Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

HAI DỰ ÁN BÔ XÍT TÂY NGUYÊN ĐANG SẮP PHÁ HỦY MÔI TRƯỜNG

Bộ Tài nguyên môi trường cảnh báo nguy cơ ô nhiễm tại các dự án bô xít Tây Nguyên khi thực tế thiết bị xử lý môi trường xuống cấp sau 9 năm triển khai.

Nguy cơ ô nhiễm ở hai dự án bô xít Tây Nguyên

VNE
Thứ sáu, 2/3/2018 | 16:22 GMT+7
 
Chậm tiến độ 2 năm, thiết bị xử lý môi trường xuống cấp, Dự án Bô xít Tân Rai và Nhân Cơ được Bộ Tài nguyên cảnh báo nguy cơ ô nhiễm lớn.

Dự án bô xít - nhôm Lâm Đồng lỗ gần 3.700 tỷ 
Vinacomin phải giải trình về bô xít Tây Nguyên

Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương đánh giá về hiệu quả đầu tư thí điểm 2 dự án bô xít Tân Rai và Nhân Cơ do Tập đoàn Than, khoáng sản (TKV) làm chủ đầu tư.

Đánh giá chủ đầu tư TKV, các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu dự án, song Bộ Tài nguyên lo ngại về chất lượng thiết bị nhà thầu, thiết bị xử lý môi trường. "Thực tế kiểm tra sau 9 năm, các thiết bị tại Nhà máy alumin Tân Rai và tại một số hệ thống xử lý môi trường đã xuống cấp, khả năng tuổi thọ không được như mong muốn", Bộ Tài nguyên đánh giá.

Ngoài ra, các dự án bô xít này được giám sát, kiểm tra thường xuyên nhưng cơ quan quản lý môi trường vẫn cảnh báo về nguy cơ gây ô nhiễm phức tạp. Trong quá trình sản xuất alumin, dự án Tân Rai để xảy ra ba lần sự cố kỹ thuật liên quan tới chất lượng công trình, công nghệ và Nhân Cơ là 4 lần.
Cơ quan quản lý về môi trường cũng đề nghị chủ dự án cần tuân thủ thực hiện các yêu cầu về môi trường tại khu vực khai thác mỏ, chế biến, tuyển quặng, xưởng tuyển quặng, hồ thải, hồ bùn đỏ... Hồ bùn đỏ tại dự án Tân Rai đã xây dựng xong khoang số 3 và đang thi công khoang số 4 nhưng chậm nghiệm thu, bàn giao. Tỷ lệ chất rắn, lỏng tại các khoang hồ đã được đưa vào sử dụng cũng không đạt yêu cầu. Vì thế, Bộ Tài nguyên đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu “đặc biệt quan tâm tới lượng nước dư trong hồ bùn đỏ”.

Tại dự án Nhân Cơ, Bộ này yêu cầu cần cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, duy trì khai thác theo đúng thiết kế và tuân thủ nghiêm các yêu cầu vận hành với xưởng tuyển và hồ thải, hồ bùn đỏ...

Trước nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại dự án bô xít Tây Nguyên, Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị Bộ Công Thương xem xét, hướng dẫn chủ đầu tư nhanh chóng thẩm định, thiết kế các khoang hồ bùn đỏ tiếp theo ở 2 dự án này. Đồng thời chỉ đạo chủ dự án ở Nhân Cơ nhanh chóng khắc phục sự cố lún, sạt trượt phần diện tích đất gần khoang hồ bùn đỏ số 1 và 2.

Hai dự án bô xít Tân Rai và Nhân Cơ có tổng vốn đầu tư khoảng 32.000 tỷ đồng, có công suất mỗi nhà máy 650.000 tấn alumin một năm (sau điều chỉnh). Bộ Tài nguyên Môi trường đã cấp quyền thăm dò, khai thác cho TKV để thực hiện khai thác bô xít, alumin. Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho các mỏ tại Tân Rai là 297,4 tỷ đồng, chia thành 21 lần nộp; dự án Nhân Cơ là 345,5 tỷ tương ứng 15 lần nộp.

Hiện TKV đã hạch toán số tiền trên 40 tỷ đồng phân bổ năm 2016, 2017 và 87,4 tỷ tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá khoáng sản của Nhà nước cho hai dự án trên.
Anh Minh

12 nhận xét :

  1. Đọc 2 dự án Boxit lại thấy thương ông Đinh La Thăng. Tất cả lãnh đạo ký các hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc đều hạ cánh an toàn, có thêm khoản lại quả. Trong tương lai sẽ chẳng còn ai dại như ông Thăng nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã sáng mắt ra chưa? Chủ trương lớn đưa lại hậu quả nhân dân thấy chưa? Mạnh mượt và 3X phải đưa ra truy tố.

      Xóa
    2. NPT cũng có trách nhiệm lớn . Khi đó là CtQH, ông ta chủ trương xé nhỏ dự án để QH dễ thông qua !

      Xóa
  2. Than ôi! Chủ trương lớn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi! Chủ trương lớn của Đảng. Lợi ích lớn cho Tàu. Tai họa lớn cho dân.
      Mấy quan chức thề thốt hứa hẹn về sự an toàn và lợi ích của các dự án này bây giờ trốn mất biệt như chuột hết rồi. Dân liệu mà lo tránh đại nạn sắp đổ lên đầu mình nhé.

      Xóa
    2. Đau! Đau quá! Đau thấu tim! Đau phát khóc! Trong khi bọn tội phạm ngồi tươi cười hí hửng đếm tiền.

      Xóa
  3. Với khẩu hiệu: "Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng" đảng ta đang thực hiện "Đánh đổi môi trường lấy suy thoái kinh tế".

    Trả lờiXóa
  4. hậu quả của thời nguyễn tấn dũng không lẽ đứng ngoài cuộc nhìn đất nước bị tàn phá?

    Trả lờiXóa
  5. Nếu tin có luật "nhân - quả" thì đây là lúc Quốc Hội VN nhận quả đắng. Chính QH khóa 11 đã thông qua dự án Boxit Tây Nguyên ( ông Trọng làm Chủ tịt), chính ông cựu PTTg Hoàng Trung Hải ( nay là BT Hà Nội) đã lớn giọng hù dọa đại biểu QH " Dự án BXit là chủ trương lớn của Đảng".. Nhiều cựu lãnh đạo ( Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp), trí thức, chuyên gia, nhân sĩ lên tiếng phản biện và phản đối dự án BX . Nhưng vì là chủ trương của đảng ( ý đồ của Bắc Kinh)nên QH phải thông qua . Nay ai phải chịu trách nhiệm kinh tế, chính trị , môi trường ..trước đồng bào Tây Nguyên và cả nước?, Cựu TTg Nguyễn Tấn Dũng, cựu PTTg Hoàng Trung Hải và ông cựu CT Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân.

    Trả lờiXóa
  6. Đảng lãnh đạo toàn diện đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Hậu quả của gã Người Tử Tế 3X!

    Trả lờiXóa