Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

1.000 TÀU CÁ TRUNG QUỐC TIẾN VỀ SENKAKU UY HIẾP NHẬT BẢN

1.000 tàu cá Trung Quốc đang tiến về Senkaku/Điếu Ngư

TTO - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc ngày 17-9 cho biết khoảng 1.000 tàu đánh cá đang tiến đến vùng biển đảo Senkaku/Điếu ngư dưới sự bảo vệ của chính quyền nước này.

“Hạm đội” tàu cá Trung Quốc khởi hành từ cảng cá Thạch Phố ở huyện Hương Sơn, tỉnh Chiết Giang để đến vùng biển đảo Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Tân Hoa xã

Trang tin CNTV của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết ngày 16-9 là ngày cuối cùng trong thời kỳ tạm dừng hoạt động ngư nghiệp quanh vùng đảo tranh chấp với Nhật Bản. Do đó, kể từ hôm nay 17-9, khoảng 1.000 tàu cá sẽ lên đường tới khu vực biển quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư để vào mùa đánh bắt mới.

Chính quyền Trung Quốc cho biết họ đang chuẩn bị các kế hoạch bảo vệ khi đội tàu đánh cá này đến vùng biển đảo Senkaku/Điếu Ngư. Các tàu tuần duyên ngành ngư nghiệp của Trung Quốc cũng đang chuẩn bị các kế hoạch tuần tra.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc trước đó ra thông báo cho hay vùng biển quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư và các đảo nhỏ lân cận là ngư trường truyền thống của các thế hệ ngư dân ở Chiết Giang, Phúc Kiến và Đài Loan. Bộ này hối thúc các tàu hải giám tăng cường bảo vệ cho đội tàu cá.

Hôm 14-9, sáu tàu hải giám của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư và đội tàu này sẽ hợp với đội tàu cá để làm công tác bảo vệ.

Hãng tin Kyodo cho biết nếu “hạm đội tàu cá" Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải tranh chấp này, có thể sẽ gây ra xung đột với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, khiến mâu thuẫn hai nước càng thêm căng thẳng.

Truyền thông Nhật Bản trước đó đã dự tính các chiêu bài của Trung Quốc đối với đảo Senkaku/Điếu Ngư, trong đó có việc tung ồ ạt các tàu cá tới quấy nhiễu vùng biển này.

Hiện Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ở khu vực đảo tranh chấp đang được đặt trong tình trạng báo động. Thủ tướng Yoshihiko Noda hôm nay cũng chỉ thị cho các quan chức cấp cao cần cảnh giác khi xử lý các vấn đề tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta đang có chuyến thăm Nhật Bản cho rằng các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp trong hòa bình và cảnh báo những mâu thuẫn chủ quyền ở khu vực châu Á có thể đẩy Trung Quốc và các nước trong khu vực đến bờ vực chiến tranh.

PHAN ANH
Nguồn: Tuổi Trẻ.

Các tin bài liên quan, do BS tập hợp:

15 nhận xét :

  1. Nếu Nhật Bản tịch thu toàn bộ 1000 tầu này và đòi tiền chuộc giống Hải giám Trung Quốc thì nước Nhật dư sức mua thêm vài đảo nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Một chiêu bài của những kẻ được coi là con cháu Khổng Tử, người hay vinh danh các đức tính quân tử. Cứ xua dân vào chỗ nguy hiểm còn chúng thì lấp ló thập thò đàng sau. Dân TQ theo ước tính (mật) là 1.5 tỷ rưỡi nên vài ngàn mạng đáng là bao.
    Tuy nhiên, Nhật Bản nên theo lời khuyên của ông khách 08:51. TQ nói cứng vậy thôi cứ lấy thị trường 1.5 tỷ này ra ăn vạ như anh Kim chứ thực tình đang rối ren kinh khủng. Theo thống kê là hơn 1/2 công ty, nhà máy đã phá sản, số còn lại trừ những đại công ty có tiền bơm của chính phủ cũng đang thoi thóp. Hãy chuyển vốn đầu tư xuống ASEAN hoặc qua Nam Mỹ đừng nên bị áp lực bởi sự rạch mặt của anh Chí. Đến khi nào anh Chí lòi cái đuôi anh AQ thì nói chuyện sau.

    Trả lờiXóa
  3. Vẩn cái trò lấy thịt đè người.

    Trả lờiXóa
  4. Tại sao trong thời hiện đại, văn minh mà lại có những nước như Trung Quốc hành xử với nhau như thời tiền sử như thế. Nên nhớ nước Nhật trong quá khứ cũng như hiện tại là quốc gia hùng mạnh ở châu Á, họ chẳng sợ TQ đâu, với lại các nước trên thế giới sẽ ủng hộ Nhật Bản và đứng về phía lẽ phải.

    Trả lờiXóa
  5. Tạm dừng xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bát Xát


    http://tuoitre.vn/Kinh-te/512076/Tam-dung-xuat-nhap-khau-tai-cua-khau-Bat-Xat.html

    Trả lờiXóa
  6. Nhật kiện TQ tại LHQlúc 22:15 18 tháng 9, 2012

    Theo Hãng tin Kyodo,
    thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ đưa vấn đề lãnh thổ đối với đảo tranh chấp ra Liên Hiệp Quốc

    http://tuoitre.vn/The-gioi/511885/Nhat-lan-Trung-Quoc-muon-dua-SenkakuDieu-Ngu-ra-LHQ.html

    Người biểu tình Trung Quốc ném trứng và chai nước vào
    Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Bắc Kinh

    http://tuoitre.vn/The-gioi/511753/Nhat-se-dua-van-de-Senkaku-ra-Lien-hiep-quoc.html

    Trả lờiXóa
  7. đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc chết vì căng thẳnglúc 22:17 18 tháng 9, 2012

    đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Shinichi Nishimiya đã qua đời,

    sau khi bất ngờ bị đột quỵ, chỉ hai ngày sau khi được bổ nhiệm.

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/09/tan-dai-su-nhat-tai-trung-quoc-qua-doi/

    Trả lờiXóa
  8. Tàu Ngư chính 35001 của Trung Quốc xâm phạm Biển Đảo Nhật đảolúc 22:22 18 tháng 9, 2012

    11 tàu Trung Quốc tới gần đảo tranh chấp với Nhật

    Tuần duyên Nhật Bản hôm nay cho hay có 11 tàu chính phủ của Trung Quốc đi vào vùng nước quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/09/11-tau-trung-quoc-toi-gan-dao-tranh-chap-voi-nhat/?utm_source=Boxnew&utm_medium=link&utm_term=tracklink&utm_content=textlink&utm_campaign=Box_new

    Trả lờiXóa
  9. bình tĩnh và kiềm chếlúc 22:24 18 tháng 9, 2012



    Nhật xua tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển tranh chấp

    Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản hôm nay phát đi lời cảnh báo,

    để tàu Ngư chính của Trung Quốc rời khỏi vùng nước gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/09/nhat-xua-tau-trung-quoc-ra-khoi-vung-bien-tranh-chap/

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta yêu cầu Nhật Bản và Trung Quốc "bình tĩnh và kiềm chế".
    Ông Panetta sẽ tới Bắc Kinh sau khi rời Tokyo.

    Trả lờiXóa
  10. Bọn Tàu muốn tạo ra thế chiến thứ ba ? Một tên thiểu não thích gây sự với bà con xung quanh .

    Trả lờiXóa
  11. Trâu Bò yêu nhau ruồi muỗi mệtlúc 17:01 19 tháng 9, 2012

    “Hải quân Mỹ sẽ mời Trung Quốc cử một tàu đến tham gia tập trận RIMPAC 2014” - Bộ trưởng Panetta nói, nhấn mạnh rằng đây là cuộc tập trận hàng hải lớn nhất thế giới.

    Bộ trưởng Panetta cho biết hải quân Mỹ và Trung Quốc phối hợp thành công trong cuộc tập trận chống cướp biển trên Vịnh Aden trong tuần này. “Những cuộc tập trận như vậy tăng cường khả năng hợp tác của hải quân hai nước để chống lại mối đe dọa phổ biến như cướp biển”.

    Ông Panetta nói mục tiêu của Mỹ là “Mỹ và Trung Quốc thiết lập mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới, và yếu tố then chốt trong đó là thiết lập mối quan hệ quân sự vững mạnh”. Tiến trình này không chỉ đem lại lợi ích cho Mỹ và Trung Quốc mà còn là toàn khu vực.

    Theo Wall Street Journal, tại Tokyo, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp trong ngày 18-9 để thảo luận về giải pháp cho tình hình căng thẳng leo thang tại những thành phố ở Trung Quốc và trên vùng biển tranh chấp.

    “Chúng tôi luôn thận trọng theo dõi tình hình và sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể” – Thủ tướng Yoshihiko Noda nói.

    http://tuoitre.vn/The-gioi/512161/Trung-Quoc-thuc-giuc-Nhat-Ban-dam-phan-ve-Senkaku.html

    Trả lờiXóa
  12. Người biểu tình TQ tấn công xe đại sứ Mỹlúc 17:30 19 tháng 9, 2012

    Theo hãng tin Mỹ thì xe của Đại sứ Gary Locke đã trở thành mục tiêu của những người biểu tình hung hăng và đã bị hư hại nhẹ.

    AP dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Tư ngày 19/9 cho biết bản thân Đại sứ Locke không hề hấn gì và các nhà ngoại giao Mỹ đã bày tỏ lo ngại đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

    Theo thông cáo này thì khoảng 50 người biểu tình đã bao vây xe của đại sứ khi ông tìm cách đi vào Sứ quán.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/09/120919_locke_car_targeted.shtml

    Trả lờiXóa
  13. So sánh Điếu Ngư và Biển Đônglúc 17:35 19 tháng 9, 2012

    “Bất cứ bước đi nào của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền sẽ là hành động khiêu khích nguy hiểm vì Nhật Bản, với tư cách là nước chiếm đóng đảo, hoàn toàn có quyền bảo vệ chủ quyền của mình theo luật pháp quốc tế,” .

    “Trung Quốc hiện đang sử dụng chiến thuật ức hiếp mà họ đã từng dùng với Philippines đối với Nhật Bản.”

    “Nỗ lực này sẽ tác dụng ngược vì cách hành xử của họ sẽ khiến các quốc gia trong khu vực hướng đến Hoa Kỳ để cân bằng Trung Quốc,” giáo sư người Úc phân tích.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/09/120918_thayer_senkaku.shtml

    Trả lờiXóa
  14. Nhật Bản cương quyết trước đe dọa của Trung Quốclúc 17:49 19 tháng 9, 2012

    Với một lực lượng hải quân hùng mạnh và tân tiến, Tokyo đã triển khai một hệ thống phòng thủ phòng ngừa bất trắc.
    Tuy bị trói buộc vì hiến pháp hòa bình, quân đội Nhật đã có một quá trình tác chiến trên biển và bỏ xa Trung Quốc về công nghiệp hải quân.

    Trước đệ nhị thế chiến, các hạm đội, các hàng không mẫu hạm của Nhật đã từng gây điêu đứng cho Hoa Kỳ,

    trong khi đến ngày nay, Trung Quốc tự mình vẫn chưa canh tân xong một hàng không mẫu hạm cũ mua lại của Ukraina.

    Rất có thể đây là một trong nhiều lý do giúp cho Nhật Bản cương quyết bên trong và trầm tĩnh bên ngoài như phong cách của một Samurai kiếm đạo truyền thống trước giờ giao đấu.

    http://www.hennhausaigon2015.com/2012/27013/

    Trả lờiXóa
  15. Trung quốc cố đấm ăn Xôi!lúc 18:04 19 tháng 9, 2012

    Một cố vấn cấp cao của Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi tấn công vào thị trường trái phiếu Nhật ,

    nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng vốn,

    và khiến Tokyo phải quỳ gối nếu không đảo lại quyết định quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/89158/trung-quoc-len-ke-hoach-tan-cong-kinh-te-nhat-.html

    Trả lờiXóa