Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

NÓNG: SÁNG MAI TRUNG QUỐC TẬP TRẬN TRÊN ĐẢO CỦA VIỆT NAM

Khu vực Trung Quốc sắp tập trận trái phép (chấm đỏ) tại quần đảo Hoàng Sa 
của Việt Nam. Đồ họa: Google Maps. 
 
Trung Quốc sắp tập trận trái phép hai ngày 
ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 
Thứ hai, 5/8/2019, 15:20 (GMT+7)

Cục Hải sự tỉnh Hải Nam hôm nay ra thông báo về các cuộc tập trận ngày 6/8 và 7/8 ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo thông báo của Cục Hải sự Hải Nam, quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức hai cuộc tập trận trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong hai ngày. Cuộc tập trận thứ nhất diễn ra trong khung giờ 9h30-11h30 và 15h-18h ngày 6/8, bên trong khu vực giới hạn bởi 4 tọa độ 16.506, 112.210; 16.590, 112.214; 16.581, 112.279 và 16.527, 112.308.


Cuộc tập trận thứ hai diễn ra từ 15h tới 17h ngày 7/8 tại khu vực giới hạn bởi 4 tọa độ 16.269,112.427; 16.2620,111.500; 16.2030,111.4470 và 16.2252,111.3666. Thông báo của Cục Hải sự Hải Nam yêu cầu tàu thuyền tránh xa khỏi các khu vực này.

Hồi tháng 3/2018, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật trái phép ở gần khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nơi nước này dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1974. Hồi cuối tháng 6, Trung Quốc cũng thông báo diễn tập 5 ngày ở phía bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Thông báo về đợt diễn tập được Bắc Kinh đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia phương Tây gần đây phát hiện Trung Quốc lần đầu tiên triển khai trái phép 4 tiêm kích J-10 tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việt Nam đã nhiều lần lên án các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. 
Hồng Hạnh

4 nhận xét :

  1. Chỉ có lên án và cực lực phản đối thì trẻ con cũng còn không sợ.

    Trả lờiXóa
  2. Trung cộng càng lúc càng có nhiều động thái lấn lướt Việt Nam, họ cho tàu thuyền cả dân sự lẫn quân sự xâm nhập lãnh hải thuộc chủ quyền của VN, họ tấn công - cướp đoạt hải sản của ngư dân VN, thậm chí còn bắn giết ngư dân VN. Còn Đảng - Nhà nước và quân đội csVN thì cứ nhũn nhặn ""đấu tranh ngoại giao" chứ không hề dám có phản ứng mạnh dạn nào. Thế thì Đảng - Nhà nước và quân đội csVN đã mua hàng tỉ USD tàu chiến - phi cơ - vũ khí các loại để làm gì? Chỉ cất trong nhà kho để làm cảnh hay sao?
    Là một người dân VN, tôi bày tỏ sự thất vọng và hoàn toàn không thể tin tưởng vào Đảng và Nhà nước này, vì họ đã luôn tuyên truyền mỵ dân - tự phong - chuyên quyền trên chiếc ghế lãnh đạo đất nước, vì họ luôn "hèn với giặc - ác với dân" nhằm mục đích duy trì sự sống cho cái Đảng đầy đảng viên tham nhũng và thoái hóa mà không màng đến sự tồn vong của đất nước và dân tộc.
    Tôi kêu gọi Đảng và Nhà nước csVN hãy thoái vị để đất nước và dân tộc VN được tồn tại và phát triển.
    Nếu Đảng và Nhà nước csVN cứ tiếp tục tham quyền cố vị mà cứ bám đít Tàu cộng, không màng đến sự sinh tồn của đất nước và dân tộc VN, thì nhân dân VN sẽ có thái độ đích đáng với bọn Việt gian khốn nạn mãi quốc cầu vinh.

    Trả lờiXóa
  3. Thành lập NATO Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là xong ngay chứ có gì khó khăn loay hoay hoài dzậy hè?

    Trả lờiXóa
  4. Trong 2 ngày tầu cộng tập trận trên quần đảo Hoàng Sa của Việt nam, còn chúng ta (chủ nhân của hòn đảo) làm gì để không những giữ được đảo mà còn đảm bảo được an ninh trên đất liền? Không lẽ chỉ ngồi nhìn? Không lẽ chỉ nghe hay hùa theo lời phản đối của bạn bè trên thế giới?

    Trả lờiXóa