Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

VĂN CÔNG TRUNG CỘNG SẼ DIỄN ĐÊM NAY Ở NAM ĐỊNH?

Đoàn nghệ thuật Nội Mông – Trung Quốc (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp).

Đề nghị anh chị em ở TP Nam Định theo dõi xem buổi diễn này có diễn ra vào lúc 20h đêm nay hay hoãn? Những quan chức nào của trung ương và tỉnh đến xem buổi diễn này, đề nghị chụp ảnh và đưa lên mạng xã hội phây búc để mọi người cùng biết.

Đoàn nghệ thuật Nội Mông – Trung Quốc
biểu diễn tại Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam
 
21:07 16/01/2018 
.
(ĐCSVN) - Ngày 16/1, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, từ 17 - 23/1/2018, Đoàn nghệ thuật Nội Mông – Trung Quốc (gồm 28 nghệ sỹ) sẽ đến Việt Nam biểu diễn nhân kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc.

Đến Việt Nam lần này, Đoàn nghệ thuật sẽ biểu diễn vào:

- 20h00 ngày 19/01/2018 tại Nhà Hát Lớn, Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội;
- 12h00 ngày 20/01/2018 tại Cung Hữu Nghị Việt Trung, 188 Lê Quang Đạo, Hà Nội;
- 20h00 ngày 21/01/2018 tại Trung tâm Văn hóa 3/2, 155 Nguyễn Du, thành phố Nam Định.


Các chương trình biểu diễn được phát hành giấy mời, không bán vé./.
_________________
.
Đoàn nghệ thuật Nội Mông lưu diễn tại Việt Nam

Lao Động
18/01/2018 | 09:34

Nhân kỷ niệm 68 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc, Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) phối hợp cùng Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức giới thiệu đoàn nghệ thuật Nội Mông đến với khán giả Thủ đô.

Các tiết mục đặc sắc gồm múa, hát đơn ca và tốp ca, trình diễn trang phục dân tộc sẽ giúp cho khán giả Việt Nam hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa đặc trưng cũng như thể hiện tình hữu nghị bền vững giữa 2 nước do đoàn nghệ thuật Nội Mông trình diễn. Chương trình sẽ được tổ chức trong 3 đêm vào 20h00 từ ngày 19 đến 21.1 tại Hà Nội và Nam Định.

Tiền thân của đoàn nghệ thuật dân tộc thành phố Erenhot là Ô Lan Mục Kỵ (thành phố Erenhot) và được thành lập năm 1961, đến nay đoàn nghệ thuật dân tộc Nội Mông đã được 56 năm. Đoàn từng biểu diễn hơn 10 nghìn chương trình, đóng góp to lớn cho việc thúc đẩy tình đoàn kết dân tộc trong nhiều hoạt động giao lưu quốc tế quan trọng và lưu diễn đối ngoại tại nhiều quốc gia, khu vực như: Liên bang Nga, Mông Cổ, Nhật Bản, Triều Tiên, Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc)... Tháng 7.2015, đoàn nghệ thuật Nội Mông đã đạt được giải thưởng ưu tú với vở kịch do đoàn sáng tác “Gió mưa rừng” khi tham gia Tuần lễ Văn hóa Thảo nguyên Nội Mông - Trung Quốc kỳ thứ 12, đồng thời đoạt giải “công trình 5-1” của khu tự trị Nội Mông. 

____________________

Nhà báo Nguyễn Thiện

Sáng mai 19/1/2018 , như mọi năm, nhiều người dân hẹn nhau mang hoa đến Tượng Trần Hưng Đạo ở Saigon thắp nén hương tưởng nhớ 74 người con của Tổ Quốc hy sinh ở Hoàng Sa 19/1/1974.

Tối mai 19/1/2018 , Bộ Văn Hóa Thể thao Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Đại Sứ Quán nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam mời quan khách đến xem Đoàn nghệ thuật Trung Quốc biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội.


Đó là sự xúc phạm đến anh linh của những người đã hy sinh vì nước và nhạo báng lòng yêu nước của người đang sống ! 


Yêu cầu hủy đêm diễn ngày 19/1/2018 !



27 nhận xét :

  1. Tôi nghĩ rằng những người đến xem cuộc biểu diễn này, đều laloại người không biết tự trọng, không biết nhục

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tiếp tay cho giặc, bán nước. cùng nhóm lợi ích, khốn nạn.

      Xóa
    2. thế cái bọn đón vào thì sao không chửi ?

      Xóa
    3. Hãy điểm mặt tất cả bọn chúng.

      Xóa
  2. Bọn này có nhớ đoàn nghệ thuật ca nhạc TQ đến Việt Nam biểu diễn năm 1956 .Tháng 10 ,mùa đông trời quang nắng nhẹ,khi đi thăm Hồ Tây,vì có manh tâm gì đó,khi thuyền vào tới khu vực gần cửa đền Kim Ngưu tự nhiên lốc nổi,sóng duyềnh,dìm chết 6 người,trong đó có tay sáo nổi tiếng nhất Trung Hoa Phùng Tử Tồn.Mấy ngày sau chưa kịp hoàn hồn lại về thăm Kiếp Bạc,nhưng vừa qua phà Phả Lại,len bờ được một đoạn,xe bị mìn lật đổ chết thêm 4 người nữa.Hú vía chạy thẳng không dám ghé Đức Thánh Trần nữa.Vì vậy,cả ban tổ chức lẫn những kẻ kia hãy liệu hồn,chớ có nghênh ngang trên Đất nước này mà mất mạng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người chết ở hồ Tây xác được chôn ở nghĩa trang Bát bạt , các thế hệ trẻ muốn kiểm chứng thì có thể đến xem ngay thẳng cổng nghĩa trang vào khoảng chục mét

      Xóa
    2. Giờ cũng thử cho chúng đi thăm Hồ Tây xem sao?

      Xóa
  3. Ngày mất lãnh thổ phải là ngày Quốc hận. Dân tộc Việt khắc ghi nỗi uất hận này - Chỉ có kẻ thù của nước Việt mới vui mừng. Nếu là dân Việt, ai mà vui mừng thì đó là kẻ thù của dân.

    Trả lờiXóa
  4. Không bán vé, chỉ có mời thì là các VIP, siêu VIP. Dù có già nua, lú lẫn cũng phải có người nhà can ngăn chứ. Nó lú nhưng chú nó khôn. Chú nó là nhân dân đó, mấy hôm nay đã có cảnh báo, các VIP, siêu VIP có giấy mời hãy tĩnh tâm để có quyết định hủy bỏ việc đi xem chương trinh, mà dành thời gian thăm viếng thân nhân chiến sĩ Hoàng Sa hoặc đến các địa danh vốn là nôi nhân dân vào dịp này tưởng niệm thắp một nén nhang. Mong mỏi thay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho vàng 4 số 9 cũng không dám ko đi nếu nhận vé mời đi xem nhé.

      Xóa
  5. Tối nay chúng ta sẽ rõ mặt những ai đi xem theo giấy mời.

    Trả lờiXóa
  6. Phải khen là chúng quá giỏi như trên Fb. của nhà báo Kim Hạnh

    Trả lờiXóa
  7. https://tuoitre.vn/hoan-dem-dien-doan-nghe-thuat-noi-mong-tai-nha-hat-lon-toi-nay-20180119085759837.htm

    Trả lờiXóa
  8. Ông Bộ Trưởng Thiện hãy dũng cảm hủy chương trình biểu diên 19-1 này. Bằng hành động này danh của ông còn, nếu không chức Bộ trưởng còn, nhưng danh thì đã mất, hoặc là ô danh. Lựa chọn nhọc nhằn, tùy vào sự sáng suốt của ông, quyền lựa chọn là của ông.

    Trả lờiXóa
  9. Không bán vé . Vậy người vào xem là ĐVCS hay hội Cờ Đỏ mà thôi ???

    Trả lờiXóa
  10. Chỉ với việc người Tàu đưa được Đoàn ca múa của mình vào biểu diễn ngay giữa Trung tâm thủ đô Hà nội đúng ngày họ chiếm Hoàng sa của Việt nam cũng đủ hiểu bọn họ cao tay nhường nào. Và càng cảm nhận cái nhục nhã của ngu dốt lớn tới mức nào !


    Trả lờiXóa
  11. ai đi xem thì đích thị là tay sai cho tầu cộng .những người đề xướng và tổ chức chương trình này họ không biết nhục hay sao?

    Trả lờiXóa
  12. tại sao lại nội mông?vì tầu nó muốn việt nam là nội mông thứ 2 nó mời chắc nhiều quan chức to đi lãnh đạo đi tức là chấp nhân. việt nam là nội mông thứ 2 của tầu

    Trả lờiXóa
  13. Việc này có làm cựu CTN TTS thấy mủi lòng không khi ông viết Hãy đo lòng Dân để biết Vận Nước ?

    Trả lờiXóa
  14. Đặng Như Bằnglúc 12:43 21 tháng 1, 2018

    Tôi người Nam Định, 73 tuổi,
    từng được nghe cha tôi kể lại:
    Năm đó, chắc vào thập niên 1940,
    có một đoàn xiếc nước ngoài
    (không nhớ là Tây hay Tầu)
    sang lưu diễn ở Việt Nam.
    Trong một tối công diễn tại Hà Nội
    ở một tiết mục hài,
    có một diễn viên mặc áo dài khăn đóng ra biểu diễn,
    bạn diễn hỏi một câu tiếng Tây, không biết,
    lại hỏi một câu tiếng Tầu, cũng không biết.
    Bạn diễn đá cho một cái vào mông và nói "An Nam mit đá đít giở vào".
    Vậy là cả rạp rùng rùng đứng dậy bỏ về.
    Chưa hết,
    trong các buổi diễn sau của đoàn luôn luôn có các học sinh Việt Nam đứng tại các ki ốt bán vé vận động khán giả tẩy chay không mua vé xem chương trình của đoàn này.
    Phải rời bỏ Hà Nội, đoàn về diễn tại thành phố Nam Định.
    Cũng tại thành phố lớn thứ ba miền Bắc Việt Nam lúc bấy, các học sinh trường Thành Chung Nam Định cũng tổ chức vận động đồng bào tẩy chay đoàn xiếc này.
    Ông Vi Văn Định, tổng đốc Thái bình khi đó, nhận được vé mời, cũng đánh ô tô chở cà gia đình sang xem xiếc.
    Học sinh trường Thành Chung Nam Định vào tận ghế ngồi của ngài Vi Tổng đốc và nói:
    -Thưa ngài Tổng đốc, ở đây người ta nhục mạ dân tộc Việt Nam, nếu ngài là người Việt Nam, xin ngài hãy cùng quý quyến rời bỏ và tẩy chay buổi biểu diễn này.
    Ngài Vi Tổng đốc (hẳn nhiên là người Việt Nam) đã đứng dậy, cùng vợ con rời rạp và đánh xe qua phà Tân Đệ về lại Thái Bình ngay trong đêm.
    Không có khán giả, không bán được vé, không có tiền trả lương diễn viên, không có tiền mua thức ăn cho thú, đoàn xiếc này phải bán lại thú cho ông Tạ Duy Hiển để có tiền mua vé hồi hương.
    Tôi không bao giờ quên câu chuyện này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Bằng chưa kể hết, sau đó chủ đoàn xiếc tuyên bố vỡ nợ, phải dùng súng sáu tự tử.

      Xóa
  15. Hãy tẩy chay! Đó là Quốc Nhục! Hãy luôn chỉ ra tên kẻ cầm đầu cao nhất!

    Trả lờiXóa
  16. Tẩy chay như chuyện của ông ĐĂNG NHƯ BẰNG là hay đấy bà con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đặng Như Bằnglúc 21:19 21 tháng 1, 2018

      À nhớ ra rồi, đoàn xiếc đó là của Ănglê.
      Mà Nặc danh 16:59 nói đúng đấy, chủ đoàn xiếc tuyên bố vỡ nợ và tự tử bằng súng lục.

      Xóa
  17. "VĂN CÔNG TRUNG CỘNG SẼ DIỄN ĐÊM NAY Ở NAM ĐỊNH?" Tôi thích chủ Blog vì dùng từ cho tiêu đề chính xác.

    Trả lờiXóa
  18. ai không thấy nhục thì cứ đi xem

    Trả lờiXóa