Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Lưu Trọng Văn: HAI SỰ KIỆN - HAI LỜI BÌNH


Lưu Trọng Văn

Hai sự kiện - hai lời bình

1.Sự kiện thứ nhất

Liên quan đến cuộc đấu tố ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng về chất vấn bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm tại QH khi ông Nhưỡng cho rằng công tác điều tra của công an sai phạm... khủng khiếp.

Hôm nay đại biểu Lưu Bình Nhưỡng sau thư ngỏ gửi cộng đồng mạng đã có tuyên bố báo chí chính thống. Ông khẳng định ông phải nghiêm túc chấp hành quy định của Đảng:

"Chúng tôi nhận thức được việc chấp hành quy định của Đảng là rất cần thiết, là trách nhiệm của tất cả đảng viên. Kể từ giờ phút này, đề nghị báo chí không phỏng vấn và đưa tin tất cả vấn đề liên quan đến sự kiện này, liên quan đến tôi.

Những câu chuyện tôi có thể tâm sự, nói chuyện với ai đó ở ngoài lề, không coi đó là phỏng vấn. Đề nghị các bạn không đăng tải những vấn đề này nữa, để chờ ý kiến, quyết định của Đảng đoàn Quốc hội.

Ban Dân nguyện cũng không có chỉ thị hoặc cho phép tôi trả lời phỏng vấn báo chí. Có nghĩa là, tôi phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng đoàn Quốc hội.

Tôi chấp hành mọi quyết định của cấp có thẩm quyền. Đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục trả lời phỏng vấn báo chí".

Lời bình của gã:

Gã tán đồng ông Nhưỡng với tư cách đảng viên phải tuân thủ kỷ cương và nguyên tắc của đảng của mình. Nhưng nếu chỉ tuân theo nguyên tắc đảng thì với tư cách ĐBQH đại diện cho dân của ông ở đâu?

Vì lợi ích của đảng, đảng bảo im. Ok!

Vì lợi ích của dân, dân bảo nói. Ok hay không OK?

Gã đã làm khó cho ông quá rồi. Lựa chọn nào đây? Gã mà là ông, gã sẽ theo lời khuyên rất chi là đúng của bác cả tổng tại Hội nghị Trung ương đảng của ông vừa qua: là người đảng viên phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng.

Xong. Chọn lựa đi thưa ông ĐBQH có cùng họ Lưu với gã.

2.Sự kiện thứ hai.

Ngày 9.11 diễn ra cuộc gặp của Ngoại trưởng Mỹ với bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Trong cuộc gặp bàn về an ninh này, Ngoại trưởng Pompeo đã yêu cầu Trung Quốc ngưng quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng phi pháp trên Biển Đông.

"Chúng tôi quan ngại vấn đề Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các cam kết đối với khu vực này" – Pompeo nhấn mạnh.

Lời bình của gã:
Một tin tức vô cùng quan trọng đối với đất nước gã, gã ngạc nhiên thấy rất ít báo chính thống hàng đầu đưa tin hoặc giật tít trang nhất.

Lẽ ra, các cơ quan truyền thông chính thống phải vồ ngay phát biểu này của ngoại trưởng Mỹ về chủ quyền Biển Đông - vấn đề sống còn của nước gã để làm tin quan trọng hàng đầu chứ!

10 nhận xét :

  1. Gã không hiểu rồi, truyền thông cũng như ông cùng họ Lưu với gã là phải tuân thủ tuân thủ nha!

    Trả lờiXóa
  2. Té ông đại biểu nhân dân họ Lưu này chỉ tỉnh ngủ đượt mấy phút nói năng ào ào . Nay trở lại trạng thái nghị gật, đảng bảo sao thì vâng lời vậy .

    Trả lờiXóa
  3. Lâu ni,mỗi lần bầu cử đại biểu quốc hội thì "nền báo chí cách mạng VN" mở hết công suất mà lu loa : đại biểu quốc hội là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân,sáng suốt lựa chọn đại biểu của mình...
    Qua sự kiện ông Lưu Bình Nhưỡng thì đã phơi bày cái bộ mặt thật của cái gọi là quốc hội : đảng bảo im là phải im,không có đại diện,đại diếc gì hết.
    Lâu ni,dân chúng đi bầu thứ gọi là đại biểu quốc hội chỉ như những chú cừu ngoan ngoãn diễn kịch cho đảng xem thôi.
    Đọc lịch sử thì nhận thấy một điều,tất cả mọi triều đại phong kiến,khi sắp sụp đổ đều dựa vào lực lượng kiêu binh,mật vụ để khủng bố những tiếng nói trung thực.

    Trả lờiXóa



  4. (1)
    Vì lợi ích của đảng, đảng bảo im. Ok!
    Vì lợi ích của dân, dân bảo nói. Ok hay không OK?

    Gã đã làm khó cho ông quá rồi. Lựa chọn nào đây? Gã mà là ông, gã sẽ theo lời khuyên rất chi là đúng của bác cả tổng tại Hội nghị Trung ương đảng của ông vừa qua: là người đảng viên phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng.

    Xong. Chọn lựa đi thưa ông ĐBQH có cùng họ Lưu với gã.

    (2)
    Lời bình của gã:
    Một tin tức vô cùng quan trọng đối với đất nước gã, gã ngạc nhiên thấy rất ít báo chính thống hàng đầu đưa tin hoặc giật tít trang nhất.

    Trả lờiXóa
  5. Ngẫm , trong hoàn cảnh này , một nhiệm kỳ " đóng vai nghị ", phanh phui một việc lớn như vậy trước bàn dân thiên hạ , cũng là đáng nể rồi .

    Trả lờiXóa
  6. Ông Pompeo ơi, ông là thế lực thù địch của bác Cả rôi. ông đừng sang Việt Nam mà bị đánh đấy

    Trả lờiXóa
  7. Pompeo là Việt Tân rồi. Ông này đã nhậ tiền của phản động nước ngoài

    Trả lờiXóa
  8. Pompeo phản động. Hãy bắt lấy hắn!

    Trả lờiXóa
  9. Cảm thông chia sẻ với đại biểu Nhưỡng, làm được như ông cũng là khá rồi trong hoàn cảnh hiện nay. Chắc chắn ông đã được ghi vào danh sách "sổ đỏ" rồi. Cẩn thận nhé .

    Trả lờiXóa
  10. Anh Nhưỡng là đảng viên nhưng chưa xấu?!. Anh về Đồng Tâm...., có nhiều phát biểu, cảm nhận như dân. Môi trường độc hại sẽ làm mọi thứ hư hoại, chả biết anh trụ được bao lâu? Hình như trong 7 đại biểu quốc đân chống luật ANM k có anh? Không có người hoàn hảo nhưng mong anh ít lầm lạc. Dân vạn đại, triều đại đổi ngôi là chân lý bất biến. Chỉ có lú luận chống loài người mới dạy dân cái thứ đảng vĩnh cửu.

    Trả lờiXóa