Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

KẺ CẦM ĐẦU KHAI ĐÃ THỰC HIỆN 6 CHUYẾN XE CHỞ NGƯỜI TQ

 
Nguyễn Trịnh Văn Hưng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại cơ quan An ninh điều tra
 
2 kẻ cầm đầu khai đã thực hiện 6 chuyến xe chở người Trung Quốc vào TP.HCM

Tuổi trẻ
31/07/2020 11:01 GMT+7


TTO - Nhàn và Hưng - được xác định cầm đầu đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, vừa bị bắt khẩn cấp đêm 30-7. Cả 2 khai nhận từ đầu tháng 4 đến ngày 27-7 đã thực hiện trót lọt 6 chuyến xe chở người Trung Quốc vào TP.HCM. 
 
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 31-7, một lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cho biết đêm 30-7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Nhàn (49 tuổi, ở số nhà 015, đường M17, thôn Hồng Hà, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai) và Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, ở đường 7B, Khu tái định cư Đắc Lành, phường Phước Đông, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, Nhàn và Hưng được xác định là chủ mưu cầm đầu trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bước đầu tại cơ quan an ninh điều tra, Nhàn khai nhận: từ đầu tháng 4-2020, Nhàn có quen với một người Trung Quốc tên là A Ma, người này có nói với Nhàn về việc tìm thuê ô tô để chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn khu vực biên giới Việt - Trung, sau đó chở số người này vào TP.HCM để kiếm việc làm thuê.

Mỗi chuyến xe từ Lào Cai vào TP.HCM trót lọt, A Ma sẽ trả cho Nhàn 25 triệu đồng.

Sau đó, Nhàn đã liên hệ với Hưng thuê ô tô từ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ra Lào Cai để đón số người Trung Quốc vượt biên nhập cảnh trái phép vào TP.HCM, mỗi chuyến xe Nhàn trả cho Hưng 23 triệu đồng, còn 2 triệu Nhàn giữ lại để tiêu xài cá nhân.

Nhàn và Hưng khai nhận từ đầu tháng 4-2020 đến ngày 27-7, chúng đã thực hiện trót lọt 6 chuyến xe chở người Trung Quốc vào TP.HCM.

Đến ngày 27-7, khi đang thực hiện hành vi chở 10 người Trung Quốc vào sâu trong nội địa Việt Nam thì bị Công an TP Lào Cai phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thêm chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chí Tuệ

5 nhận xét :

  1. Mỗi chuyến xe đưa đón người từ Lào Cai vào Sài Gòn được trả 25 triệu đồng . Từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 7 Nhàn và Hưng đã thực hiện trót lọt 6 chuyến . Số tiền tuy không lớn nhưng tội của chúng là "Rước voi về giày mà tổ" hay là tội bán nước . Đúng là vì tiền chúng đã làm tất cả .

    Trả lờiXóa
  2. Nhà cầm quyền Việt Nam truy tố những người Việt tham dự vào đường dây tổ chức vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam là điều đúng nhưng chưa đủ.
    Còn những người Trung Quốc trong đường dây tổ chức vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam thì sao? Còn những người Trung Quốc vượt biên giới trái phép đang trú ẩn bất hợp pháp ở Việt Nam thì sao? Chẳng lẽ Việt Nam bị cái thỏa thuận dẫn độ với Trung Quốc trói tay nên không trừng trị được những người Trung Quốc làm loạn - gây nguy hại ở Việt Nam? Nếu như vậy thì chẳng khác chi Việt Nam đã mất chủ quyền.

    Trả lờiXóa
  3. Nhà nước ta đã và đang quyết liệt "Chống dịch như chống giặc" trước sự đe dọa của CoVid, đây là một đáng khen ngợi.
    Nhưng trước sự việc vượt biên giới xâm nhập và cư trú tràn lang bất hợp pháp của người Trung Quốc với số lượng hàng ngàn người bị phát hiện (còn trên thực tế thì có thể còn hàng chục hàng trăm ngàn người chưa bị phát hiện) thì Nhà nước VN lại cho thấy tình cảnh "Chống giặc như mắc dịch".
    Sự thật làm đau lòng nhiều người Việt Nam, nhưng một khi có bọn Việt gian tiếp tay cho bọn Tàu thì nhân dân và đất nước Việt Nam không tránh được tai ương.

    Trả lờiXóa
  4. Trong tình hình nguy hiểm bởi đại dịch Covid-19 , đây là tội " nối giáo cho giặc" . Đề nghị khởi tố trừng trị đích đáng bọn tổ chức đưa người T.quốc trái phép vào vào VN

    Trả lờiXóa
  5. Phải truy tố thêm tội làm phát tán dịch bênh nữa.

    Trả lờiXóa