Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

SÒNG BẠC TRÁ HÌNH CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC TẠI TP HCM

Những người bị bắt quả tang sát phạt trong tiệm game. Ảnh: Công an TP HCM.

Sòng bạc trá hình của người Trung Quốc 
tại Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh

VNE

Thứ năm, 6/9/2018, 09:20 (GMT+7)

Cảnh sát ập vào trung tâm trò chơi điện tử Bee Bee ở quận Bình Tân, bắt quả tang 30 người sát phạt trên máy game.

Công an TP HCM ngày 5/9 khởi tố 9 bị can về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, tiếp tục truy bắt những người trực tiếp điều hành tiệm game trá hình này.
Trước đó, nhiều trinh sát ập vào tụ điểm game bắn cá của Công ty TNHH Thế giới trẻ thơ - Bee Bee trên đường An Dương Vương (quận Bình Tân), bắt quả tang hàng chục người sát phạt ăn tiền với máy.

Lực lượng chức năng đưa 30 người liên quan, trong đó có hai người Trung Quốc về trụ sở làm việc; thu giữ nhiều tang vật, bao gồm gần 100 triệu đồng dùng để đổi điểm ra tiền để khách ăn thua với máy.

Động thái này diễn ra sau thời gian dài trinh sát theo dõi hoạt động trá hình của tụ điểm game do người Trung Quốc làm chủ. Trung tâm này được thiết kế hiện đại, gắn nhiều camera theo dõi. Các trò chơi phổ biến là bắn cá, quay hồ lô, thú... Mỗi điểm số trên máy được quy đổi tương ứng với vài trăm nghìn đồng.
Mức độ sát phạt lên đến hàng chục triệu đồng mỗi lần chơi. Ảnh: Công an TP HCM.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Thị Thuỳ Trang (24 tuổi) thừa nhận được người đàn ông Trung Quốc thuê quản lý trung tâm cùng người tên Hà (chưa rõ lai lịch). Họ có nhiệm vụ đổi tiền và canh chừng khách.

Còn hai người Trung Quốc khai được thuê phụ trách kỹ thuật cho trung tâm với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng.
Kiến Tường

3 nhận xét :

  1. Cái gì đẹp hoặc hay ho thì dùng t/p HCM, còn cái gì xấu xí, tệ hại thì dùng Sài Gòn. Quá đểu cáng hết chổ nói!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao nó sang được nước mình tổ chức đánh bạc nhỉ?

      Xóa
  2. Người Tầu đánh bạc ! Nghề ruột của chàng mà ! Bắt chỗ này chạy chỗ khác !

    Trả lờiXóa