Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

KINH HOÀNG VỤ TIẾT LỘ PHƯƠNG THỨC CHẠY CHỨC VỤ BỘ TRƯỞNG


Trần Đình Thu

KINH HOÀNG VỤ TIẾT LỘ PHƯƠNG THỨC CHẠY CHỨC VỤ BỘ TRƯỞNG – TƯƠNG LAI VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU VỚI THỂ CHẾ NÀY?

Lời đồn đại thì ngập tràn trong dân chúng nhưng đây là lần đầu tiên được xác định bởi cơ quan chức năng nhà nước. Đó là vụ chạy chức bộ trưởng của Trương Minh Tuấn.

Theo cơ quan chức năng thì Trương Minh Tuấn biết việc ký mua bán vụ AVG là sai nhưng vẫn ký vì được hứa sẽ cho làm bộ trưởng nếu ký. Và dĩ nhiên Tuấn đã ký.


Tôi không cần phân tích ai hứa ai đủ khả năng cho Tuấn làm bộ trưởng vì điều ấy là thừa. Chỉ biết rằng những chức vụ gánh vác vận mệnh quốc gia này được hình thành nên bằng những cách bất lương như vậy đó.

Tôi không cần phải phân tích thêm mà chỉ nhớ câu nói của tổng thống Mỹ Donald Trump:

“Virtually everywhere socialism or communism has been tried, it has produced suffering, corruption, and decay”

(Hầu như ở khắp mọi nơi chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa cộng sản được thử nghiệm, nó đã tạo ra đau khổ, tham nhũng và suy đồi). 

________________
Ông Trương Minh Tuấn ký MobiFone mua AVG vì được hứa cho làm bộ trưởng

VTC
Chủ nhật, 20/10/2019 16:28 PM GMT+7
 
(VTC News) - Ông Trương Minh Tuấn khai làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son trong thương vụ MobiFone mua AVG vì được hứa sẽ tạo điều kiện để làm Bộ trưởng Bộ TTTT.

Ông Nguyễn Bắc Son nhắn tin, gọi điện hàng trăm cuộc đẩy nhanh việc mua bán AVG
AVG được thổi phồng giá trị lên hơn 16.000 tỷ đồng bằng cách nào?

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 14 bị can liên quan đến thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, Trương Minh Tuấn khai, ông thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son ký một số văn bản liên quan là vì được ông Son, khi đó là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) hứa tạo điều kiện để ông được làm bộ trưởng (thời điểm xảy ra sai phạm, ông Tuấn là Thứ trưởng Bộ TT&TT)

Biết rõ dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng bị can Nguyễn Bắc Son vẫn chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký Quyết định số 236 và chỉ đạo Lê Nam Trà, Cao Duy Hải ký kết hợp đồng mua bán cổ phần của AVG với giá 8.898,3 tỷ đồng, phải hoàn thành trong tháng 12/2015.

Kết quả, Phạm Nhật Vũ bán cho MobiFone 95% cổ phần AVG với giá cao hơn giá trị thật của AVG rất nhiều lần, mang lại lợi ích cho Vũ và các cổ đông AVG hơn 6.475,3 tỷ đồng, gây mất vốn nhà nước tại MobiFone.
  
 Cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.

Quá trình chỉ đạo và thực hiện dự án, các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải biết rõ vi phạm. Nhưng với quyền hạn của mình và vì mục đích khác nhau, họ quyết liệt đẩy nhanh việc mua bán AVG, và nhận một số tiền lớn từ Phạm Nhật Vũ.

Các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phạm Nhật Vũ khai nhận, trong quá trình thực hiện dự án và sau khi MobiFone thanh toán tiền, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu đô la Mỹ (tương đương gần 66,5 tỷ đồng), Lê Nam Trà 2,5 triệu đô la Mỹ (tương đương gần 55,6 tỷ đồng), Cao Duy Hải 500.000 đô la Mỹ (tương đương 11,1 tỷ đồng), Trương Minh Tuấn 200.000 đô là Mỹ (hơn 4,4 tỷ đồng).

Các bị can nhận thức được Phạm Nhật Vũ đưa tiền là do họ chỉ đạo, quyết định việc MobiFone mua cổ phần của AVG, số tiền nhận được là từ việc mua bán AVG.

Tùng Lâm

9 nhận xét :

  1. Trong chế độ ưu việt này thì điều đó quá đỗi bình thường,chẳng có chi là kinh hoàng cả.
    Chổ mô cũng rứa cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bác cho hỏi hàng năm chú Son, chú Tuấn xếp loại danh hiệu gì về việc "Học tập và làm theo..."???

      Xóa
    2. Đây là những cán bộ cấp chiến lược của Đảng CSVN, hàng năm có bằng khen giấy khen và nhận huân huy chương, và đượng nhiên là những cán bộ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ !!!

      Xóa
  2. Đất nước xinh đẹp này sẽ bị hủy diệt bởi những 'đầy tớ' như vậy

    Trả lờiXóa
  3. Trê mặt báo chí của nhà nước cũng nhiều lần đăng ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư , ý kiến của chủ tịch quốc hội là không bổ nhiệm , sử dụng người có biểu hiện chạy chức chạy quyền . Như thế là chính các đồng chí ấy đã thừa nhận là trong xã hội ta bây giờ đang có chuyện chạy mua ghế và tất nhiên có người (ở cao hơn) bán ghế .

    Trả lờiXóa
  4. Chạy chức Bộ trưởng ư? Hiển nhiên! Cái xứ x đẻ ra qui tắc ngầm, 100% chức quyền đều phải ‘chạy bẩn’. Xứ thông thái, người ta tôn vinh bản năng ‘chạy chức chạy quyền sạch, cccqs’ của giống người, và mời thi chạy - tranh cử công khai. TT chính danh, hãnh diện trước quảng trường, “tôi, số 1, sẽ đưa cả nước lên số 1!”. Xứ x bỉ báng cccqs, xây cccqb (bẩn). Ngầm ‘qui hoạch, phân công (qui phân)’. Vua len lét nhậm chức trong phòng kín, “tôi hèn, yếu, phân công phải làm...”. Thật không?. Lỗi hệ thống! Hệ thống nên cám ơn các đồng chí bị lộ? Chính họ giúp phơi bày lỗi tư duy thuở hồng hoang? Biến tướng muôn màu, quả ngọt của tư duy ‘kế cận’, ‘quy hoạch’... là ‘chạy bẩn’ nơi cửa quan. Đi nhẹ, nói khẽ, hứa xôi, treo thịt, đạy điệm khuất tất cho nhau... đều là ‘chạy bẩn’?.

    Trả lờiXóa
  5. thằng Tuấn không mất đồng nào cho thằng Son mà lại được Son làm quy trình giới thiệu sẽ làm bộ trưởng, thật là quá ổn, nhưng thằng Son chỉ là bước khởi đầu...

    Trả lờiXóa
  6. Công nhận cái sai thành cái đúng để được lên chức... Kỳ tài chỉ có tại Việt Nam cộng sản ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là vận hành đúng quy trình hiện hành tại ở mọi ngành mọi cấp ở VN đấy !!!

      Xóa