Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

TIN CỰC NÓNG: ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG BỊ ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC

 
Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Giang Huy

Ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác

VNE
 
Thứ ba, 11/8/2020, 17:26 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. 

Ngày 11/8, quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để "xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật".

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định trên.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê Kinh Môn, Hải Dương. Ông là điều tra viên cao cấp, tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế, được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi.

Nhiều năm làm việc tại Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội), ông lần lượt giữ chức Phó phòng rồi Trưởng phòng, Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra. Tháng 9/2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Nội.

Cuối năm 2015, Thiếu tướng, Giám đốc công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Người tiền nhiệm, ông Nguyễn Thế Thảo (làm Chủ tịch thành phố hai nhiệm kỳ, từ năm 2007 đến 2015) trước đó có đơn xin thôi giữ chức vụ và được trung ương chấp thuận.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2016, ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu cao.

Phát biểu hôm nhậm chức Chủ tịch thành phố, ông Chung cam kết "hành động kiên quyết, sáng tạo, sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, nghiêm túc lắng nghe tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân".

Trong nhiệm kỳ ông Chung làm Chủ tịch thành phố, Hà Nội đã trồng mới hơn một triệu cây xanh, hàng trăm hồ trong nội thành được cải tạo, nhiều đề án nhằm làm sống lại các dòng sông, trong đó có sông Tô Lịch được khởi động.

Thành phố cũng đưa Giải đua xe công thức 1 về tổ chức trên địa bàn; mở không gian đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận; quy hoạch gắn với bảo tồn làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc; sắp xếp lại loa phường...

Gần đây, với vai trò Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 TP Hà Nội, ông Chung đã đưa ra một số biện pháp quyết liệt để khoanh vùng, dập dịch. Hà Nội từ chỗ là địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc đã sớm được trở lại trạng thái bình thường mới và có 105 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Tuy vậy, những năm qua Hà Nội tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết, thậm chí trầm trọng hơn như ô nhiễm không khí, ngập khi mưa lớn, tắc đường, việc cải tạo chất lượng nước các dòng sông nội đô chưa đạt kết quả, cải tạo chung cư cũ, còn một số quy hoạch các đô thị vệ tinh và phân khu chưa hoàn thành; khiếu kiện đất đai diễn biến phức tạp, trong đó có vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức...
Ngày 22/7, sau 6 ngày khởi tố vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Nguyễn Anh Ngọc, Phó trưởng Phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội; Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh tạm giam để điều tra tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Bộ Công an, các bị can "có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật" trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Hôm 13/7, nhà và nơi làm việc của ông Trung, Ngọc Anh và Dũng đã bị cơ quan công an khám xét, ba ngày trước khi vụ án được khởi tố.

Trước đó, vụ án xảy ra tại Nhật Cường được khởi tố từ giữa năm 2019. Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường, bị cáo buộc cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Ông ta bị khởi tố về bốn tội: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Huy được xác định đã trốn ra nước ngoài, bị truy nã quốc tế nhưng hơn một năm qua chưa có kết quả.

28 người đã bị khởi tố do liên quan vụ án này, trong đó có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư...

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xác định vụ án Nhật Cường là nghiêm trọng, phức tạp, nên đã đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Theo kế hoạch, vụ án sẽ kết thúc điều tra trong quý III/2020.
Võ Hải - Hoàng Thùy

11 nhận xét :

  1. Thôi rồi anh Chung! Phúc mỏng mà leo cao khổ thế đấy. Quan to hoạ càng to. Trong cuộc đời anh đã tống biết bao người vào tù. Giờ đến lượt anh. Lẽ nào nhân quả lại đến với anh sớm thế sao?

    Trả lờiXóa
  2. Nghe tin anh Chung bị kỷ luật ( giới bình dân gọi là bị "chơi") thì biết vậy! Việc này là của anh Chung, người dân làm gì biết được cái lắt léo của quan trường xa hoa đấy, đài các đấy,nhưng cũng nhiều đau đớn! Nhỉ!

    Trả lờiXóa
  3. Quan trường là chiến trường, đang lên cao mà gãy cánh là chuyện rất thường! Anh Thăng đang làm bí thư thành uỷ phải hạ cánh khẩn cấp vào lò. Anh Son, anh Tuấn vung tay chém gió, mồm thì ngoác ra giảng đạo đức, tư tưởng, chỉ ngày trước ngày sau thì mặc áo tù! Thế mới cười!

    Trả lờiXóa
  4. Chắc là có lqđ vụ án xử hôm nay - trường Gateway!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là ông Chung biết rõ sự thật của trường Gateway là cháu bé chế là do nhà trường chứ không phải chết trong xe như bộ CA xử, nên bộ CA phải bịt miệng chăng???

      Xóa
  5. Quan trường Danh, Lợi, Vinh liền Nhục, mà anh Chung chẳng oan đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhật cường thuê phần mềm TQ quản lý dân cư để bán lai cho HN thi oan gì nữa đâu

      Xóa
  6. Thị trường chuyển nhượng mùa hè sắp có thương vụ lớn, khả năng Juve sẽ vung tiền mua cầu thủ có hộ khẩu Hà Nội về để chuẩn bị đấu với Đồng Tâm LA

    Trả lờiXóa
  7. Nếu có đóng vai Lục Vân Tiên thì ông cựu Bộ trưởng Bộ công an (chẳng có chút nghiệp vụ gì về CA) Lê Hồng Anh cũng chẳng cứu được cậu "con nuôi" này. Đành đứng nhìn thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Cụ Kình linh thật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đúng đâu, nếu cụ Kình linh thì những ông như BT, thứ trưởng bộ CA mới bị, chứ không phải ông Chung, ông Chung không liên quan gì đến vụ đánh giết ở Đồng Tâm vừa qua.

      Xóa