Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

TIN BUỒN: VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ÔNG NGUYỄN ĐÌNH LỘC


 





TIN BUỒN 
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  TIẾN SĨ

NGUYỄN ĐÌNH LỘC

 Sinh ngày 13.9.1935
Nguyên quán: Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư Pháp
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Nguyên Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Một trong 72 Nhân sĩ Trí thức ký Kiến Nghị
Sửa đổi Hiến Pháp năm 1992
và dẫn đầu đoàn trao cho Quốc hội.

 Đã từ trần hồi 16h20, ngày 24.1.2021
(tức ngày 12 tháng Chạp năm Canh Tý).
Hưởng thọ 86 tuổi.

Lễ viếng từ 07h00 đến 09h30 ngày 31.1.2021
(Tức ngày 19 tháng Chạp năm Canh Tý)
Tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, HN.

Lễ truy điệu hồi 09h30 cùng ngày.

An táng cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, HN.

*****
Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Ông Nguyễn Đình Lộc và cầu nguyện anh linh Ông thanh thản về cõi vĩnh hằng.
 
Thành kính chia buồn cùng gia quyến và bạn bè của Ông Nguyễn Đình Lộc trước tổn thất lớn lao này!



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét