Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

TỈNH NGHÈO XÂY TƯỢNG ĐÀI TRĂM TỶ

 
Tượng đài khu di tích Nam Nung bị gãy súng

Tỉnh nghèo xây tượng đài trăm tỷ

Tiền Phong
12/08/2020 06:01


TP - Tượng đài ở Đắk Nông được xây dựng từ cấp xã đến huyện và sắp có thêm tượng đài hơn 167 tỷ đồng tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa trong khi tỉnh này còn nghèo và liên tục nhận gạo cứu đói từ chính phủ.

Huyện miền núi Bình Định gấp rút hoàn thành tượng đài 48 tỷ đồng
Chưa quyết đề xuất xây tượng đài 20 tỉ đồng của huyện bị tố nợ tiền
Huyện nghèo xây tượng đài 14 tỷ đồng: Phù hợp, đúng chủ trương?
Món nợ 50 tỷ chưa trả hết, huyện Yên Định lại đề xuất xây tượng đài 20 tỷ đồng

Mới đây, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đi kiểm tra tiến độ thi công công trình Tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1, gọi tắt Tượng đài N’Trang Lơng), có tổng mức đầu tư hơn 167 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu làm hết 67 tỷ đồng (riêng phần tượng và phù điêu khoảng 47 tỷ đồng). Chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành phần móng, bàn giao cho Cty TNHH xây dựng mỹ thuật Hà Nội triển khai dựng tượng.

Tượng đài N’Trang Lơng đặt tại đồi Đắk Nur, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa trên diện tích 5,9 hécta, khởi công vào tháng 5/2015, ban đầu do Sở VHTTDL Đắk Nông làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, mới chỉ thực hiện phần san lấp và xây dựng móng tượng, đã xảy ra sai phạm. Lúc đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã thay thế chủ đầu tư, qua đó xử phạt và thu hồi gần 1 tỷ đồng đối với 5 đơn vị vi phạm. Một trong những sai phạm cơ bản nhất tại dự án đã được Thanh tra Sở Xây dựng (năm 2017) chỉ rõ: Tại phần thi công móng tượng đài được xây dựng có tải trọng hơn 1.000 tấn, trong khi trọng lượng của tượng đài và phù điêu phải hơn 2.000 tấn (bằng gần 1 nửa so với trọng lượng của tượng đài). Do đó, công trình này đã phải tạm ngừng thi công suốt thời gian dài.

Gần đây, chính quyền địa phương tiếp tục khởi động lại, quyết tâm làm xong công trình. “Tháng 10 tới đây sẽ xong móng để đặt tượng lên, cuối năm nay dự án sẽ hoàn thành. UBND tỉnh Đắk Nông đã đồng ý chuyển cho chúng tôi 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện dự án”, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông (chủ đầu tư dự án) cho biết.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lê Diễn cho biết, anh hùng N’Trang Lơng nổi tiếng từ thời chống thực dân Pháp, là biểu tượng của Tây Nguyên. “Chẳng lẽ bây giờ Đắk Nông nghèo không được làm gì. Việc làm Tượng đài N’Trang Lơng được ghi trong Nghị quyết của nhiệm kỳ trước, đến nhiệm kỳ này chúng tôi phải làm. Kinh phí xây dựng có nhiều nguồn, chủ yếu là xã hội hóa, một phần ngân sách địa phương”, ông Lê Diễn nói.

Công trình Di tích lịch sử Nam Nung (tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô) được xây dựng gần 30 tỷ đồng sau khi được Bộ VH-TT-DL công nhận khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đang có dấu hiệu trở thành phế tích với nhiều hạng mục hư hỏng nghiêm trọng. Ông Phan Công Việt, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Nông cho biết, toàn bộ công trình này đã bàn giao cho UBND huyện Krông Nô quản lý và sử dụng.

Cách trung tâm thành phố Gia Nghĩa khoảng 60km, huyện Đắk Mil mới khánh thành tượng đài ở trung tâm thị trấn, chi phí xây dựng hơn 11 tỷ đồng (chủ yếu từ ngân sách huyện và xã hội hóa). Trước đây, tại vị trí này từng có một tượng tài, tuy nhiên, chính quyền phát hiện tượng đài cũ, biểu tượng (với tên gọi “cánh chim sắt”, hay “đôi bàn tay đan chặt”, làm bằng kim loại trị giá gần 3,6 tỷ) là “sao chép” ý tưởng từ một công trình khác ở một địa phương phía Nam nên đã phá đi xây lại.
Hiện có 2 luồng ý kiến trái chiều, đồng ý và phản đối xây tượng đài trăm tỷ ở Đăk Nông. Ý kiến đồng thuận cho rằng, việc xây dựng tượng đài có ý nghĩa giáo dục lịch sử và tâm linh. Ý kiến phản đối viện dẫn lý do, địa phương còn nghèo, xây dựng tượng đài nhiều là chưa cần thiết. Được biết, Đắk Nông liên tục nhận gạo cứu đói từ Chính phủ, từ tháng 4/2020 đến nay tỉnh này nhận hơn 300 tấn gạo...
Vũ Long

8 nhận xét :

  1. Quán triệt nguyên tắc: Muốn ăn thì phải phá (dễ thấy nhất là dưới các dự án dựng tượng đài, quảng trường...)

    Trả lờiXóa
  2. Bất hạnh là trên cả nước các tượng đài na ná nhau ( vì chỉ mấy công ty Mỹ thuật thuộc bộ VH, TT & DL độc quyền sáng tác và thi công). Phải mấy ông này làm thì mới dễ được duyệt dự án. Các tượng đài theo mô tuýp các tượng đài của Liên Xô cũ, được dựng tràn lan từ Trung ương đến địa phương. Rất thô kệch và chẳng có tý giá trị nghệ thuật nào cả. Tại sao trước khi dựng tượng đài, xây quảng trường không lấy ý kiến của chính người dân địa phương nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. 147 tỷ là khoảng 14.000 tấn gạo, trong khi tỉnh này hàng năm cần hỗ trợ 300 tấn, vậy 147 tỷ thi tỉnh này ăn được 46 năm!!!

    Trả lờiXóa
  4. Nếu tôi là ông Phúc, tôi cho dừng tất cả các loại hội hè đình đám, tượng đài khẩu hiệu, đề dồn toàn bộ tài lực vật lực cho chống Covit. Tiếc ông này có cơ hội mà không biết làm, mà đám bộ hạ cũng thiếu hiểu biết và nhạy cảm chính trị.

    Trả lờiXóa
  5. Tổng cộng riêng cái tỉnh nghèo Đắc Nông này đã có 3 tượng đài có giá đến trên 200 tỷ, ghê quá, thế mà nghèo à, bọn làm tượng này chỉ cần ăn 30% (theo lời TTg nói) thì chúng giàu sụ ra rồi còn gì!

    Trả lờiXóa
  6. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lê Diễn cho biết, anh hùng N’Trang Lơng nổi tiếng từ thời chống thực dân Pháp, là biểu tượng của Tây Nguyên. “Chẳng lẽ bây giờ Đắk Nông nghèo không được làm gì". Vậy anh hùng Núp ở Gia lai không to hơn à, Đinh Núp là người đầu tiên ở Tây Nguyên giết được bọn Pháp đó, thế mà Gia Lai đâu có xây tượng đài làm gì đâu. Đừng viện cớ mà làm ăn trên xương máu của các anh hùng liệt sĩ!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng: Bí thư và ct HĐND tỉnh Đắc Nông đang làm, ăn trên xương máu của các anh hùng liệt sĩ.

      Xóa
  7. TƯỢNG ĐÀI. Nghe mắc ói quá vì kinh tởm quá đâu đâu cũng đầy lũ kiếm cớ ăn bẩn.

    Trả lờiXóa