Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

TIN NÓNG: HÀNG TRĂM NÔNG DÂN KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI LẠI KÉO VỀ 46 TRÀNG THI


Lúc 9h tại số 46 Trang Thi, trụ sở tiếp dân của MTTQVN có hơn 100 nông dân với rất nhiều biểu ngữ trên tay. Chủ yếu là bà con nông dân Văn Giang bị cưỡng chế thu hồi đất trong dự án ECOPARK. Bà con Văn Giang ra khiếu nại việc Chủ tịch UBND huyện Văn Giang Đặng Thị Bích Thủy ra quyết định số 578 ngày 5-4-2012 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp khác. Hình thức cưỡng chế giải tỏa mặt bằng thực địa. Trong khi đó bà con vẫn đang khiếu nại về quá trình thu hồi đất.







Trên đường Tràng Thi cổng sau công an quận Hoàn Kiếm đã có 2 xe 113, trên có đủ loại các biển cấm như hồi biểu tình chống TQ mùa hè 2011.
 
Tại 46 Tràng Thi cũng đã có công an phường, dân phòng với 1 xe ô tô giữ trật tự.

9h37. Tin mới nhận là riêng nông dân Văn Giang hôm nay ra đến gần 700 người, ngồi kín hết cả sân bên trong 46 Tràng Thi và bên ngoài vỉa hè. 






9h50: Hiện nay có rất nhiều lực lương an ninh, mang cả máy ảnh ra chụp băng rôn của bà con, đi theo sát bà con nghe ngóng. Có thấy huy động thêm khá nhiều an ninh.

Tin thêm là Đoàn nông dân xã Dương Nội đang sắp đến, nếu vậy sẽ có thể lên tới gần 1 nghìn (1000) người nông dân mất đất.

Bà con nông dân thôn Tư Sản, xã Phú Túc hôm nay không ra được, vì mai sẽ sang báo người cao tuổi nhờ báo giúp đỡ.  

Bà con nông dân thôn Ngọc Lễ, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, Bắc Ninh từ lần bí thư xã ra vận động bà con không ra trung ương khiếu kiện cũng không thấy đi khiếu kiện. Có thể chính quyền huyện Gia Bình thấy rằng chủ đầu tư dự án KCN này là phía Đài Loan quá yếu nên đã không cưỡng chế đất của bà con nữa ?

10h00: Sáng nay bà con thôn Hà Khê, xã Vân Hà, Đông Anh cũng có mặt ở 46 Tràng thi để khiếu kiện bị cưỡng chế đất cho mô hình khu công nghiệp nhỏ 8ha, không hiểu sảng kiến cải tiến của ông quan nào, chủ đầu tư là UBND huyện Đông Anh. Bà con khiếu nại về việc đền bù thu hồi đất, dùng công an , bộ đội tham gia cưỡng chế, ô nhiễm môi trường do đề án KCN nằm ngay canh làng thôn của bà con.

10h00: Số lượng bà con hiện có gần 700 người.


10h10: Hiện nay có 900 nông dân đang khiếu kiện tại 46 Tràng Thi.
- Nông dân xã Dương Nội đến 200 người
- Nông dân Văn Giang gần 600 người
- Nông dân Hà Khê, Vân Hà, Đông Anh gần 50 người
- Dương Nội gần 200 người.






 


10h36: Do lượng bà con đông quá, nên hiện bà con ngồi cả sang phía bên đường đối diện cổng 46 Tràng Thi.

29 nhận xét :

  1. Sao dân phải khổ đến thế, trưa nay em sẽ mua 24 chay nước để tặng bà con cho đỡ khát. Khả năng em chỉ có 24 chay nước thôi ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn. dân quê Bống đấy.
      _____________Bống _____________

      Xóa
  2. Xin chia sẻ sự khốn cùng của bà con do bọn quan tham và cường hào mới gây ra. Từ xưa tới nay, đặc biệt là hiện nay , bà con là tầng lớp khốn cùng nhất của xã hội, luôn bị bọn quan tham đè đầu cưỡi cổ.
    Mong bà con hãy đoàn kết một lòng để đòi lại công bằng. Chính nghĩa thuộc về bà con. Nhân dân cả nước ủng hộ bà con.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn TS Diện đưa tin kịp thời.

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn TS Diện đưa tin kịp thời. Theo dõi tiếp.

    Trả lờiXóa
  5. Kinh tế khủng hoảng , suy thoái trầm trọng , Doanh nghiệp thi nhau giải thể ,phá sản hàng loạt , xã hội thì rối ren vì khiếu kiện , cưỡng chế đất đai , đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng , ytế , giáo dục tụt hậu không phanh... không biết rồi phải sống ra sao trên đất nước mình . Hay đây là dấu hiệu cho những thay đổi lớn, khi mà Lượng đã và đang biến đổi từng ngày tất yếu dẫn đến những thay đổi về Chất ( quy luật lượng - chất ).

    Trả lờiXóa
  6. Có lẽ năm nay sẽ là năm về đất đai, khắp cả nước rầm rộ các dự án lấy đất canh tác của người dân làm khu công nghiệp. Nay mai chắc nước mình không còn tiếng là nền văn minh lúa nước nữa. Không còn nông dân có đất nữa mà chỉ còn công nhân đi làm thuê trong các khi công nghiệp thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn Bác Lâm Khang đã cung cấp thông tin và hình ảnh, "dân cày có ruộng" là khát vọng, là mục tiêu không thể đẩy người nông dân ra khỏi ruộng vườn của họ một cách vô tội vạ như vậy được.
    Xin cầu mong cho bà con chân cứng đá mòn, vượt qua được khó khăn để giành lại quyền lợi và công lý cho chính mình.
    Xin Bác Lâm Khang tiếp tục đưa tin, chúng tôi mong ngóng từng ngày, từng giờ.
    Xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân Văn Giang trồng cây cảnh và ăn quả nên họ không cho nhà nước chuyển đổi mô himnh đất đai. chứ như quê Bống, người dân họ bán ruộng hoặc cho cấy mướn hết .học đi kinh doanh kiếm lời hơn.

      Xóa
  8. Bà con cầm thêm ít biểu ngữ: Hoàng Sa Truòng Sa
    việt Nam nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi, VIỆC NÀO RA VIỆC ĐÓ, đừng để bọn chính quyền chủ trương cướp đất vin vào các chữ Trường Sa Hoàng sa để có cớ mà xua Công an bắt bớ và dập và đàn áp biểu tình khiếu kiện đất đai.

      Nhìn số công an trang bị đầy đủ phương tiện sẳn sàng đàn áp thì đủ hiểu Chính quyền quyết ăn thua đủ với Dân như thế nào.

      Sở dĩ công an đứng yên chưa đàn áp là vì KHÔNG THỂ CÔNG KHAI DÙNG VỦ LỰC VỚI ĐOÀN NGƯỜI CÓ MỤC ĐÍCH KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI.

      Xóa
  9. Giọt nước mắt thương dân, dân mình còn long đong...

    Trả lờiXóa
  10. Chân Thành Góp Ýlúc 11:30 10 tháng 4, 2012

    Tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng và quyết liệt nếu luật đất đai không được sửa đổi kịp thời theo hướng bảo vệ quyền và lợi ích của người dân có đất.

    Nếu Nhà nước sửa đổi luật đất đai mà theo đó qui định có ba chủ thể sở hữu là Nhà nước, tập thể và tư nhân sẽ là rất chuẩn xác. Đồng thời bãi bỏ qui định Nhà nước có quyền thu hồi mà thay bằng trưng mua theo thỏa thuận thì mới giải quyết dược tinh hình.

    Bằng không, Đảng và Nhà nước sẽ mất uy tín lớn trước dân và đẩy nhân dân đến hành động bạo động không đáng có.

    Đảng và Nhà nước phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích nhóm. Nếu không tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng và dễ bùng nổ. Lúc đó sẽ quá muộn.

    Trả lờiXóa
  11. Tự Do - Dân Chủ cho VNlúc 11:32 10 tháng 4, 2012

    Cám ơn Anh Đoàn Văn Vươn đã hành động giúp Bà Con Dân Oan không còn sợ bọn cường hào ác bá , cướp đất của Bà Con nữa.
    Cám ơn Anh Diên đã đưa thông tin nóng sốt.

    Trả lờiXóa
  12. đoàn kết ,đoàn kết ,đại đoàn kết .......
    Thành công ..thành công .. đại thành công
    chỉ có đoàn kết mới thành công ,Đó là sức mạnh của đám đông .
    Các cụ nhà ta đã nói :chở thuyền cũng là dân ,lật thuyền cũng là dân.

    Trả lờiXóa
  13. Dân giàu thì nước nước mới mạnh. Bà con nông dân đang còn nghèo, chính quyền hãy để đất cho họ lao động làm ăn chống đói đã. Thực hiện "Tầm vĩ mô" bây giờ là thất nhân tâm, không có một chính quyền nào vì dân mà lại làm như thế cả !

    Trả lờiXóa
  14. Lúc 11h hơn nhà cháu đi qua thấy rất đông bà con ra về, nhưng vẫn còn khoảng 200 bà con ngồi lại. Có lẽ là bà con Dương Nội.

    Dân Cày Có Ruộng !
    Giữ biển đảo, ngư truờng đánh bắt cho ngư dân. Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  15. Một đất nước đã KHÓ PHÁT TRIỂN tình hình này thì lại CÀNG KHÓ PHÁT TRIỂN HƠN!

    Trả lờiXóa
  16. Không rõ tình hình bà con hiện nay ra sao rồi Anh Diện ơi, sốt ruột quá.

    Trả lờiXóa
  17. Thật khốn nạn cho các ông bà chủ

    Trả lờiXóa
  18. Lãnh đạo UBND huyện Văn Giang "hiếu với dân" thế này đây ư?

    Còn lãnh đạo các cấp trên nữa, sao không có biện pháp xử lí kịp thời mà cứ để người nông đân phải khốn khổ đến thế nào nữa đây? Sao cứ để nhức nhối này mãi thế này?

    Trả lờiXóa
  19. Mục tiêu của cách mạng "người cày có ruộng" thế là hết. Giờ chỉ còn "người cày mất ruộng", phải đi làm thuê, làm mướn hoặc thất nghiệp!

    Trả lờiXóa
  20. Đọc riết những tin như thế này mà phát ngán cho tình hình đất đai hiện nay mà đó chỉ riêng phía Bắc thôi đấy nhé !

    TH

    Trả lờiXóa
  21. Tin nóng: Xem nguyễn Xuân Diện tường thuật nóng quá.

    Trả lờiXóa
  22. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  23. Cựu binh chống Mỹlúc 08:33 12 tháng 4, 2012

    Tôi đi đánh giặc 10 năm
    Thật đau khi thấy dân nằm ở đây
    "tớ"đâu- để "chủ" thế này?
    hoá ra chúng chỉ một bầy mọt sâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc xong câu nói của bác mà muốn khóc và căm giận

      Xóa
  24. Những năm tháng chiến tranh thì hiến người hiến của phục vụ cổ máy chiến tranh để có hòa bình. Có hòa bình rồi lại bị cướp mất miếng ăn ngay trong miệng.
    Ôi, khốn khổ thay những người nông dân Việt Nam, chìm đắm trong khổ đau muôn đời muôn kiếp.

    Trả lờiXóa
  25. Nhìn ảnh mà lòng thấy xót quá. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ để cảm hết được nỗi uất ức mà họ đang gánh chịu.

    Trả lờiXóa