Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

HOAN HÔ CHÍNH PHỦ THÁI LAN XEM LẠI DỰ LUẬT AN NINH MẠNG !


Thái Lan 'xem lại dự luật an ninh mạng'

BBC
18-10-2018


Chính phủ Thái Lan nói sẽ xem lại bản dự thảo luật an ninh mạng sau chỉ trích của công chúng, theo một tờ báo Thái Lan.

LHQ bày tỏ quan ngại về Luật an ninh mạng
Luật An ninh mạng không tốt cho kinh tế VN
Quân đội Thái Lan: Tiền bạc và Đảo chính

Tờ Bangkok Post hôm 18/10 dẫn lời người phát ngôn chính phủ Sansern Kaewkamnerd nói Thủ tướng Prayut Chan-o-cha biết về lo ngại của công chúng và đã yêu cầu các chuyên gia pháp lý xem xét.

Theo dự thảo đang công bố cho công chúng phản hồi, một Ủy ban An ninh Mạng Quốc gia sẽ được thành lập để soạn thảo chính sách và kế hoạch hành động củng cố an ninh mạng.

Giới chức cũng sẽ có quyền tìm kiếm, tịch thu hệ thống máy tính không cần lệnh của tòa để đối phó đe dọa an ninh mạng.

Người phát ngôn chính phủ Sansern Kaewkamnerd phát biểu:

"Nếu dự thảo luật có việc cho phép giới chức xem thông tin cá nhân, chat riêng tư, tịch thu thiết bị không cần tòa cho phép, hay cho quan chức an ninh quá nhiều quyền lực, thì bất đồng ý kiến cũng dễ hiểu, vì vậy tiêu chí và tầm mức cần phải được định nghĩa rõ ràng."

Người phát ngôn nói Thủ tướng Thái Lan kêu gọi nhân dân đừng quá lo lắng vì dự luật chưa thông qua. Ông nói chính phủ sẽ xem xét kỹ lưỡng dự thảo, đặc biệt lĩnh vực sử dụng quyền lực của giới chức.

Theo báo Bangkok Post, các chuyên gia an ninh mạng đang mở chiến dịch đòi ngừng dự luật nếu không có sửa chữa.
 
'Nhiều khiếm khuyết'

Anusorn Tamajai, trưởng khoa kinh tế Đại học Rangsit, nói dự luật có nhiều khiếm khuyết có thể cản trở phát triển kinh tế, sáng tạo, xâm phạm quyền dân sự.

Ông đề nghị tạm gác dự luật và để Hạ viện xem xét sau kỳ tổng tuyển cử.

Dự kiến tổng tuyển cử sẽ diễn ra tháng 2/2019.

Sau cuộc đảo chính tháng 5/2014, Tướng Prayut Chan-o-cha đã là thủ tướng.

Trước đó mới ngày 17/10, báo Bangkok Post còn đăng tin Thủ tướng bảo vệ cho dự luật an ninh mạng.

Khi được hỏi liệu dự luật có khắt khe hơn luật về tội phạm tin học hiện hành, Thủ tướng Thái Lan nói không nên lo ngại nếu người đó không phạm tội.

Dự luật An ninh Mạng của Thái Lan được chính phủ đồng ý về nguyên tắc năm 2015.

Bản thảo sau đó được chỉnh sửa, đưa ra cho công chúng bình luận tháng 3/2018.

Sau khi Hội đồng Quốc gia chỉnh sửa lần nữa, dự luật lại được đem ra cho công chúng phản hồi từ 27/9 đến 12/10.

3 nhận xét :

  1. Đó là Thái Lan nhá, chúng ông không cần xem xét, chúng ông siết chặt hơn nữa đấy. Không để cho "Thế lực thù địch" lợi dụng nhá.

    Trả lờiXóa
  2. VN bì làm sao đươc với Thái Lan.

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng chính phủ và nhân dân Thái Lan! Mặc dù chính trị nước bạn không được ổn định như mong muốn nhưng dân tộc bạn còn rất may mắn!

    Trả lờiXóa