Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Bộ Công an: GIẢI THỂ 6 TỔNG CỤC NÀO VÀ 2 BỘ TƯ LỆNH NÀO?


Bộ công an sẽ giải thể 6 Tổng cục, 
2 Bộ Tư lệnh cũng hạ cấp

Dong Xuan Thu

Đây là nghị quyết mà Bộ Chính trị vừa ban hành liên quan đến việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhằm giảm triệt để tầng nấc trung gian trong lực lượng mà cao nhất là sẽ không còn cấp tổng cục nữa.

+Các Tổng cục sẽ giải thể gồm:

1.Tổng cục An ninh (Tổng cục I)
2.Tổng cục Cảnh sát (Tổng cục II)
3.Tổng cục Chính trị (Tổng cục III)
4.Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV)
5.Tổng cục Tình báo (Tổng cục V)
6.Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII)

+ 2 Bộ Tư lệnh sẽ hạ cấp:

1.Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K10)
2.Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K20)


Như vậy, từ 126 đơn vị cấp cục và tương đương sẽ giải thể, sáp nhập còn khoảng 60. Cứ thế, lan tỏa xuống dưới, rất nhiều đơn vị cấp phòng cũng sẽ phải sắp xếp, tổ chức lại. Ngoài ra, nhiều cục nghiệp vụ trước đây được tách ra theo chuyên môn, địa bàn hẹp thì giờ cũng phải nhập lại theo các nhóm chuyên môn, địa bàn rộng hơn. Khối các trường của công an cũng phải sắp xếp, gọn lại.

Trong tuần này, Chính phủ cho ý kiến sửa Luật CAND.

Hoan hô Bộ Công an. Bộ Quốc phòng cũng nên triển khai sớm đề án này. Các Bộ có chức năng tương đồng cũng nên sáp nhập lại như: Giao thông với Xây dựng; Kế hoạch với Tài chính...Một số Ban Đảng cũng vậy.

10 nhận xét :

  1. Cơ bản ai là người đạo diễn? Thật sự là ở đâu ? Sẽ có nhiều rối loạn và láng giềng đục nước béo cò chăng ?

    Trả lờiXóa
  2. Khối ông mất tiền oan, vì chưa thu đủ vốn đã bỏ ra!

    Trả lờiXóa
  3. Nếu như Bộ Công an làm được việc bỏ các Tổng cục sẽ tinh giảm được một bậc trung gian và giảm đi hàng trăm tướng lĩnh, tiết kiệm cho nhà nước mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng. Cuộc sống của CBCS sẽ được cải thiện hơn...
    Thiết nghĩ Việt Nam đang trong thời bình, ANCT&TTATXH vẫn đảm bảo cho nên không cần quá nhiều tướng lĩnh như hiện tại.
    Bộ Quốc Phòng cũng nên sớm triển khai như Bộ Công An.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu mà tinh giảm bên Quân đội ... e anh em cấp ta, tướng SẼ TÂM TƯ . Nhưng sợ nhất là mỗi lần tăng lương ( % ) thì tướng hưu trí có độ tăng khiếp khủng . Hưu rồi mà vẫn đủ nuôi mấy người trong gia đình , sợ vãi . ( Lưu ý : Hầu như tướng được phong sau khi hết chiến tranh HƠI BỊ NHIỀU )

      Xóa
    2. Dân cần nhiều tướng để cầm quân xông pha trận mạc, không cần nhiều tướng để "ngồi mát ăn bát vàng"

      Xóa
  4. Tiếp theo sau cho một số tướng tá CA về hưu sớm ! Đa tướng rối quân !

    Trả lờiXóa
  5. Một việc làm rất thiết thực, có điều sợ người tốt, người trung thực có học vấn có trình độ nhưng không thuộc phe nhóm sẽ bị loại.
    Những kẻ lưu manh cơ hội chính trị lại chui sâu leo cao...

    Trả lờiXóa
  6. Phen này các tướng ra đường bắt sai phạm giao thông chăng?

    Trả lờiXóa
  7. Đây cũng là một cách khuấy nước chọc trời đây. Nhưng như người Nga thường nói: Hy погоди (hãy đợi đấy).

    Trả lờiXóa
  8. Khi tinh giản bộ máy ăn lương, người dân mới thấy việc tuyển dụng và tổ chức hành chính của nhà nước trước đây quá vô tổ chức. Họ vung tay như được một cường quốc nào đó viện trợ, trả lương nuôi dưỡng số nhân sự ngồi mát ăn bát vàng. Bây giờ vay nước ngoài thì khó khăn, đánh thêm thuế vào dân để nuôi cũng bị oán trách, chỉ có giảm đầu mối và ngừng tuyển dụng chứ nếu sa thải cũng không được. Về hưu thì hàng loạt như vậy lấy gì trả lương hưu?

    Trả lờiXóa