Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

LÃNH ĐẠO TP ĐÀ NẴNG LÊN HẦM ĐÈO HẢI VÂN TIỄN BÀ CON


Ông Lê Trung Chinh và ông Lê Quang Nam kiểm tra việc cung cấp thực phẩm hỗ trợ cho người dân về quê và gọi bà con tới lấy để sử dụng. Ảnh: NT

SÁNG NAY, LÃNH ĐẠO TP ĐÀ NẴNG LÊN HẦM HẢI VÂN THĂM HỎI ĐỘNG VIÊN ANH EM THIỆN NGUYỆN VÀ BÀ CON, VÀ THAM GIA DẪN MỘT ĐOÀN HỒI HƯƠNG QUA HẦM ĐÈO HẢI VÂN,

ÔNG CHỦ TỊCH UBND TP ĐÀ NẴNG ĐỘNG VIÊN MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG NẤU NỒI CHÁO HOẶC SÚP THẬT NÓNG CHO CÁC CHÁU BÉ VÀ NHỮNG NGƯỜI KIỆT SỨC TRÊN ĐƯỜNG ĐI.

  • Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của tỉnh, tp trực thuộc trung ương đến trực tiếp với người dân tha hương về quê. 
  • Đêm 6 rạng ngày 7/10 hầm cầu Đường bộ Đèo Hải Vân lần đầu tiên mở cửa sau 16 năm từ khi khánh thành để cho người dân hồi hương đi qua.

Lãnh đạo Đà Nẵng lên hầm Hải Vân
dẫn đường tiễn bà con về quê

Hải Hiếu
Pháp luật TP HCM

(PLO)- Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đến thăm điểm tiếp sức người dân về quê ở hầm Hải Vân, đề nghị các đơn vị tích cực hỗ trợ và phải đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng 8-10, Chủ tịch TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch TP Lê Quang Nam đã trực tiếp đến thăm điểm tiếp sức cho bà con về quê bằng xe máy tại đường dẫn vào hầm Hải Vân.
Tại đây, lãnh đạo TP đã kiểm tra về việc cung cấp thực phẩm miễn phí cho người dân và đề nghị đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng động viên lực lượng CSGT, các lực lượng chức năng, tình nguyện viên đang tích cực hỗ trợ bà con chạy xe máy từ miền Nam về quê lưu lại tại điểm tiếp sức để tiếp tục hành trình. Lãnh đạo TP cũng nhắc nhở phải đảm bảo chu đáo, an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch.

Ông Chinh và ông Nam đề nghị Hội chữ thập đỏ TP và các đơn vị liên quan chú ý đến việc cung cấp một số suất cháo, súp nóng dành cho các em nhỏ, người bị kiệt sức trên đường đi.

Ông Chinh đề nghị các đơn vị cố gắng nấu thức ăn nóng ngay tại khu vực để phát cho bà con. Bởi trời đang mưa lạnh nếu có đồ ăn nóng thì vừa đảm bảo vệ sinh vừa ăn uống đỡ lạnh bụng, nhất là đối với trẻ nhỏ.


Ông Lê Trung Chinh dặn dò những tình nguyện viên về việc cung cấp cháo,
súp nóng cho người dân. Ảnh: NT.

Sau đó, đoàn của lãnh đạo TP Đà Nẵng đã cùng dẫn đoàn tiễn bà con chạy xe máy qua hầm Hải Vân về địa phận Thừa Thiên Huế.


Xe của lãnh đạo TP Đà Nẵng dẫn người dân qua hầm. Ảnh: NT.

Trước đó, thấy đoàn người chạy xe về quê phải vất vả lên đèo Hải Vân để qua địa phận TP Đà Nẵng. UBND TP Đà Nẵng đã ra văn bản đề nghị hầm Hải Vân cho phép người dân chạy xe máy qua hầm, một sự kiện chưa có tiền lệ từ khi hầm này hoạt động. TP Đà Nẵng còn lập lực lượng y tế tại chỗ và lưu động hỗ trợ bà con khi cần. Đồng thời, hỗ trợ gói thực phẩm, xăng xe, áo mưa có trị giá 100.000 đồng/người khi đi về quê.


Xe lãnh đạo TP Đà Nẵng dẫn đường cho bà con về quê qua hầm Hải Vân. Ảnh: NT.

Mấy ngày qua, khi đoàn người từ các tỉnh phía Nam chạy xe máy, đi bộ về quê lực lượng CSGT đã dẫn đoàn lên đèo, các lực lượng khác, nhất là người dân đã tình nguyện đem thực phẩm, xăng đến hỗ trợ đoàn người hồi hương. Nhóm tình nguyện Câu lạc bộ xe bán tải TP Đà Nẵng còn đi đến đèo Lò Xo cách Đà Nẵng gần 200 km để hỗ trợ bà con.

Nguồn: PL TP HCM


2 nhận xét :

  1. Một nghĩa cử giản đơn. Nhưng mang nặng nghĩa đồng bào. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh, thành nào thành lập ban tiếp đón và hỗ trợ đồng bào về quê tránh dịch nhỉ? Sao cứ để bà con tự phát giúp đỡ những người về quê bằng xe đạp, xe máy vậy? Hãy nhìn và noi gương lãnh đạo Đà Nẵng!

    Trả lờiXóa
  2. Không biết sau khi sang đến đất Thừa thiên - Huế, bà con mình có bị lãnh đạo tỉnh này gây khó dễ không nữa.

    Trả lờiXóa