Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

NGUYỄN QUANG THẠCH: BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH SÁCH HÓA NÔNG THÔN

Học sinh trương Trung học cơ sở An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình bên tủ sách phụ huynh
CHƯƠNG TRÌNH SÁCH HÓA NÔNG THÔN
BÁO CÁO, KẾ HOẠCH MỚI  & ĐÔI LỜI BÀY TỎ

Sau 3 tháng kể từ khi Lập nhóm hành động sách hóa nông thôn và kêu gọi cộng đồng ủng hộ chương trình đưa sách về nông thôn http://tusachdongho.blogspot.com/2011/11/thu-moi-tham-gia-nhom-hanh-ong-sach-hoa.html. Chúng tôi đã nhận được ủng hộ từ nhiều cá nhân trong và ngoài nước, gồm: các giáo sư, tiến sỹ, nhà văn, cán bộ hưu trí, an ninh quân đội, công an, giảng viên, giáo viên, công chức, chuyên gia kinh tế, luật sư, sinh viên và học sinh.


A. BÁO CÁO

Trong 3 tháng với 98.102.317 do mọi người chia sẻ, chúng tôi đã xây dựng được 49 tủ sách với chi tiết được thể hiện ở link kèm theo.

Hiệu quả của các tủ sách được phản ánh thông qua việc các dòng họ và phụ huynh đồng thuận đóng góp 50% đối ứng để xây dựng các tủ sách phụ vụ chính họ. Các mô hình đã phát triển tốt và hiệu quả nhờ Ý THỨC TỰ THÂN CỦA CỘNG ĐỒNG.  Đặc biệt, hiệu của mô hình tủ sách phụ huynh được phản ánh thông qua việc Phong giáo dục huyện Quỳnh Phụ đã lập kế hoạch nhân rộng ra toàn huyện tại đây

B. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TỦ SÁCH NĂM 2012

Nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng tủ sách của các trường học và dòng họ, chúng tôi lập kế hoạch xây dựng 154 tủ sách từ tháng 2-12/2012  và số tiền cần có là 411.200.000 đồng  để thực hiện với chi tiết như sau

C. ĐÔI LỜI BÀY TỎ

Tôi xin bắt đầu với chuyến đi xuyên Việt vào Tết Nguyên đán 2010.

Nhằm đẩy nhanh việc hiện thực kế hoạch cuộc đời tôi được định dạng lúc 22 tuổi là phải đóng góp xây dựng một bộ khung cho Hệ thống thư viện dân sự và phải hoàn thành mục tiêu trước 40 tuổi, sau 10 nỗ lực tự nghiên cứu thiết kế ra các mô hình thư viện bằng nguồn lực cá nhân  và sau 3 năm áp dụng Tủ sách dòng họ, tôi thấy mắt còn lại của tôi có triệu chứng của mắt đã hỏng 14 năm trước, bởi vậy tôi quyết định đi xuyên Việt giới thiệu Tủ sách dòng họ đến Thư viện các tỉnh với kỳ vọng:

- Truyền tải thông điệp rằng tất cả chúng ta cần hành động đưa sách về nông thôn;

- Với hiệu ứng truyền thông toàn cục lẫn cục bộ mà chuyến đi tạo nên, sẽ có nhiều dòng họ tự nhân rộng mô hình Tủ sách dòng họ. Nếu có rủi ro xảy ra với tôi trên đường đi, nhiều tủ sách sẽ được xây dựng bởi nhiều người sẽ suy nghĩ về hành động của tôi;

- Tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ đế áp dụng mô hình Tủ sách phụ huynh và Tủ sách giáo xứ/giáo họ. 2 mô hình này đã được áp dụng và vận hành từ năm 2010 và 2011.

Xin quay về việc tôi từ bỏ việc lần thứ tư với mức lương 900 USD và các ưu đãi khác tại dự án phòng chống HIV của VUSTA do Quỹ Toàn cầu tài trợ, tôi kỳ vọng:

- Nhiều người sẽ hiểu rằng cho dù có lạm phát và kinh tế khó khăn đến mấy, chúng ta không thể bỏ quên khu vực nông thôn và góp phần nâng cao dân trí ở khu vực này;

- Với sự chấp nhận sự “hao hụt” tài chính cá nhân (năm 2012, tôi đề nghị được nhận  mức lương 10.000.000 đồng gồm bảo hiểm từ đóng góp của mọi người thay vì 18.000.000 mà tôi đã lựa chọn từ bỏ) để dành toàn thời gian đưa sách về nông thôn, sẽ kích thích được nhiều người  Việt Nam chia sẻ trách nhiệm với nông thôn bằng tri thức;

- Tôi thực sự muốn tất cả mọi người ủng hộ Nhà nước hiện thực hóa Chính sách xã hội hóa thư viện đã đề ra.  Chúng ta cần chung tay để thúc đẩy một Khoán 10 trong ngành thư viện giải quyết vấn đề đói sách ở nông thôn;

- Tạo đòn bẩy cho hàng triệu đầu sách về nông thôn trong thời gian tới BỞI HỆ THỐNG THƯ VIỆN DO DÂN TỰ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG VÀ TỰ PHỤC VỤ khi 2 mô hình Tủ sách dòng họ và Phụ huynh được người dân tự nhân rộng trên toàn quốc. 2 mô hình này cũng sẽ tác động thúc đẩy các Tôn giáo xây dựng thư viện phục vụ việc học hành của các tín đồ  của họ.

Với những kỳ vọng trên, tôi rất mong các tầng lớp trong xã hội gồm trí thức, doanh nhân, quân đội, công an, các nhóm công chức khác và người Việt Nam ở nước ngoài, ủng hộ nông thôn thông qua các mô hình mà tôi đã khởi động và vận hành.
Tôi thiết tha kêu gọi mọi người ủng hộ nông thôn Việt Nam cũng như giúp tôi hoàn thành sứ mệnh của mình trong tiến trình sách hóa nông thôn bằng cách nhân rộng các mô hình nêu trên. 

Tôi rất mong mọi người hỗ trợ nông thôn 11 tháng còn lại của năm 2012 với 11 tháng x 20.000/1USD/tháng = 220.000 đồng/12 USD.

Tên tài khoản: Nguyễn Quang Thạch
Số tài khoản: 0011004046020
Tên ngân hàng: Vietcombank, Chi nhánh:  Sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Hoặc
Tên tài khoản: Nguyễn Quang Thạch
Số tài khoản: 111.2511.9899.019
Tên ngân hàng: TECHCOMBANK, chi nhánh Đông Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoặc
Tên tài khoản: Nguyễn Quang Thạch
Số tài khoản: 0000012510000446250
Tên ngân hàng: BIDV, chi nhánh Hà Nội.

Hoặc
Tên tài khoản: Nguyễn Quang Thạch
Số tài khoản: 0101000509045
Tên ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Vinh

Hoặc
TÀI KHOẢN NHẬN ỦNG HỘ  BĂNG USD TỪ NƯỚC NGOÀI:
Beneficiary account number:  0011374046021
Beneficiary name: Nguyen Quang Thach
Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank).
Swift code: BFTV VNVX.

Chúng tôi nhận sách cũ phục vụ các tủ sách tại địa chỉ:
Thư viện Đông Tây, nhà N11A, Trần Quý Kiên, Cầu Giấy (Chỉ nhận sách do các nhà xuất bản trong nước ấn hành và đã được phép lưu hành. Chúng tôi không nhận sách giáo khoa ngoại trừ nâng cao)

Cá nhân muốn chia sẻ trách nhiệm với nông thôn Việt Nam, vui lòng đăng ký thành viên nhóm tại đây
hoặc gửi mail đến sachhoanongthon@gmail.com


Nguyễn Quang Thạch

5 nhận xét :

  1. Quanh ta vẫn còn nhiều người tốt lắm, hằng ngày lặng lẽ đem ánh sáng văn hóa đến với nông thôn, một công việc tuy thầm lặng nhưng kết quả của nó thì vô cung lớn. Cảm ơn những tấm lòng bác ái.

    Trả lờiXóa
  2. Nên để tên Chương trình là "Tủ sách nông thôn" cho nó mộc mạc, để là "Sách hóa nông thôn" nghe rất ... không ăn nhập :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý! Tiếng anh có câu "start small, run fast", chúng ta thì thích cái gì cũng "hóa" nghe cho hoành tá tràng, năm XYZ biến nước ta thành hiện đại hóa, các đồng chí phải internet hóa, ĐC Thành thì sáng tạo thêm phải gu gờ hóa...hehe

      Xóa
  3. Thưa bác Pham Vũ, cách tôi đặt tên là phương pháp tôi tạo áp lực cho chính mình. Tôi vừa phải làm thực tế và vận động chính sách. Thực ra, Nhà nước muốn xã hội hóa thư viện, nhưng cái Hội khuyến học và Bộ văn hóa không chịu giúp nhà nước, nên với ta cách công dân, chúng ta vẫn góp phần Sách hóa nông thôn được, miễn là chúng ta dám làm, dám cống hiến!
    Chúng ta không phải là trẻ con nữa nên hãy hành động theo suy nghĩ của người lớn. Quan trọng là đưa được bao nhiêu cuốn sách về nông thôn chứ từ ngữ chỉ là biểu thị một phần mà thôi!

    Trả lờiXóa
  4. Hồ Quang Huy, Sơn Mỹ, Hương Sơn, Hà Tĩnhlúc 09:17 28 tháng 2, 2012

    Ủng hộ em Thạch, người đồng hương Hương Sơn. Anh sẽ đóng góp 200.000 đ. Chúc em tràn đầy nghị lực để thực hiện tốt nhất kế hoạch đã đặt ra.

    Trả lờiXóa