Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

GIỮA KHỦNG HOẢNG BÃI TƯ CHÍNH, HAI TƯỚNG MỸ ĐẾN HÀ NỘI


Trần Đình Thu

GIỮA CƠN KHỦNG HOẢNG BÃI TƯ CHÍNH, HAI ĐẠI TƯỚNG MỸ ĐẾN VIỆT NAM, NGỒI GIỮA HÀ NỘI LÊN ÁN TRUNG QUỐC

Nếu có thể nói gì về mối quan hệ Việt Mỹ đáng quan tâm vào lúc này thì đây có thể coi là một loại thông tin đáng suy ngẫm.

Đại tướng David L. Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, và Đại tướng Charles Q. Brown Jr., Tư lệnh Không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương đã đến Việt Nam trong thời gian 2 ngày, ngồi giữa Hà Nội và lớn tiếng chỉ trích Trung quốc trước các nhà báo quốc nội và quốc tế.

"Tôi nhấn mạnh lại tuyên bố rất mạnh mẽ của Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đưa ra. Đó là chúng tôi phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực. Chúng tôi hoàn toàn cam kết ủng hộ hoạt động hợp tác, đảm bảo quyền lợi hai nước" - Đại tướng David L. Goldfein nói.

Có những chỉ dấu về việc Việt Nam ngả về phía Mỹ lặng lẽ âm thầm nhưng vẫn có những chỉ dấu “lộ thiên” như thế này.

Cách nay 2 ngày, tôi nhận được thông tin từ một trường đại học, là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh từ trước đến nay nếu học ngoại ngữ 2 thì tiếng Trung là bắt buộc, nhưng nay có thể thay bằng tiếng Pháp. Tôi không rõ quy định này có áp dụng cho toàn ngành chưa nhưng đó cũng là một chỉ dấu âm thầm.

Trong phim Tàu hay có chi tiết, người cầm chiếc Thượng phương bảo kiếm đi đến đâu là như vua đi đến đó.

Hai đại tướng không quân Mỹ đến Việt Nam lúc này có lẽ cũng như “hoàng đế” nước Mỹ đã đến đây.

Cách đây gần 1 năm, lúc ấy tôi đã rất khó thuyết phục mọi người tin rằng Việt Nam đã ngả về phía Mỹ. Nhưng nay thì dường như tôi làm việc này ngày càng dễ hơn.

Một lúc nào đó tôi sẽ trở nên thừa thãi khi báo tin về mối quan hệ đồng minh Việt Mỹ vì mọi người đã biết hết.

Ngày đó không xa.

5 nhận xét :

  1. Đúng vậy ! Hy vọng " Ngày đó " không xa . As soon as possible .

    Trả lờiXóa
  2. Kẻ thù của Việt Nam và Mỹ chính là Trung cộng.

    Trả lờiXóa
  3. Hãy làm việc với họ bằng sự chân thành, đừng mang cái tâm thức đu dây vì nó rất nguy hiểm khi hữu sự

    Trả lờiXóa
  4. Cũng không nên quá lạc quan, vì bản chất của những người cs là tráo trở và lật lọng.Một khi TQ thấy VN ngày càng bám chặt vào Mỹ nhiều hơn, vì sợ mất thằng em dễ sai bảo, thì TQ có nhiều con bài để đối phó, như cấm nhập hàng nông sản của VN, và không bán nguyên phụ liệu cho VN, như mới đây TQ cấm hàng trăn xe container của VN qua biên giới là một ví dụ.Thế mạnh của các mặt hàng xuất khẩu của VN chủ yếu là nông sản và hàng dệt may.Về hàng dệt may, coi như VN chỉ gia công cho TQ mà thôi.Đồng thời TQ giảm áp lực trên biển Đông, thì tình hình sẽ khác.
    Nếu TQ chơi lá bài đó thì VN liểng xiểng. Và biết đâu lúc đó các đ/c lại hô vang khẩu hiệu 16 chữ vàng và 4 tốt.

    Trả lờiXóa
  5. Thuyết của Đặng Tiểu Bình là người có công đưa TQ hùng mạnh như hôm nay “Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột thì đều là mèo tốt”. Việt Nam có thể vận dụng câu đó vào đây: Dù là địch thủ trước đây thì nay họ có thể giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền thì nếu không là bạn tốt thì hoàn toàn phải coi nhau là Đối tác phối hợp chống kẻ côn đồ bắt nạt kẻ yếu!

    Trả lờiXóa