Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

TIN NÓNG: HỐT TRỌN GÓI NHIỀU QUAN CHỨC BỘ CÔNG THƯƠNG

Cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa. Ảnh T.S

Khởi tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương
Hồ Thị Kim Thoa

Thanh Niên
22:26 - 10/07/2020

Sau ông Vũ Huy Hoàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, cũng liên quan vụ bán rẻ "đất vàng" Sabeco.

Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Hồ Thị Kim Thoa được cho tại ngoại, cấm đi khởi nơi cư trú.

Tương tự ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, cũng dính líu nhiều sai phạm và phải nghỉ hưu sớm từ tháng 8.2017.

Trước đó, bà Thoa đã bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định kỷ luật cảnh cáo.

Trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ tháng 1.2004 đến tháng 5.2010), bà Thoa đã có sai phạm liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp; thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của nhà nước về quản lý đất đai; mua cổ phần vượt mức quy định, chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của điều lệ của công ty.

Đồng thời, trong thời gian dài, bà Thoa đã nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Thái Sơn
_________

Bắt cựu vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ 
Bộ Công thương

Tuổi trẻ

11/07/2020 10:26 GMT+7

TTO - Cùng với việc khởi tố cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương.

Khởi tố cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng
Sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa liên quan đất vàng '4 mặt tiền' ở quận 1
Cựu thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa nhận quyết định khởi tố
 
Từ trái qua: ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Phan Chí Dũng. 

Ngày 11-7, Bộ Công an phát đi thông tin chính thức về việc khởi tố cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa. Theo đó, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phan Chí Dũng, nguyên vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương.

Cả ba bị can bị khởi tố điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cả ba bị khởi tố trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan đến dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Theo điều tra của Tuổi Trẻ, vào tháng 6-2014 từ một văn bản của Bộ Công thương đồng ý chủ trương lựa chọn nhà đầu tư mới thay thế nhóm nhà đầu tư cũ (xin rút), bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco ở thời điểm đó là ông Phan Đăng Tuất - chủ tịch HĐQT - đã ký báo cáo ngày 8-7-2014, đề xuất nhóm nhà đầu tư thành lập Công ty cổ phần Sabeco Pearl.

Ông Vũ Huy Hoàng, khi đó là bộ trưởng Bộ Công thương, đã chấp thuận đề xuất nhóm đầu tư nhằm thành lập Sabeco Pearl.

Tháng 2-2015, Sabeco tái khởi động dự án thông qua việc thành lập Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl với vốn điều lệ khoảng 567 tỉ đồng, gồm các cổ đông: Sabeco, Công ty cổ phần Attland, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Hà An và Công ty cổ phần đầu tư Mê Linh.

Trong đó, Sabeco nắm giữ 26% vốn điều lệ, gồm 18% góp bằng tiền mặt và 8% là giá trị được hưởng lợi thế từ khu đất. Các cổ đông còn lại sẽ góp vốn bằng tiền mặt và nộp tiền sử dụng khu đất khoảng 1.236 tỉ đồng.

Ngày 11-2-2015, hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Sabeco và nhóm các nhà đầu tư được ký kết, dù đến 30-6-2015 thì Sabeco Pearl mới nhận được quyết định cho thuê đất.

Tháng 10-2015, dự án đã xin được điều chỉnh mục tiêu đầu tư thành "đầu tư xây dựng và kinh doanh trung tâm hội nghị, thương mại - dịch vụ, văn phòng, officetel và căn hộ bán", thay vì chỉ là dự án "xây dựng khu phức hợp 6 sao, trung tâm hội nghị - hội thảo và cao ốc văn phòng cho thuê" chứ không có chức năng căn hộ ở, cho thuê theo quyết định ban đầu (năm 2007).

Đến tháng 6-2016, Sabeco thoái vốn bằng cách bán đấu giá 14.733.342 cổ phần cho chính các cổ đông sáng lập, thu về gần 195 tỉ đồng.

Ngày 11-6-2018, ba cổ đông còn lại cũng thoái sạch vốn khỏi Công ty Sabeco Pearl, toàn bộ số cổ phần của công ty này (cũng là chủ đầu tư của dự án) rơi vào tay các cá nhân là ông Ngô Văn An (nắm 98,53% vốn điều lệ), ông Trần Quang Huy (0,49%) và bà Nghiêm Thị Hương (0,98%).
 
THÂN HOÀNG - TRẦN VŨ NGHI

5 nhận xét :

  1. Bao giờ hốt "bố già" Lê Thanh Hải để dân Sài Gòn nói chung và Thủ Thiêm nói riêng mở hội ăn mừng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính vì dân sẽ ăn mừng và họ sợ ê mặt cho nên LTH mới chưa vào lò đúng là con dại cái mang phải không bác Trọng

      Xóa
  2. Ăn quá độ thì phải bị trúng thực thôi. Đúng theo luật nhân quả mà!

    Trả lờiXóa
  3. Không biết có đóng băng tài sản còn lại của chúng không ta? Tẩu tán, tiêu phá chắc chẳng còn là bao!

    Trả lờiXóa
  4. Đây là cú đánh thẳng vào nhóm lợi ích ở thành phố HCM , thời kỳ ông Lê Thanh Hải làm chủ tịch và bí thư. Hoan hô UBKT, Ban Nội chính TW !

    Trả lờiXóa