Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

CHÚNG TA THUA TOÀN TẬP BỞI SỰ NHU NHƯỢC, YẾU HÈN!


Lương Ngọc Huỳnh
30 - 5 - 2018

CHÚNG TA THUA TOÀN TẬP BỞI SỰ NHU NHƯỢC, YẾU HÈN!

Đến giờ phút này chúng ta đã thua toàn tập! Chúng ta đã sai lầm liên tục trong hàng chục năm qua, chính vì sự bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng mà chúng ta đã nhịn nhường Trung Quốc một cách thái quá! Sự nhịn nhường đến mức nhu nhược và hèn yếu! 

Chẳng có chế độ nào, chẳng có đảng phái nào bằng chủ quyền của quốc gia, bởi đó là quyền lợi của nhân dân, chế độ hay đảng phái nào cũng chỉ là để bảo vệ nhân dân, nếu vì chế độ vì đảng cầm quyền mà để mất chủ quyền lãnh thổ, nghĩa là chế độ đó, đảng đó không bảo vệ được nhân dân trước giặc ngoại xâm! 

Để đến lúc mất rồi mới cuống lên cho báo đài viết bài vuốt đuôi! Các tướng lĩnh cũng nói dăm ba câu vuốt đuôi trấn an dư luận! 

Tôi đã nói nhiều lần về chiến lược chiến thuật của Trung Quốc trong đấu pháp.

Thiểm, khoa, câu, cách, băng, đả, hạn, độc. 

Họ đã cài người vào sâu đến thượng tầng của ta.

Họ khoe khoang tài giỏi, giàu có để mua chuộc ta và doạ ta.

Họ nhử ta họ lừa ta và dắt mũi ta như dắt một đứa trẻ con ngây thơ hoặc lão già lú lẫn.

Họ tìm mọi cách để khống chế ta, ly gián ta với các nước trong khu vực, họ dùng chiến thuật chia để trị.

Họ sẽ chớp cơ hội rất nhanh và thần tốc để ta không thể kịp ra tay, họ sẽ đưa ta vào tình thế đã rồi và phải chấp nhận

Họ sẽ tấn công ta ngay lập tức nếu ta không tuân thủ và chấp nhận mọi yêu sách của họ.

Họ sẽ gặm nhấm ta từ từ dần dần cho đến khi ta chẳng còn là ta nữa.

Họ sẽ xoá xổ nước ta trên bản đồ hế giới và ta chỉ là một khu tự trị nếu lãnh đạo còn tiếp tục nhu nhược và yếu hèn!

Chúng ta chỉ có thể độc lập ngay từ trong tư duy và chấp nhận mọi giá kể cả thay đổi chế độ, mọi chế độ chẳng có giá trị gì khi mà chủ quyền đất nước bị xâm lược. Nếu chấp nhận đổi chủ quyền lấy chế độ thì chế độ đó là bù nhìn! 

Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất khó khăn để chống lại chế độ "con rồng tre" thì nay chúng ta đừng vẽ lại câu chuyện "con rồng giấy"! Đồ vàng mã!

Nhục lắm và nhục hơn cả thời phong kiến bởi chúng ta thua toàn tập!

NHẬP TỐNG CHO NHANH. NHỤC!!!

Ông Tập Cận Bình sẽ đánh Việt Nam để ông ấy đảo dư luận và tránh nội chiến trong nước, mục đích của ông ấy là làm Vua Trung Hoa! Chờ đấy rồi xem! Sắp đến rồi!

Chúng ta thua toàn tập cũng tốt thôi, một là tách, hai là nhập!!! Dân bảo tách, lãnh đạo bảo nhập tuỳ chọn!!!
 
 

3 nhận xét :

  1. Ông Tập Cận Bình sẽ đánh Việt Nam để ông ấy đảo dư luận và tránh nội chiến trong nước (hết trích)
    (ông Lương Ngọc Huỳnh)
    _____________
    Nhận định này xem ra rất xác thực. Chiến tranh sẽ giúp Tập Cận Bình thoát khỏi chỉ trích, bất mãn trong nước, nổi dậy của nhân dân và các dân tộc ngoại biên, và giúp biện minh cho thất bại của ông ta về kinh tế bởi vì theo dự đoán của nhà kinh tế thế giới thì Trung Quốc sẽ lao vào cuộc khủng hoảng tài chính vào thập niên tới. Ngay cả IMF cũng đã cảnh báo Trung Quốc rồi. Tập Cận Bình rất cần chiến tranh để thoắt hiểm!

    Trả lờiXóa
  2. Hiểm họa mất nước vào tay Trung quốc dần hiện hữu trên biển Đông, các khu kinh tế và đặc khu kinh tế QH sắp "ấn nút".

    Trả lờiXóa
  3. Ngợm tính, Trời định!
    Nước Việt sẽ có ngày đứng lên từ tro tàn!

    Trả lờiXóa