Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

Tin NÓNG: ĐBQH LƯU BÌNH NHƯỠNG TRẦN TÌNH VỚI MẠNG XÃ HỘI

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Ảnh: VietNamBiz.

Luu Binhnhuong

Thưa các bạn,

Tôi là Lưu Bình Nhưỡng, tiến sỹ luật học, ĐBQH Khoá 14, đơn vị tỉnh Bến Tre, hiện là Phó trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội, thành viên Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Hôm nay tôi viết mấy dòng này không mong gì hơn ngoài mục đích muốn tâm sự một đôi điều với các bạn trên MXH, những người thuộc lớp tiên phong trong thế hệ 4.0; rất quan tâm và nhạy cảm trước các vấn đề xã hội xung quanh và của đất nước. Tôi thực sự lấy làm phấn khởi vì các bạn đang góp công sức vào sự nghiệp chấn hưng đất nước, chấn hưng dân tộc, để mọi người đều được cống hiến với non sông, đất nước.

Tôi rất muốn các bạn dành chút thời gian đọc những lời tâm sự sau đây của tôi để mọi người cùng chia sẻ, cùng hiểu nhau hơn.

Vừa qua, tôi phát biểu trên Hội trường Quốc hội về tỷ lệ vi phạm trong hoạt động tư pháp của cơ quan điều tra công an. Tôi nói điều đó với mục đích là mong muốn đồng chí đứng đầu ngành công an nước ta quyết liệt hơn để nâng cao hiệu quả điều tra phòng chống tội phạm, thực hiện chỉ tiêu Quốc hội giao; đồng thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm của một bộ phận cán bộ công an thoái hoá, biến chất; mà ngay nhiều cử tri là cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ trong ngành công an trao đổi với tôi nói rằng không thể chấp nhận. Như các bạn đã biết câu chuyện về các sỹ quan cấp tướng trong ngành công an tiếp tay cho tội phạm; nhiều người vi phạm pháp luật bị xử lý về mặt đảng, thậm chí bị xử lý hình sự… Nỗi đau và sự xấu hổ càng trầm trọng khi mà người đứng đầu cơ quan điều tra phòng chống tội phạm, một người từng được xã hội tung hô, ca ngợi… cũng vướng vào đường dây phạm tội; người đứng đầu cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao là chính là kẻ tòng phạm, bảo kê cho đường dây đánh bạc ngàn tỷ; rồi mới đây, tiếp tục lại có một số sỹ quan, kể cả cấp tướng sai phạm đã bị phát hiện, bị xử lý… Điều đó làm cho người dân không còn yên tâm, thiếu sự tin cậy với lực lượng chấp pháp từng được dân tin yêu, với 6 lời thề như khắc vào đá; lực lượng được quan tâm, ủng hộ, trang bị… để giữ cho dân yên, giờ lại là nỗi ám ảnh của người dân? Tình trạng bức cung, nhục hình, bỏ qua lời kêu than của người dân, sử dụng quyền lực người dân trao cho để vun vén lợi ích riêng; sử dụng nghiệp vụ được nhà nước đào tạo để làm những việc không chính đáng… Điều này báo chí, xã hội đều biết. 


Đáng tiếc là nó đã làm hoen ố hình ảnh đẹp của CAND vì Nước quên thân, vì Dân phục vụ, mà các thế hệ cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ hôm qua và hôm nay phải tốn bao mồ hôi, đổ bao máu xương mới tạo dựng được. 

Câu chuyện tôi nêu trên nghị trường là một phần của tất cả những cái ngoài xã hội đang tồn tại mà các bạn và tôi ít nhiều đều biết, dễ hiểu. Chỉ có những ai dối trá, thiếu trách nhiệm hoặc cố tình che đậy, cố tình không muốn hiểu để tiếp tục dùng danh hiệu dân trao nhằm vụ lợi, làm chuyện xấu xa mới nói là KHÔNG mà thôi. 

Với tư cách là người đại biểu hoạt động chuyên trách của Nhân dân, vì sự cẩn trọng và tôn trọng nguyên tắc pháp luật, sự điều hành của Chủ tịch nên tôi chỉ nêu tỷ lệ phần trăm vi phạm của cơ quan điều tra trong các lĩnh vực đã được thống kê trong báo cáo gửi cho ĐBQH nghiên cứu, thảo luận. Và tôi cũng đã cam đoan trước quốc dân đồng bào cử tri cả nước là tôi không nói sai, không hề bịa đặt, không sử dụng bất kỳ thông tin, tài liệu “ngoài luồng” và đặc biệt không áp đặt quan điểm cá nhân với dụng ý xấu xa. Cái mà tôi nói có tính chất “cửa miệng” là “khủng khiếp” chẳng qua là một thói quen bình thường trước một tỷ lệ vi phạm cao khi so sánh với các vi phạm của cơ quan khác trên lĩnh vực đó. Ngay cuối giờ chiều hôm đó, thật may mắn tôi đã được Chủ tịch Quốc hội cho phép trao đổi và tôi đã báo cáo rõ nguồn tài liệu, cách tính và so sánh của tôi để Chủ tịch biết. Các bạn hết sức thông cảm vì tôi không thể nói chi tiết hơn về việc đó, chỉ mong các bạn hãy tin đó là sự thật 100%, với độ chính xác cao với hai con số sau “dấu phẩy”. 

Tôi nói vậy không để thanh minh điều gì, nhưng muốn khẳng định rằng, là ĐBQH chuyên trách ở Trung ương, lại là người luôn phải biết lắng nghe tiếng Dân, tôi không được phép làm điều trái đạo lý và đi ngược lòng Dân.

Tôi rất muốn các bạn, đồng bào cử tri và Nhân dân cả nước luôn quan tâm, ủng hộ, dõi theo, giám sát chặt chẽ hoạt động của người đại biểu do mình bầu ra; ủng hộ Quốc hội và các cơ quan thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã trao cho. Mọi người hãy vì cái chung để góp ý kiến, bàn luận với tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn và không nên có thái độ hằn học, cực đoan, xúc phạm người khác. Khi tham gia MXH cũng là thời điểm phải đề cao phẩm chất con người, tôn trọng người khác, tự rèn luyện và tập dượt thói quen đạo đức để tránh làm hại bản thân vì sự hằn học và đừng làm tổn thương người khác, biết đâu làm khổ tâm chính người thân yêu của mình…Cũng đừng để ai lợi dụng mình để thoả mãn những mục đích thấp hèn của họ. Nếu thực sự chưa rõ, chưa hiểu, chưa chắc chắn thì không nên nói như “đinh đóng cột”. Vì khi nói sai là tự tạo “Khẩu Nghiệp” cho mình và gia đình của mình. 

Riêng tôi, tôi sẽ có báo cáo với các đồng chí lãnh đạo và cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý thật công bằng vụ việc này. 

Tôi xin có mấy lời mạo muội mong các bạn trên MXH, cử tri cả nước biết để cùng chia sẻ.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, tâm an lạc, nhiều may mắn./.
________________

Xem tổng hợp của Tiếng Dân:


ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng vs Bộ Công an

Hôm 31/10, phát biểu chất vấn tại kỳ họp Quốc hội khóa 6, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng ‘Vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp‘. Ông Nhưỡng nói, “qua báo cáo tôi thấy vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp: Không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho VKS 86%, xử lý tin sau tố giác quá hạn 99,76 %, vi phạm trong tống đạt là 100%… Vậy, tôi đề nghị Bộ trưởng Công an phải có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với cán bộ cơ quan điều tra trong việc này“.

Ngay hôm sau, Bộ Công an đã sử dụng website của mình đăng bài viết đe dọa: Yêu cầu ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng chịu trách nhiệm và đính chính trước Quốc hội khi nhận định “vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp”. Bài viết phỏng vấn ĐBQH Nguyễn Minh Đức, cáo buộc ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng vi phạm quy định về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, và cho rằng, những con số ông Nhưỡng đưa ra là “tài liệu mật”.

Facebooker Phạm Lê Vương Các cho rằng, Bộ Công an lộng ngôn và vô pháp: “Chưa cần bàn đến phát ngôn của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng là đúng hay sai khi nói ‘vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp’. Nhưng vệc ông bị trang thông tin điện tử Bộ Công An đăng bài yêu cầu ông phải ‘chịu trách nhiệm và đính chính’ về phát ngôn của mình cho thấy Cơ quan này thật lộng ngôn và vô pháp“.

Nhà báo Phạm Việt Thắng viết: “Vì đây là ý kiến chất vấn, nôm na là nêu câu hỏi để bộ trưởng trả lời. Nếu số liệu đại biểu Nhưỡng đưa ra mà sai, thì Bộ trưởng Tô Lâm có quyền ‘cải chính’, nói rõ cho Quốc hội và cử tri được biết. Nếu đại biểu Nhưỡng vẫn bảo lưu thì đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phân xử. Nên nhớ đây là phiên chất vấn, người bị chất vấn có quyền tranh luận lại, giải thích cho người chất vấn, các đại biểu và cử tri hiểu rõ, nếu có sai sót trong nội dung câu hỏi, bao gồm cả những con số“.

Báo Người Lao Động đặt câu hỏi: ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói gì khi ĐB Nguyễn Hữu Cầu đề nghị đính chính phát ngôn về ngành công an? Ông Nhưỡng cho biết: “Tôi không muốn tranh luận nhiều về nội dung, vì nội dung đã quá rõ. Tôi đã cầm báo cáo. Và về mặt nguyên tắc đó là báo cáo mật, gửi cho tất cả ĐB Quốc hội. Do đó, ĐB Nguyễn Hữu Cầu công bố số liệu đó tôi cho rằng như vậy là không nên”.
.
  
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (trái) và đại biểu Nguyễn Hữu Cầu. Ảnh trên mạng

Báo Thanh Niên có bài: Nghị trường ‘nóng’ với tranh luận về nhận định ‘làm dậy sóng ngành công an’. Theo đó, ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu, GĐ Công an tỉnh Nghệ An một mực cho rằng ông Nhưỡng đã tính toán sai số liệu khi phát biểu rằng vi phạm của cơ quan điều tra công an là “rất khủng khiếp”. 


Trong tình hình an ninh đàn áp nhân quyền ngày càng khốc liệt, sai phạm của công an ngày càng nghiêm trọng và xuất hiện ngày càng nhiều, phát ngôn của ông Nhưỡng hoàn toàn có cơ sở. Công an quá được ưu đãi vì vai trò bảo vệ chế độ, bất chấp đúng sai, nên lực lượng này đã trở thành kiêu binh, họ sẵn sàng trấn áp bất cứ ai, kể cả đại biểu Quốc hội. 

Mời đọc thêm: Công an đòi đại biểu Quốc Hội đính chính ‘phát ngôn cáo buộc’ (NV). – ĐB Lưu Bình Nhưỡng: Bộ trưởng không thực hiện lời hứa thì các ĐBQH sẽ đi đến cùng vấn đề (ĐS&PL/VNM). – ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nên đính chính nhận định ‘gây sốc’ về lực lượng công an (VNMedia). – ĐB Lưu Bình Nhưỡng khẳng định không nói sai, không xin lỗi về “thông tin làm lực lượng công an dậy sóng” (TTT/Soha). – Bỏ ngỏ nhiều vấn đề nóng (NLĐ).

32 nhận xét :

  1. Mấy ông tướng đại biểu CA có thói quen uy quyền. Thế nên ngay tại nghị trờng QH, các ông đã lớn tiến đe nẹt đại biểu khác. đã có mấy ông tướng vào "lò" rồi thì các ông đương chức phải biết lắng nghe. chưa biết đúng sai thế nào, bị người khác chạm nọc là đã nhảy dựng lên quy chụp. Cái thói đó nó giống kiểu lấy thịt đè người. Nhưng các anh nên nhớ, các anh ăn cơm dân, đảng giao nhiệm vụ cho các anh là bảo vệ dân và an ning quốc gia các anh đã làm tròn chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Cầu CA Nghệ An nên nhớ: thời kỳ đàn áp và dùng thủ đoạn khốn nạn bưng bít không thể tồn tại lâu dài được đâu. Mọi sự thật sẽ sáng tỏ dần dần...

      Xóa
    2. Đại biểu Nhưỡng không sai. Số liệu đúng cả. Nhưng các đại biểu công an lại quy cho ông làm lộ bí mật Nhà nước. Kiểu gì họ cũng chụp mũ cho ông được. Nhưng họ không ngờ là ông Lưu Bình Nhưỡng đã nêu quan điểm trên mạng xã hội, cho mọi người dân cùng biết. Đây là hành động khôn ngoan.

      Xóa
    3. Anh Lưu Bình Nhưỡng đúng là người đại biểu dám nói sự thật, bảo vệ sự thật, đấu tranh cho sự thật...còn lu loa, lươn lẹo kiểu bảo vệ băng nhóm như XH đen của tay Cầu CA bây giờ thì không qua mắt nhân dân được nữa đâu.

      Xóa
    4. Qua tranh luận chúng ta rõ được ai chính, ai tà. Mong bác Tổng quan tâm hơn về nguồn củi tươi trong ngành CA.

      Xóa
  2. Theo tôi ông Nhưỡng cứ bình tâm. Cử chi và nhân dân bao giờ cũng khách quan sáng suốt, luôn ủng hộ, bảo vệ lẽ phải. Tôi tin những điều ông Nhưỡng phát biểu chất vấn, tranh luận trong nghị trường quốc Hội là sự thật. Chỉ những người đại biểu QH có đủ trình độ, bản lĩnh vững vàng, có trách nhiệm đầy đủ trước nhân dân, vì sự tồn vong đất nước dám chỉ ra cái sai của cơ quan công quyền. Xưa nay có những sự thật xấu, nhiều việc làm sai cứ ngụy biện sau lớp ngôn từ mỹ miều giả dối, che dấu, lại được bôi lớp sơn"Bí mật quốc gia", để không ai dám động vào, thói quen đó đã trở thành con bệnh trầm kha lây lan toàn xã hội. Tôi đề nghị các đại biểu quốc Hội khác hãy noi gương ông Lưu Bình Nhưỡng, đưa QH nước nhà ngang tầm với QH Mỹ. bỏ lối phát biểu chiếu lệ chung chung, vô thưởng vô phạt, mất thời gian, phản tác dụng. Tốn nhiều cơm của nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cán bộ xấu, bị người khác vạch ra là tìm cách trả thù ngay. Họ không ưa người trung thực, họ ghét sự thật. Chỉ đến khi sự thật lòi ra như mấy ông tương trông coi về tội phạm công nghệ cao lại phạm tội liên quan đến mạng mẽo thì họ lơ đi, làm như mình không biết, không nghe. Là tướng thì không nên hèn và không được hèn. Nhưng họ vẫn hèn và úp lên đầu người trung thực đủ kiểu mũ, nào là mũ phản động, nào là mũ việt tân, nào là mũ tự diễn biến, nào là mũ bôi nhọ,.... Thiết nghĩ, cụ Tổng BT, Chủ tịch nước càn bình tĩnh xem xét. Biết đâu đó là những thanh củi còn nằm trong bóng dâm cần phải được đưa ra phơi nắng và để cho vào lò.

      Xóa
  3. Tôi đã đọc hết bài viết của anh, tôi ủng hộ anh.

    Trả lờiXóa
  4. Qua "sự kiện" Lưu Bình Nhưỡng,mới biết rằng,văn minh phương Tây đi trước chúng ta vài trăm năm vì họ đã "thấm nhuần" triết lí của triết gia Voltaire : Có thể tôi không thích những điều anh nói ra,nhưng tôi sẵn sàng chết để anh được nói ra điều đó.

    Trả lờiXóa
  5. Không chỉ ông ls Lưu Bình Nhưỡng mà dân khắp mọi miền đất nước đều biêt rõ sự thật khủng khiêp trong ngành công an!Đừng cả vú lâp miệng em,xấu hổ lắm!

    Trả lờiXóa
  6. Ông Lưu Bình Nhưỡng xứng đáng là người đại diện của dân . Trong bùn mà vẫn không tanh mùi bùn .

    Trả lờiXóa
  7. Tôi ủng hộ ý kiến của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng mong một VIỆT NAM dân chủ và hùng cường trong khu vực

    Trả lờiXóa
  8. Tôi vô cùng ngưỡng mộ, khâm phục sự thẳng thắn can đảm của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, ông là người có nhiều ý kiến đóng góp cho QH, những chất vấn của ông với các quan chức chính phủ hơn hẳn các đại biểu khác... Rất nhiều đại biểu QH trong các phiên họp không hề có ý kiến phát biểu nào.
    Việc ĐB Bình Nhưỡng nói các sai phạm của cơ quan ĐT là khủng khiếp quả là không sai tí nào.
    Nếu Bộ trưởng BCA không tin hày làm một cuộc thanh tra toàn diện về công tác tiếp nhân thông tin tố giác tội phạm, công tác điều tra xác minh thông tin, xử lý thông tin tố giác tội phạm của các cấp công an thì sẽ rõ.
    Tình trang rất phổ biến hiện nay là thông tin tố giác tội phạm không được cơ quan chức năng tiếp nhận xử lý kịp thời, người dân rất khổ sở khi đi tố giác tội phạm họ bị dẫn dắc chỉ bảo đi long vòng hết lên trên lại chỉ xuống dưới hết Toà án lại sang viện KS và cuối cùng đơn thư lại trở về nơi xuất phát... Hầu hết các vụ án bị bóc gỡ đều do báo chí và nhân rất phát hiện. Các vụ án tham nhũng lớn chỉ bị đưa ra ánh sáng khi cơ quan an ninh điều tra vào cuộc. Nếu để cho CSĐT làm đều bị chìm xuồng .
    Mong rằng trong nghị trường có thêm nhiều Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng để dân được nhờ.

    Trả lờiXóa
  9. Quốc Hội nên có một vài số máy "đường dây nóng" tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm hoặc có cổng thông tin điện tử để người dân gửi thông tin tố giác tội phạm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QH là của ai? Dưới 10% là đại diện cho dân thui!

      Xóa
  10. "Khôn ngoan vào cửa quan mới biết" Tôi đã từng vào "cửa quan" (CA)cũng như từng theo dõi họ làm việc nên tôi hoàn toàn ủng hộ ông Lưu Bình Nhưỡng.

    Trả lờiXóa
  11. Tôi [Lưu Bình Nhưỡng, ĐBQH] viết mấy dòng này không mong gì hơn ngoài mục đích muốn tâm sự một đôi điều với các bạn trên MXH,
    những người thuộc lớp tiên phong trong thế hệ 4.0; rất quan tâm và nhạy cảm trước các vấn đề xã hội xung quanh và của đất nước.

    Tôi thực sự lấy làm phấn khởi vì các bạn đang góp công sức vào sự nghiệp chấn hưng đất nước, chấn hưng dân tộc, để mọi người đều được cống hiến với non sông, đất nước
    [chứ chả phản động phản điếc gì cả].

    Trả lờiXóa
  12. Ủng hộ ông Lưu Bình Nhưỡng. Một ĐBQH có tâm, can đảm.

    Trả lờiXóa
  13. Đã là đại biểu của Nhân dân, tôi mong ai cũng thẳng thắn, mạnh mẽ mang tính xây dựng như ĐB Lưu Bình Nhưỡng. Từ khi thành lập đến nay Bác Hồ thường xuyên yêu cầu mọi tổ chức Đảng và Đảng viên phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Ở các nước đa Đảng đều có sự giám sát giữa các Đảng với nhau, vì vậy nếu “ anh” không tự phê bình thì đã có đảng khác người ta sẵn sàng “ lôi” ra những vấn đề tiêu cực, sai phạm của anh. Còn ở VN chế độ 1 đảng cầm quyền, cho nên việc “ tự phê bình và phê bình” thường không hiệu quả trong việc làm trong sạch đội ngũ tổ chức Đảng, đa số chỉ thích khen, dẫn đến xu nịnh, bè cánh, trù dập, tham nhũng, tiêu cực, tha hoá, biến chất, mất đoàn kết... đấy là con đường dẫn đến sự suy thoái trong đảng, làm cho Nhân dân mất hết lòng tin. Mà đã mất lòng tin thì không ai tuân thủ sự lãnh đạo của người mà không còn uy tín .

    Trả lờiXóa
  14. Đông đảo cử tri thấu hiểu các phát biểu trên nghị trường. Ông Lưu Bình Nhưỡng là đại biểu của cử tri, nói tiếng nói của dân còn ông đại tá công an Nguyễn Hữu Cầu chỉ nghĩ mình là đại biểu của Bộ công an. lại còn già họng truy vấn người khác, chỉ để người dân chê cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu ai quan tâm đến thảm họa môi trường Formosa thì biết ông này. Người đã đàn áp thô bạo người dân biểu tình.

      Xóa
  15. Xin chia buồn với ông Lưu Bình Nhưỡng. Chia buồn, bởi, nếu ông nghe những phát biểu gần đây của cụ Tổng Trong, ví dụ về giáo dục, ông sẽ hiểu mình lẻ loi và lạc lõng chừng nào. Nhưng vô cùng cảm tạ và hoan nghênh ông. Ông đã nêu đúng sự thật mà người dân nào cũng biết, và sẽ nói như ông, nếu họ được nói. Lịch sử, nếu như sự tồn vong không biến mất, sẽ ghi nhận ông là một đại biểu của Nhân Dân, trong thời buổi tất cả đã và đang tự nguyện biến thành công cụ...

    Trả lờiXóa
  16. hoan hô ông Nhưỡng, thế mới đáng mặt Nghị sĩ, đáng mặt Tiến sĩ luật !

    Trả lờiXóa
  17. Không cầu an né tránh. dám đụng đến kiêu binh của đảng...Ông là một nghị sỹ can đảm...

    Trả lờiXóa
  18. Tôi ủng hộ Đb Lưu Bình Nhưỡng! Ông là một trong số ít ĐB QH dám nói thẳng những vấn nạn của đất nước! Còn ông Cầu là ĐB QH và là cán bộ trong ngành CA nhưng tôi không thấy ông quan tâm đến việc làm sao để đẩy lùi tội phạm, để cuộc sống người dân an toàn hơn mà chỉ thấy ông đấu tranh để lãnh đạo CA tỉnh có hàm tướng! (Ông đang mang hàm đại tá!)

    Trả lờiXóa
  19. Cây ngay không sợ gió. Người ngay sẽ được nhân dân và công lý bảo vệ, nếu có bị ngã xuống, tiếng thơm còn để lại trong lòng dân.
    Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã dám đụng đến lực lượng công an, thanh kiếm bảo vệ chế độ bằng những con số, bằng tài liệu, bằng lý lẽ phê phán thuyết phục, thật đáng ngưỡng mộ sự dũng cảm của ông.
    Nhớ, ngày đại hội lực lượng công an nơi nào đó có câu khẩu hiệu, băng rôn trương bốn chữ to tổ bố CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH; sau đó nhà thơ Thái Bá Tân hỏi bằng hai câu thơ, “Thế một mai đảng chết, chẳng lẽ mày quyên sinh.” Mong sao điềm xui xẻo đừng xẩy ra. Hãy thức tỉnh !

    Trả lờiXóa
  20. Ông Lưu Bình Nhưỡng thừa biết, chỉ có dưới 10% đại biểu đại diện cho dân nhưng ông đã không khiếp sợ khí nói lên sự thật! Dân biết và đánh giá cao việc làm của Ông (Nhưỡng)! Chúng tôi sẽ đồng hành cùng ông! Mong ông dồi dào sức khỏe, luôn tỉnh táo trước những âm mưu thâm độc, bình an!

    Trả lờiXóa
  21. Ông Nhưỡng có trí lực và còn tuổi làm việc không biết nhiệm kỳ tới họ có còn để ông ứng cử đại biểu QH. Dân sẽ bầu và luôn ủng hộ ông.

    Trả lờiXóa
  22. ông Nhưỡng là Tiến sĩ luật học, đã giảng dậy và nghiên cứu luật mấy chục năm, nên thận trọng,sâu sắc và chính xác lắm, chơi kiểu cả vú lấp miệng em với ông thì không được đâu.Dân luật xịn là thế, đúng sai rõ ràng, sãn sàng chơi tới bến luôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể cả trong trường hợp NẾU ĐB QH Nhưỡng không phải là luật sư nhưng lại là ĐB Của Dân thì việc Ông Nhưỡng mang những thắc mắc của dân ra hội trường để YÊU CẦU người có trách nhiệm phải giải thích rõ với dân là đúng đắn! Làm gì có chuyện cư xử của quan chức kiểu này.

      Xóa
  23. Ông Nguyễn Hữu Cầu hãy về CA Thanh Hoá hỏi lại vụ kiện tranh chấp nhà số 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn. (Một căn nhà có 3 sổ đỏ cho 3 chủ) vụ kiện gần 10 năm chưa giải quyết xong. Liên quan đến đại gia, đại quan và trùm đầu gấu, 11 cán bộ từ địa chính đến, nhà đất, chủ tịch... bị kỷ luật. Báo chí tốn nhiều công sức giấy mực.

    Trả lờiXóa
  24. Cứ mở điều tra lấy ý kiến nhân dân sẽ thấy gần hết ủng hộ ý kiến ông Nhưỡng.

    Trả lờiXóa