Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

YÊU CẦU TRUNG QUỐC THẢ VÔ ĐIỀU KIỆN NGƯ DÂN VIỆT NAM

Yêu cầu Trung Quốc thả vô điều kiện ngư dân Việt Nam

Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại một diễn đàn kinh tế, Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải yêu cầu Trung Quốc sớm thả vô điều kiện 21 ngư dân và hai tàu cá Việt Nam đang bị Trung Quốc giữ. 

Tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi ra khơi. Ảnh minh họa
Tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi ra khơi. Ảnh minh họa: Trí Tín.

Nhân dịp sang dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Bác Ngao 2012 tại Hải Nam, Trung Quốc, chiều 31/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. 

Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao việc Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Bác Ngao 2012, coi đây là họat động quan trọng thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Việt Nam đối với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực nói chung và quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt – Trung nói riêng. Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc và chính quyền tỉnh Hải Nam trong việc tổ chức Hội nghị thường niên Diễn đàn Bác Ngao lần này và chân thành chúc Diễn đàn Bác Ngao thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường đều đánh giá cao tiến triển đạt được gần đây trong quan hệ Việt – Trung, nhất là sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10/2011 và chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình tháng 12/2011. Hai Phó Thủ tướng bày tỏ cùng nhau quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, không ngừng cố gắng để duy trì xu thế phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước hiện nay. 

Hai Phó Thủ tướng nhất trí cần tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, coi đây là nhân tố quan trọng và mang tính quyết định trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển; đồng thời cần phát huy đầy đủ vai trò chỉ đạo quan trọng của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc; thúc đẩy các bộ ngành hữu quan sớm xác định và đi đến ký kết Danh mục các dự án hợp tác trong Quy hoạch 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt – Trung giai đoạn 2011 – 2015 để chính thức đi vào thực hiện hiệu quả Quy hoạch; nâng cao chất lượng hợp tác thương mại theo hướng ngày càng bền vững, góp phần từng bước giảm dần nhập siêu của Việt Nam, hướng tới mục tiêu thương mại hai chiều Việt Nam – Trung Quốc đạt 60 tỷ USD vào năm 2015.

Về vấn đề trên biển, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh hai bên cần thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước và Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, để xử lý thỏa đáng các tranh chấp và vấn đề nảy sinh trên biển. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phía Trung Quốc sớm thả vô điều kiện 2 tàu cá và 21 ngư dân Việt Nam hiện đang bị phía Trung Quốc giam giữ và không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

Các ngư dân nói trên bị phía Trung Quốc bắt giữ khi đang có hoạt động đánh cá bình thường ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hôm 27/3, trang mạng Tin Trung Quốc dẫn lời giới chức ngư nghiệp Trung Quốc nói họ đòi phạt mỗi ngư dân này 70.000 nhân dân tệ, tương đường 200 triệu đồng. 

Cũng trong chiều 31/3/2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Bí thư tỉnh ủy Hải Nam La Bảo Minh. Tại buổi tiếp, Bí thư tỉnh ủy Hải Nam La Bảo Minh cho biết thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa Hải Nam với các địa phương Việt Nam phát triển nhanh chóng, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trên 50% trong năm 2011. Tuy nhiên tiềm năng hợp tác giữa Hải Nam và Việt Nam còn rất lớn. Hải Nam mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất, cùng có lợi với Việt Nam trong thời gian tới. 

Mai Trang
Nguồn: VNE.

Bản tin trên RFI Việt ngữ: 
Việt Nam lại yêu cầu Trung Quốc thả ngư dân bị bắt tại Hoàng Sa
Một tàu đánh cá Việt Nam ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, đằng xa phía sau là khu trục hạm USS Chung Hoon của Hoa Kỳ trong chuyến thăm Việt Nam ngày 15/7/11.
Một tàu đánh cá Việt Nam ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, đằng xa phía sau là khu trục hạm USS Chung Hoon của Hoa Kỳ trong chuyến thăm Việt Nam ngày 15/7/11.
Reuters

Thanh Hà
 
Phó thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải đã gặp phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Một lần nữa Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh trả tự do « ngay lập tức và vô điều kiện » cho 21 ngư dân cùng hai tàu cá Việt Nam hiện đang bị phía Trung Quốc bắt giữ. Hà Nội cũng đòi Bắc Kinh hủy cuộc đua thuyền tại Hoàng Sa.

Hãng tin Bloomberg cho biết ngày 31/03/2012 tại Diễn đàn Kinh tế Á châu Bác Ngao 2012 tại Hải Nam - Trung Quốc, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải một lần nữa nhắc lại yêu cầu trên đây với đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường. 

Ngày 21/03/2012, Việt Nam đã chính thức đòi Trung Quốc thả ngay lập tức 21 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị bắt gần Hoàng Sa hôm đầu tháng Ba. Theo Hà Nội, Bắc Kinh đã « xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ». Trung Quốc đã lập tức bác bỏ yêu cầu của Việt Nam với lý do tàu đánh cá và các thuyền viên Việt Nam « đánh bắt cá trái phép » trong vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc. 

Trước đó, ngày 21/03/2012, Việt Nam đã chính thức đòi Trung Quốc thả ngay lập tức 21 ngư dân Quảng Ngãi và hai tàu cá. Theo Hà Nội, Bắc Kinh đã « xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ». Trung Quốc đã lập tức bác bỏ yêu cầu của Việt Nam với lý do tàu đánh cá và các thuyền viên Việt Nam « đánh bắt cá trái phép » trong vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc.

Ngoài ra, tại Bác Ngao phó thủ tướng Việt Nam cũng lưu ý đồng nhiệm Trung Quốc về tranh chấp trên biển. Việt Nam kêu gọi Trung Quốc tránh những hành động làm phức tạp thêm tình hình trên Biển Đông.

Trước cuộc tiếp xúc giữa hai phó thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Á châu, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị, ngày 30/03/2012 khẳng định Hà Nội xem việc Trung Quốc tổ chức cuộc đua thuyền buồm xuất phát từ Tam Á đến quần đảo Hoàng Sa là « vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại chính cam kết của Trung Quốc là không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông ».

Do vậy, « Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động nêu trên, tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông”.

Nguồn: RFI Việt ngữ.

11 nhận xét :

  1. Tự nguyên

    Nếu là chim
    Tôi sẽ là loài bồ câu trắng
    Nếu là hoa; tôi sẽ là một đóa hướng dương
    Nếu là mây; tôi sẽ là một vầng mây ấm!
    Là người; tôi xin chết cho QUÊ HƯƠNG!

    Tiếng goi của Tổ quốc!

    Trả lờiXóa
  2. HUY RĂNG:
    Bác Hải bảo Bác Cường thả 21 ngư phủ Việt Nam bị Bác Cường bắt.Bác Cường không nói gì.Sư im lặng đó có thể hiểu như thế này"Chỗ láng giềng,bè bạn,đồng chí với nhau,Bác Cường cố giữ chân bà con để xem cuộc đua thuyền hoành tráng Hải Nam-Hoàng Sa.Từ từ rồi sẽ bỏ biển theo hải lưu trôi về".Siết chặt tay nhau cùng tiến!

    Trả lờiXóa
  3. Sao lại phải...yêu cầu ?? đúng ra là phải đòi hỏi chúng thả ngay lập tức thì mới đúng chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu cầu cao hơn đòi hỏi bạn ạ !

      Xóa
  4. Phải có giải pháp nào hữu hiệu chứ cứ thế này nhục quá ???

    Trả lờiXóa
  5. Cực lực phản đối Trung Quốc đã bắt giữ 21 ngư dân cùng hai tàu cá Việt Nam

    Cực lực phản đối Trung Quốc đã bác bỏ yêu cầu của Việt Nam đòi trả tự do « ngay lập tức và vô điều kiện » cho 21 ngư dân cùng hai tàu cá Việt Nam

    Trả lờiXóa
  6. Nhục như con cá nục !lúc 08:34 2 tháng 4, 2012

    Yêu cầu bọn cướp biển Trung Quốc phải thả ngư dân Việt Nam !
    Nhưng với bọn cướp biển thì chỉ nói bằng mồm sao chúng nó nghe?
    Vậy chúng ta phải làm gì đây hả các bạn?

    Trả lờiXóa
  7. Chưa tìm ra con đường đúng. Nếu TQ cứ tiếp tục làm, ta cũng chỉ có thể nói mồm. Không giải quyết vấn đề gì? Nhiều bác nói là kiện; các bác đọc lại các điều ước, hiệp ước quốc tế; quốc gia thuộc tranh chấp họ không đồng ý đưa ra tòa quốc tế thì kiện đầu gối à.
    Nói chung là nan giải đây? Phải thật không khéo và may mắn...

    Trả lờiXóa
  8. Ông Hải đòi TQ thả vô điều kiện các ngư dân VN bị TQ bắt trái phép trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng tên Lý Khắc Cường cứ lờ tịt đi, không đả động gì đến.
    Chả hiểu rồi kết quả ra sao. Nếu không kiên quyết hơn thì chắc chắn thằng Tầu sẽ còn gây ra nhiều vụ bắt bớ trái phép như vậy.
    Chỉ khổ những ngư dân nghèo khó của VN!

    Trả lờiXóa
  9. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phía Trung Quốc sớm thả vô điều kiện 2 tàu cá và 21 ngư dân Việt Nam hiện đang bị phía Trung Quốc giam giữ và không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

    Thế nhưng chúng không thèm trả lời à? Hãy xổ ra 4 hảo hảo và 16 Chữ Vàng cho chúng lóa mắt đi chứ. Hay đợi nó thực hiện xong yêu cầu thì thân nhân ngư dân đã phải bán nhà bán đất cắm dùi để cung phụng cho chính quyền Trung Quốc bá quyền rồi đi ra đường ăn xin. Đợi nó thả chắc cũng vàng mắt. Chấp nhận nộp phạt thì coi như Hoàng Sa là lãnh thổ của chúng, ta vi phạm luật của chúng nên nhắm mắt chấp nhận bị phạt theo luật Trung Quốc.

    Thế là thế nào? Hỡi người dân, hãy vùng lên chống Trung Quốc!

    Nhu Nhược.

    Trả lờiXóa
  10. Trong bài ít nhất có 2 điểm nghe được:
    Trích :
    "Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phía Trung Quốc sớm thả vô điều kiện 2 tàu cá và 21 ngư dân Việt Nam hiện đang bị phía Trung Quốc giam giữ và không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông."
    "Các ngư dân nói trên bị phía Trung Quốc bắt giữ khi đang có hoạt động đánh cá bình thường ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hôm 27/3, trang mạng Tin Trung Quốc dẫn lời giới chức ngư nghiệp Trung Quốc nói họ đòi phạt mỗi ngư dân này 70.000 nhân dân tệ, tương đường 200 triệu đồng."

    Cách phát biểu thể hiện rõ chủ quyền của VN ở Hoàng sa bị tạm chiếm.
    Tuy nhiên không thấy lời đáp từ ? Cho ta có cảm giác như mình tự nói trấn an mình vậy...Hội nghề cá TQ là cái thá gì mà đòi phạt ngư dân ?

    TH

    Trả lờiXóa