Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

QUYỀN LỰC KINH HOÀNG CỦA "TRUMP ĐẠI ĐẾ" QUA CUỘC BẦU CỬ


Trần Đình Thu
Đêm 07-11-2018

QUYỀN LỰC KINH HOÀNG CỦA "TRUMP ĐẠI ĐẾ" 
QUA CUỘC BẦU CỬ GIỮA KỲ

Có lẽ đây là món quà dành cho các bạn yêu mến Trump qua cú sốc bầu cử sáng nay. Tôi không chờ tới mai mà phải ngay lập tức phục vụ các bạn.

Thưa các bạn, qua cuộc bầu cử, người ta mới thấy rõ hơn quyền lực kinh hoàng của Trump. Cứ như Trump là một đại đế chứ không phải là một tổng thống. Các nhà phân tích giờ đây mới nhận ra rằng bên cạnh Trump, Obama chỉ là "một chú lính chì". Điều này hứa hẹn một nhiệm kỳ 2 quá dễ dàng với Trump.


1. QUYỀN LỰC ĐÁNG SỢ CỦA TRUMP

Khi bước vào cuộc bầu cử, Trump xác định bỏ hạ viện tập trung cho thượng viện. Và Trump đã xông pha ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho đảng Cộng Hòa. Điều kỳ lạ là tất cả những nơi Trump đến, phe Cộng Hòa hầu như đều chiến thắng giòn giã. Sức hút kỳ lạ nơi Trump dường như là thôi miên. Cử tri không kìm được ước muốn bỏ phiếu cho Cộng Hòa vì đó là đảng của Trump.

Những cuộc vận động ồn ào và có phần kỳ dị của Trump đã giúp Cộng Hòa thắng phiếu Thượng viện tại các bang tranh chấp đầy căng thẳng như Indiana, Missouri, North Dakota, Tennessee và Texas. Thậm chí tại 3 bang đang là “lãnh địa” của Dân Chủ là Indiana, North Dakota và Missouri, Cộng hòa đã chiếm lấy ghế thượng viện đang do Dân chủ nắm giữ.

Theo Washington Post, Trump dường như đã làm một phép thử về độ thu hút của cá nhân ông khi Trump nói với cử tri hãy bỏ phiếu như là bỏ cho ông. Và khi Trump ngỏ lời, cử tri dồn phiếu cho Cộng Hòa cao vút. Trump biến cuộc bầu cử của đảng ông thành cuộc bầu cử cho cá nhân Trump và Trump đã chiến thắng vang dội.



Trong khi Trump tả xung hữu đột thì phía Dân Chủ hầu như thể hiện rất yếu kém. Trên Washington Post, nhà bình luận Ed Roger nhận xét: "Trump là một tài sản của đảng Cộng Hòa trong khi Barack Obama là thảm họa của đảng Dân Chủ".

2. CHỐNG LẠI TRUMP LÀ TỰ SÁT 

Từ chỗ là “một đứa con hoang” của đảng Cộng Hòa, Trump trở thành một người quyền lực trong đảng ông. Giờ đây toàn bộ đảng Cộng Hòa coi Trump như một thủ lĩnh tối cao đầy quyền lực mà hễ ai đó có ý định chống lại Trump thì đồng nghĩa với tự sát.

Câu chuyện của Mark Sanford, một thành viên tiêu biểu theo chiều hướng bảo thủ của đảng Cộng Hòa đã khiến các thành viên khác trong đảng giờ đây khiếp sợ Trump. Mark Sanford vốn là một ngôi sao chính trị, một người hùng của Cộng Hòa. Năm 2010, ông này được Viện Cato bình chọn là thống đốc giỏi nhất nước Mỹ, thậm chí nhiều người còn muốn đề cử ông đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống. Suốt 25 năm hoạt động chính trị, Sanford chưa thua trong bất cứ cuộc bầu cử nào ở bang Nam Carolina.

Sau đó thì Sanford chống Trump kịch liệt. Tới lúc Sanford phải cạnh tranh với Arrington là một nữ nghị sĩ Cộng Hòa hết lòng trung thành với Trump để lấy đề cử của đảng trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6. Khi ấy Sanford tin rằng ông sẽ lấy được lòng cử tri như mọi lần. Nhưng Sanford đã nhầm.

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 13/6, một ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ, Trump viết trên Twitter: 
"Mark Sanford không giúp ích gì cho tôi trong chiến dịch Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông ta mất tăm mất tích và chỉ gây rắc rối. Ông ta lẽ ra nên cuốn gói đến Argentina. Tôi hoàn toàn ủng hộ Katie Arrington ra tranh cử quốc hội ở Nam Carolina, bang mà tôi yêu mến. Bà ấy cứng rắn với tội phạm và sẽ tiếp tục cuộc chiến giảm thuế. Hãy bầu cho Katie!"

Kinh ngạc thay, chỉ với một dòng Twitter ngắn ngủi ấy của Trump, Sanford mất phiếu bầu thảm hại và đề cử rơi vào tay Katie khiến những thành viên Cộng Hòa khác kinh hãi về Trump.

Sanford không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều thành viên đảng Cộng hòa từng ra mặt phản đối Trump và phong cách lãnh đạo của ông, nhưng họ đều nhận quả đắng và giờ đây hầu hết đều gần như thần phục ông như thần phục một vị đại đế. Các nhà phân tích cho rằng, thành viên Cộng Hòa chống Trump giờ đây đã "tuyệt chủng" hết rồi.

Những nhà phân tích cũng nói rằng giờ đây Trump mạnh mẽ hơn cả trước cuộc bầu cử. Trump sẽ bất chấp cả việc Dân Chủ nắm hạ viện vì ông có khả năng “đàn áp” tất cả.

“Trump sẽ không còn bất cứ sự e dè nào với đảng Cộng Hòa nữa và có thể thoải mái công kích tân chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi” “Quy trình luận tội Trump chỉ là đòn gậy ông đập lưng ông với đảng Dân chủ” - Binder, chuyên gia phân tích chính trị thuộc Viện Brookings nhận định.

5 nhận xét :

  1. Hoan hô chiến thắng của Trump. Hoan hô và hoan hô. Tiến lên đi Trump ! Tiến lên nữa đi Trump ! Mình dốt chính trị, mãi mãi suốt đời vẫn là người quần chúng chậm tiến, vì nhiều lần người ta phê bình mình là người chậm tiến; nhưng mình lúc nào cũng quan tâm đến chính trị. Chính trị định đoạt mọi thứ, cả vận mệnh mỗi con người đến vận mệnh mỗi quốc gia. Tình hình thế giới hiện nay đang vô cùng căng thẳng. Nước Mỹ xuất hiện một Tổng Thống Trump là một hiện tượng lạ và mục tiêu của Trump làm cho nước Mỹ mạnh trở lại chắc sẽ đạt được. Và Trump có thể làm thế giới thay đổi. Mình đoán, người đang mất ăn mất ngủ nhất trên thế giới hiên nay là anh Tâp Cân Bình bên Tàu. Cảm ơn tác giả Trần Đình Thu đã sốt sắng phục vụ bạn đọc

    Trả lờiXóa
  2. Haha,tác giả Trần Đình Thu là đảng viên Đảng Cộng...hòa và là fan gộc của ĐỗNămtrăm, nên chi bài viết thái quá. Nếu quả thực, Đỗ "quyền lực kinh hoàng" thì đã không mất 25 ghế và mất trắng cả Hạ viện nhé, bác Thu ợ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. T/g TĐT đã viết rõ rằng "Khi bước vào cuộc bầu cử, Trump xác định bỏ hạ viện tập trung cho thượng viện" rồi mà bạn. Trump không nắm Hạ viện thì sẽ khó khăn để thực hiện chính sách ngăn chặn di dân và xây bức tường giữa biên giới Mỹ-Mexico. Nhưng việc Trump dồn sức để chiếm Thượng viện thì đó là thành công lớn vì trong chính sách đương đầu với TQ và vấn đề tự do hàng hải ở Biển Đông thì quyền quyết định "nên hòa hay nên chiến?" sẽ do Thượng viện biểu quyết chứ không cần phải thông qua Hạ viện.

      Xóa
  3. Tôi ủng hộ Trump vì diệt tàu Khựa

    Trả lờiXóa
  4. Có những ý kiến khác nhau về cuộc bầu cử giữa nhiệm kì của Trump vừa rồi cho ta thấy, cách nhìn nào cũng có lí! có lập luận cho rằng: nửa nhiệm kì đầu làm tổng thống, Trump đã 'tự tung, tự tác ...' không ai làm gì được hắn cả, kết quẩ bỏ phiếu bị mất 25 ghế ở hạ viện, thì việc thông qua những chính sách gì đó sẽ không còn dễ dàng như trước nữa, rõ ràng là hắn đã thua rồi! Có lí! Lập luận khác lại cho rằng, Trump có tác phong côn đồ, coi thường phụ nữ, kỳ thị, dối trá có hệ thống, tính tình bất ổn định, chia rẽ lòng dân, ... đại đa số người mỹ dị ứng với hắn ... kết quả bỏ phiếu như vậy là thắng lớn. Có lí! Sực nhớ tới hiện tượng "Paradox" Người nào cũng có lí hết!!! KKK

    Trả lờiXóa