóa
  3. CÓ NÊN XÂY KHU TƯỞNG NIỆM CỤ HỒ Ở KHU DI TÍCH ĐỀN HÙNG?

    Rất nên . Bác Hồ vĩ đại lắm, có làm bao nhiêu đền thờ ở đâu đi nữa cũng không đủ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác chắc đau lòng lắm khi bị con cháu lợi dụng ! Khu đền Hùng là mộ tổ của dân tộc đã bốn ngàn năm lịch sử . Sẽ trả giá khi chen vào với các tổ ...

      Xóa
  4. Người Đà nẵnglúc 07:45 11 tháng 10, 2012

    Cả cuộc đời Bác đã hi sinh hết thảy cho Dân tộc này và kể cả lúc mất đi Người cũng còn tiếp tục hi sinh và cống hiến, trong Di chúc của Người, Người mong được hoả thiêu và rãi tro cốt để làm cho đất tươi tốt và con người sẽ hoà quện với thiên nhiên, Đất mẹ vĩ đại.
    Ý tưởng đó có thể hiểu đơn giản, Người không muốn chiếm đất của con cháu, Người siêu thoát để quay lại phục vụ tiếp cho Dân tộc này trường tồn.
    Hiểu Người và hơn bao giờ hế hãy tạc tượng Người vào trong trái tim mọi thế hệ Việt nam để giúp Đất nước này qua cơn bĩ cực mà tới "Đài vinh quang" để "Độc lập-Tự do-Ấm no-Hạnh phúc"
    Kính Bác Lâm Khang nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Hoàn toàn không nên. Bệnh hình thức và sùng bái cá nhân là cơ hội của tham nhũng và cũng là mục đích của các nhóm lợi ích...

    Trả lờiXóa
  6. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ rảnh quá, hình như không còn việc gì để làm nhưng chắc họ đã tính được bao nhiêu % kinh phí khu tưởng niệm sẽ vào túi ai rồi. Lũ này không xứng đáng vói bác Hồ vì họ không có tấm lòng thật sự đối với lãnh tụ HCM của họ...

    Trả lờiXóa
  7. Tôi xin hiến một kế này . Các vị hãy học cách truyền đạo của một tôn giáo không tiện nói tên . Mang ngay tiền xây bảo tàng và nhà tưởng niệm chia ra . Chỗ thì xây (sửa)trạm xá , chỗ thì xây (sửa ) trường học chỗ lại xây đường điện , nước sạch . Chú ý càng vào những vùng sâu xa càng tốt . Trong thiết kế nhớ có một chỗ thờ Bác Hồ . Rồi lại đặt tên trường học bác Hồ , trạm xá bác Hồ .Hàng ngày khuyến khích bệnh nhân , học sinh vào thắp hương cho bác. Nếu làm được như vậy hiệu quả , linh thiêng không kể xiết . Lại nữa bác nào từng gây nghiệp chướng (tham nhũng, lãng phí)nhân đây muốn lập công chuộc tội thì nên tham gia . Đảm bảo tốt hơn việc đánh xe biển xanh đi cầu cúng rất nhiều .
    Sáng nay xem TV nói về mấy cháu vùng cao ăn , học mà buốt cả ruột . Nhân tiện cũng có cái mà dạy con . Nhưng tiếc là chỉ dạy được con . Không biết có ai xem mà không động lòng không nhỉ .

    Trả lờiXóa
  8. Một ý tưởng điên rồ. Chỉ có những thằng điên mới nghĩ ra được cái đó!

    Trả lờiXóa
  9. Vua Hùng là Vua Hùng, cụ Hồ là cụ Hồ. Đừng nhập nhằng với nhau. Vì vậy không thể chấp nhận " khu tưởng niện cụ Hồ trong khu di tích đền Hùng.

    Trả lờiXóa
  10. "Kính chẳng bõ phiền" dân ta vẫn hay nói vậy. Đành rằng nếu phê duyệt dự án thì cán bộ cũng được vài chục phần trăm (cỡ 20 tỷ chia nhau). Đây không phải số tiền lớn (nếu so với các quan). Nên các vị có ăn thì ăn chỗ khác đi, nếu ăn ẩu quá đến mực động chạm đến vấn đề tâm linh là không có phúc đức lâu dài cho con cháu đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nói chí phải. Chỗ nào ăn thì ăn, chỗ nào thờ thì thờ. Các quan bây giờ cứ thấy mùi đồng là loạn hết cả lên. Nếu không phải là xây mà là ai đem đến tặng miễn phí một khu lắp gép sẵn như thế chắc gì các bố đã chịu nhận. Cứ phải dính dáng đến dự án mới chịu à nghen...Nếu không có hơi đồng thì chúng chả hào hứng với bác Hồ đến thế đâu, dân lạ gì lũ này. Nếu bắt các bố nói ngày sinh, ngày mất của bác Hồ chắc gì đã biết. Bác Hồ vốn giản dị, nếu linh thiêng xin bác hiển linh vặt cổ đám quan chức tham tàn này đi cho dân nhờ...

      Xóa
  11. Nhưng suy cho cùng đã xây là dự án, mà dự án thì phải bên A, bên B và tiền thuế của Nhân dân sẽ là chùm khế ngọt, khế càng to càng ngọt, ai ký dự án với tiền chi như vậy chỉ cần 1 lần thôi, lại quả sẽ đủ ấm no đời con cháu.
    Đi làm một việc trái với Đạo lý, không vì tôn vinh Bác Hồ mà để xà xẻ tiền là một việc làm vô đạo đức, dưới mọi góc độ.
    Ta thật cảm động khi rất nhiều người Dân Việt nam đã treo thờ ảnh Bác và đấy là tình cảm thiêng liêng, vô giá, ... xuất phát từ tấm lòng kính yêu Bác.
    Nhưng các Bác ạ, vị tiền thì không thể vị được đâu, quả báo là điều chắc chắn.

    Trả lờiXóa
  12. Cụ Hồ chưa bao giờ muốn được tôn thờ như thánh thần.

    Trả lờiXóa
  13. Lấy tên HCM đặt cho cả một thành phố , Hùng Vương chỉ có một con đường trong đó . Thành phố to hay khu di tích to ? Nên dành khu di tích đền Hùng cho các vua Hùng mà thôi !

    Trả lờiXóa
  14. Hiện nay có nhiều chùa chiền ở phía bắc đưa ra/lập bàn thờ của ông Hồ đề thờ cúng như một vị thánh, vị sư. Tôi thấy rất phản cảm, lại không đúng với tinh thần của bản thân ông Hồ. Nhiều người vẫn cứ khiên cưỡng, ấu trĩ coi ông là thánh là thần. Nhiều "nhà văn hóa", quản lý văn hóa (chứ không phải phát triển văn hóa) mà thiếu/yếu/vô văn hóa vô cùng, chẳng hiểu gì về văn hóa cả, chẳng hiểu gì về thế sự cả. Tôi thỉnh thoảng vẫn vãn cảnh chùa chiền mỗi dịp nào đó, khi đến bàn thờ ông Hồ, lập tức bỏ qua và đi thẳng. Không xứng đáng. Mà kể cả xứng đáng cũng không phải lối. Kich liệt phản đối xây nhà tưởng niệm ông Hồ ở Đền Hùng. Không một ai, kể từ thời các Vua Hùng đến nay và cả mãi về sau, có thể được phép sánh với các Vua Hùng. Như thế là phạm thượng bất kính với tổ tiên. Con cháu cho dù có tài giỏi đến như thần như thánh cũng không được phép ngang bằng với đấng sinh thành. Kẻ nào lại có thể có cái ý tưởng què quặt, bệnh hoạn đến như vậy?

    Trả lờiXóa
  15. Bác Hồ đã dạy: Cần kiệm, Liêm chính, Chí công vô tư. Ta lại đang tiếp tục cuộc vận động học tập là làm theo tấm gương của Bác. Sinh thời bác rất yêu qúy các cháu thiếu niên và nhi đồng bắc tin tưởng:"non sông Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ công học tập của các cháu". Nay trên đất nước ta còn rất nhiều địa phương các cháu không có trường đẻ đến lớp, mùa đông giá lạnh vẫn phải ngồi học trong các căn lều trống hơ trống hoác lạnh thấu xương. Vậy hãy làm theo ý nguyện của Bác đi: lấy tiền kinh phí 60 tỷ đồng này mang xây trường cho các cháu thiếu niên có chỗ để học chắc Bác Hồ sẽ vui và đấy mới là thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ,

    Trả lờiXóa
  16. Các bác có ý kiến ra ở đây cũng chỉ nói cho nhau nghe biết thế thôi , bọn họ có bao giờ nghe đâu. Mà có khi còn làm ngược lại : chẳng những quyết xây khu tưởng niệm cụ Hồ , mà còn thêm cả khu tưởng niệm dòng họ nhà Nguyễn Sinh nữa cũng nên.Giờ là chủ nghĩa " tiễn ra vè - VẼ RA TIỀN" mà .Vả lại họ có phải bỏ kinh phí ra đâu? Toàn tiền "chùa" đấy chứ!!!

    Trả lờiXóa