Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

THÀNH ỦY TPHCM COI PHÉP NƯỚC VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG CHẢ RA GÌ!



 
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho các nhân sự mới.

Chủ tịch quận Thủ Đức được điều về Thành ủy TP.HCM sau khi bị kỷ luật

ZING

12:29 12/08/2020

Sau khi nhận hình thức kỷ luật khiển trách, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Ngày 12/8, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, về làm Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM trong 5 năm.


Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh sinh năm 1966, có trình độ chuyên môn thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Khoa học lịch sử, cử nhân Hành chính, cử nhân Chính trị, cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được Thành ủy TP.HCM tiếp nhận, ông Minh làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Hôm 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM công bố kết quả xem xét, thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với loạt lãnh đạo tại Quận ủy Thủ Đức, Huyện ủy Bình Chánh, Huyện ủy Củ Chi. Theo đó, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách. Tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó bí thư quận Thủ Đức, giữ chức Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.


Ông Nguyễn Thọ Truyền sinh năm 1969, có trình độ thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành xây dựng Đảng, cử nhân Luật, cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng, cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được điều động về công tác tại Thành ủy TP.HCM, ông Truyền là Phó bí thư, Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Thủ Đức, Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Sáng cùng ngày, Phó ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cũng công bố quyết định của Thường vụ Thành ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Tân, nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND quận 6, giữ chức Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Văn Tân sinh năm 1962, có trình độ cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng, cử nhân Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó ban Dân vận Thành ủy, ông Lê Văn Tân làm Bí thư, Chủ tịch HĐND quận, Phó bí thư quận 6.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh TP.HCM đang có đợt điều động cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Ban thường vụ Thành ủy đã cân nhắc kỹ lưỡng với những sắp xếp này nhằm mang đến đội ngũ lãnh đạo mạnh nhất, đúng sở trường, kinh nghiệm tại từng đơn vị.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng mong muốn những nhân sự mới sẽ nhanh chóng làm quen với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.
Quang Huy

4 nhận xét :

  1. Thằng tàu nó chống lưng cho Lê Thanh Hải hàng chục năm qua, Nguyễn Thiện Nhân và cả bộ chính trị cũbg chẳng làm gì được!

    Trả lờiXóa
  2. Từ khi Nguyễn Thiện Nhán về làm BT, TP HCM bị ỳ, sụt giảm. Không cẩn thận ông ấy sẽ làm nát TP như đã làm với ngành Giáo dục khi ông làm BT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tp HCM đang nát như tương với quy hoạch chia cắt, ngập lụt, kẹt xe đó, còn ông Nhân thì suốt ngày mơ đến Tp thông minh, Tp sáng tạo, có nghĩa là đi trên mây và vơ vẩn cùng mây chứ có làm được gì cho Tp HCM đâu!!!

      Xóa
  3. Thành ủy TP.HCM hết sức liều lĩnh khi chọn thời điểm xảy ra vi phạm để tính… thời hiệu, bởi lựa chọn đó đồng nghĩa với việc mặc nhiên thừa nhận hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đã biết Dự án Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có vi phạm từ khi khởi động và không những vẫn để những vi phạm đó xảy ra, hủy hoại tương lai của vài chục ngàn người mà còn lựa chọn – sắp đặt ông Cang làm cán bộ cấp chiến lược. Lựa chọn thời điểm tính thời hiệu kiểu đó có khác gì Thành ủy TP.HCM thay mặt toàn đảng thách thức công chúng: Bất kể hậu quả nghiêm trọng thế nào thì cũng sẽ không có bất kỳ ai chịu trách nhiệm!

    Trả lờiXóa