Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG HẢI QUÂN VN, ĐỌC THƠ NGUYỄN HỒNG KIÊN

Nhân ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam
(5.8.1964 - 5.8.2012)
Bến cảng Hải Phòng
Nguyễn Hồng Kiên

Em ra thăm bến cảng
Thăm chú ở Hải quân
Lúc trời vừa hửng sáng
Sương sớm đang tan dần.

Giữa mặt nước mênh mông
Những ngôi nhà đồ sộ
Tường xanh viền băng đỏ
Nổi bồng bềnh bồng bềnh

Không không phải nhà đâu
Tàu Hải quân ta đó
Xếp hàng nối đuôi nhau
Trông như từng dãy phố.

Khi mặt trời lên tỏ
Nước xanh chuyển màu hồng
Cờ trên tàu như lửa
Sáng bừng cả mặt sông.

Hôm nay nghỉ trong cảng
Ngày mai tàu ra khơi
Kéo cao cờ Tổ quốc
Cho sáng biển sáng trời.

N.H.K
*Tác giả còn có bút danh là Gốc Sậy. 
Tác giả làm bài thơ này lúc còn là thiếu nhi.
Bài thơ được in trong sách giáo khoa cấp 1. 


8 nhận xét :

  1. Không phải chỉ riêng bài này, tôi nhớ trong SGK hình như còn bài thơ nữa của bác "nhà cháu" thì phải.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, bác Gốc Sậy có khoảng chục bài thơ in trong SGK. Ngoài bài này, còn có một bài cũng rất nổi tiếng. Đó là bài: Ông Lê Nin

      Ông Lê Nin ở nước Nga
      Mà em lại thấy rất là Việt Nam!

      ....

      Xóa
    2. BÀI ÔNG LÊ NIN LÀ CỦA TRẦN ĐĂNG KHOA TRONG TUYỂN TẬP GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI

      Xóa
    3. Bác tễu nhà ta cũng có lúc lẫn lộn vê kiến thức văn học trong SGK nhỉ. Bác Lê nin bài thơ đó bác nên xem lại giùm rồi đính chính cho cả làng biết không thì hơi quê độ đó

      Xóa
  2. Hoàng Trường Salúc 19:01 4 tháng 8, 2012

    "... Hôm nay nghỉ trong cảng
    Ngày mai tàu ra khơi
    Kéo cao cờ Tổ Quốc
    Cho sáng biển sáng trời". Tác giả viết về Quân chủng HẢI QUÂN VIỆT NAM ANH HÙNG một "thời xa vắng"!!! Cảm ơn Tễu-blog đăng lại bài thơ hay (được giải thưởng thơ thiếu nhi và được in trong sách giáo khoa cấp I) của tác giả thiếu nhi Nguyễn Hồng Kiên. Và cũng cho bạn đọc yêu trang mạng này biết được tác giả "nhí" NGUYỄN HỒNG KIÊN thời chống chiến tranh phá hoại MIỀN BẮC xưa; Nay "đã" là bác "GỐC SẬY" một BIỂU TÌNH VIÊN YÊU NƯỚC- DŨNG CẢM. Chúc mừng bác "GỐC SẬY" nhân ngày truyền thống Hải Quân Việt Nam (5/ 8/1964 - 5/ 8/ 2012).

    Trả lờiXóa
  3. Chân Không cư sỹlúc 19:23 4 tháng 8, 2012

    Nhớ thương GỐC SẬY blog.

    Trả lờiXóa
  4. Em đố các bác biết Hải quân Nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu vào ngày tháng năm nào?

    Trả lờiXóa
  5. em thấy Mai Thanh Hải viết bài "trả lại Ông Lê nin cho bác Gốc Sậy, nói bài này nhiều người lầm tưởng là của Trần Đăng Khoa nhưng lại là của Nguyễn Hồng Kiên mà

    Trả lờiXóa