Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

QH MỸ MUỐN LOẠI TRUNG QUỐC KHỎI CÁC CUỘC CHƠI LỚN

42 thuyền và tàu ngầm đại diện 15 quốc gia tham gia dàn quân trên biển trong cuộc 
tập trận RIMPAC 2014. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Quốc hội Mỹ muốn Trung Quốc đứng ngoài tập trận hải quân lớn nhất thế giới

VNE
Thứ năm, 21/6/2018, 23:34 (GMT+7)

Theo dự luật Thượng viện Mỹ vừa thông qua, Trung Quốc phải dừng việc bồi đắp phi pháp trên Biển Đông nếu muốn trở lại cuộc tập trận chung RIMPAC.

Thế giới ngày 24/5: Mỹ phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, rút lời mời tập trận
Trung Quốc chỉ trích Mỹ 'nông nổi' vì hủy mời tập trận
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng cho năm tài khóa 2019, trong đó, yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước khi mời Trung Quốc quay trở lại cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC), cần xác thực trước quốc hội rằng Trung Quốc đã dừng các hoạt động bồi đắp phi pháp, tháo gỡ vũ khí trên Biển Đông và có những hoạt động hướng tới ổn định khu vực trong suốt 4 năm, theo Philippine Star.

Hồi tháng 5, Mỹ hủy lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới mặc dù nước này đã cử nhiều tàu và binh sĩ tham gia cuộc tập trận năm 2014 và 2016. Trung tá Hải quân Christopher Logan, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết động thái này là bước đi đầu tiên nhằm phản đối các hành động gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông. Trung Quốc đã tôn tạo, xây dựng hạ tầng cơ sở tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bao gồm một số công trình chỉ dùng vào mục đích quân sự.

Lầu Năm góc cũng khẳng định Mỹ có bằng chứng vững chắc cho thấy Trung Quốc đã triển khai các tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không và các máy phá sóng điện tử tới quần đảo Trường Sa.

RIMPAC lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1971. Mục đích tập trận là duy trì các mối quan hệ hợp tác hải quân giữa các quốc gia nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đường biển và an ninh liên đại dương. Cuộc tập trận năm nay diễn ra ngày 27/6 - 2/8 xung quanh quần đảo Hawaii và phía nam bang California của Mỹ với sự tham gia của 26 quốc gia, 47 tàu nổi, 5 tàu ngầm, 18 đơn vị bộ binh và hơn 200 máy bay cùng 25.000 binh sĩ.
An Hồng

2 nhận xét :

  1. Bao giờ VN được tham dự?...

    Trả lờiXóa
  2. Việt nam có tham gia. Nhưng chỉ quan sát từ xa. Mỹ chưa cho tham gia trực tiếp vì khả năng ngôn ngữ còn rất kém, và chưa có sĩ quan Hải quân Việtnam đươc huấn luyện tại Mỹ. Các thành phần tham dự chính là Úc, New Zealand, Canada và Mỹ (bắn đạn thật).

    Trả lờiXóa