Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

NỮ GIÁO VIÊN MANG 10 VIÊN MA TÚY VÀO PHÒNG KARAOKE

13 người cùng tham gia tiệc ma túy để tổ chức sinh nhật. Ảnh: H.D. 

Nữ giáo viên đã mang 10 viên ma túy vào phòng karaoke để tổ chức tiệc

Zing
05:50 26/12/2018

Bà Trần Thị Thúy Hằng được xác định là người đưa 10 viên ma túy tổng hợp vào phòng hát karaoke để cùng nhóm bạn mừng sinh nhật.

Bữa tiệc ma túy của giáo viên, sếp ngân hàng trong quán karaoke Công an Hà Tĩnh ập vào phòng hát karaoke ở thị trấn Hương Khê, phát hiện 13 người có hành vi dùng ma túy. Trong nhóm này có giáo viên cùng cán bộ, viên chức trên địa bàn.


Tối 25/12, ông Nguyễn Đình Khoa, Phó viện trưởng VKSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định bà Trần Thị Thúy Hằng - giáo viên trường Tiểu học Hương Trà là người đưa 10 viên ma túy vào phòng hát mở tiệc sinh nhật.

“Cô Hằng là người đã đưa vào phòng hát karaoke 10 viên ma túy tổng hợp. Khi dùng hết, nhóm người này mua thêm 5 viên khác nhưng chỉ mới sử dụng 2,5 viên, 2,5 viên còn lại ở hiện trường”, ông Khoa nói.

Tại cơ quan điều tra, nữ giáo viên tiểu học sinh năm 1982 khai nhận số ma túy tổng hợp đưa vào phòng mở tiệc sinh nhật được mua ở TP Vinh (Nghệ An). Đây không phải là lần đầu tiên bà Hằng mua ma túy.

Cùng ngày, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Huyền (31 tuổi, trú TP Hà Tĩnh), Phan Văn Quỳnh (28 tuổi) và Biện Thị Lý (36 tuổi, cùng trú thị trấn Hương Khê) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, VKSND huyện Hương Khê đã cử kiểm sát viên theo sát vụ việc, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ ai là người cung cấp và đưa ma túy vào quán hát. VKSND tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo tập trung làm rõ 2 hành vi: Tổ chức và Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

.
Nữ giáo viên tiểu học được xác định đưa 10 viên ma túy từ ngoài vào phòng hát. Ảnh: H.D.

Liên quan vụ thác loạn ma túy tập thể có sự tham gia của sếp ngân hàng cùng cán bộ công, viên chức bị Công an Hà Tĩnh phát hiện tối 21/12, hiện có 4/13 người bị cơ quan đình chỉ công tác để chờ kết quả từ cơ quan điều tra.

Đó là ông Tô Hữu Tài - Phó giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hương Khê; bà Trần Thị Thúy Hằng - giáo viên trường Tiểu học Hương Trà; bà Nguyễn Thị Lệ Quyên - kế toán trường mầm non Phúc Trạch và ông Phạm Đức Cường - cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê.

Tối 21/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) cùng lực lượng chức năng huyện Hương Khê đột kích một phòng hát trong quán karaoke ở thị trấn Hương Khê. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang nhóm 13 người (gồm 7 nữ, 6 nam) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 túi nylon chứa cỏ mỹ, ma túy đá, ma túy tổng hợp. Qua kiểm tra nhanh, công an xác định 13 người tham gia đều dương tính với ma túy nên tạm giữ để điều tra.

Phạm Trường

4 nhận xét :

  1. Buồn và đau đớn cho xã hội và ngành giáo dục VIỆT NAM.

    Trả lờiXóa
  2. May! Mình không có con cháu học cô này! Nghe mà toát mồ hôi hạt giáo với chả giặc!

    Trả lờiXóa
  3. Được biết chất ma tuý có tinh kích dục cao cho phụ nữ , vậy các em đủng để chuẩn bị phục vụ xếp đến ... tỡi bến cùng các em , thật là đôi bên cùng ... lên đỉnh cao của trí tiệu .

    Trả lờiXóa