Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

KHÁNH HÒA: NHIỀU CÔNG TRÌNH LỚN CHỈ ĐỂ PHỤC VỤ NGƯỜI TÀU


Khánh Hòa: Cưỡng chế 7 công trình phục vụ khách Trung Quốc

Người lao động
16-09-2020 - 10:11 AM  

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt phương án tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép phục vụ khách Trung Quốc ở Nha Trang với tổng kinh phí tháo dỡ hơn 8,2 tỉ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành 7 quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, gồm: Cửa hàng cà phê Xin Chào, Cửa hàng Only Love Jewellyery, Cửa hàng tơ lụa May Mắn, Cửa hàng Bùi Tố Hùng, dãy nhà trọ phía sau Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc Lai, Cửa hàng đặc sản Việt Nam, Nhà hàng Cao Hùng.


Các công trình này được xây dựng chuyên phục vụ khách Trung Quốc với việc bày bán các sản phẩm lưu niệm, cao su, nông sản... Các công trình này được xây dựng trái phép, sai quy hoạch rộng từ 1.000-5.000m2 và đã tồn tại nhiều năm nay nhưng chậm bị cưỡng chế, tháo dỡ mà Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh.


 Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc trái phép


Theo các quyết định này, kinh phí cưỡng chế mỗi công trình từ hơn 600 triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng. Tổng kinh phí để tháo dỡ hết 7 công trình này là hơn 8,2 tỉ đồng. Chủ công trình vi phạm phải chi trả chi phí tháo dỡ. UBND xã Phước Đồng cho biết hiện đang mời các chủ công trình vi phạm đến làm việc để vận động tự tháo dỡ. Nếu chủ công trình không hợp tác thì chính quyền sẽ ứng tiền ra cưỡng chế rồi thu lại từ chủ công trình.

 Công trình kiên cố


Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, mỗi cửa hàng có thể đón hàng chục xe khách loại 45 chỗ, cùng hàng nghìn khách mỗi ngày đến mua sắm. Hiện nay các cửa hàng này đã dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Liên quan đến các công trình trên, hồi cuối năm 2019, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã chất vấn về trách nhiệm quản lý nhà nước khi để các công trình xây dựng trái phép, hoàn thành đưa vào sử dụng mà không phát hiện sớm, xử lý dứt điểm.

Kỳ Nam

3 nhận xét :

  1. Nên "cưỡng chế" cả những kẻ bật đèn xanh cho các công trình thân Tầu này.

    Trả lờiXóa
  2. Cán bộ các cấp Khánh Hoà trình độ có hạn nhận thức chưa được hết, lỗi do cơ chế Đảng bổ nhiệm, hãy thông cảm giùm nghe, nếu có kỷ luật về vườn thì tui đã có trăm tỷ ĐVN rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Người dân xây cái chuồng vịt mà không báo cho cán bộ địa phương thì cán bộ xúm vào xử phạt - cưởng chế.
    Còn ngay tại thành phố Nha Trang có đến 7 công trình đồ sộ, xây lên và kinh doanh phục vụ người Tàu hàng mấy năm nay, mà vẫn chưa xử lý xong. Điều này chứng tỏ là những cơ sở kinh doanh đó có sự bảo kê - chống lưng của một số cán bộ có chức quyền ở thành phố, và tôi chắc rằng có người Tàu cung cấp tài chánh (còn người Việt chỉ là kẻ làm thuê cho đám Tàu, cho dù trên giấy tờ là chủ cơ sở kinh doanh).
    UBND và Đảng ủy tỉnh Khánh Hòa - nếu không thấp thỏm vì sợ vạch lưng chúng nó thì lại lòi ra thẹo tổ bố sau lưng mình - thì hãy điều tra để tìm ra và truy tố quan chức chống lưng và bọn Tàu đầu tư bất hợp pháp liên quan đến các cơ sở này không.

    Trả lờiXóa