Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

THƯA ÔNG! ÔNG CÓ CHẾT NGAY CŨNG VẪN CÓ NGƯỜI THAY THẾ


Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lo lắng về nhân sự kế cận khi chỉ có 2/15 thành viên 
Ban thường vụ Thành ủy còn tuổi tái cử. Ảnh: TT

 
Bí thư Đà Nẵng lo lắng không biết ai sẽ thay mình?
 
Tấn Tài

(GDVN) - "Thực sự tôi rất lo lắng vì thời gian công tác ở đây của tôi cũng chỉ còn 3 năm nữa là thôi, ai sẽ là người thay mình?" 


 

Đó là chia sẻ của Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại buổi trò chuyện với các cán bộ trung và cao cấp đã nghỉ hưu của Câu lạc bộ Thái Phiên về một số vấn đề nổi cộm của thành phố ngày 3/1.

Tại buổi làm việc, các cựu lãnh đạo lão thành đã chia sẻ những trăn trở về sự phát triển của thành phố. Đề nghị đội ngũ lãnh đạo hiện nay phải xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất.
Bí thư Trương Quang Nghĩa đánh giá cao vai trò và đóng góp của những thành viên câu lạc bộ, xem đây như là chỗ dựa chính trị trong công tác lãnh đạo của Thành ủy.

Chia sẻ về những "thăng trầm" của Đà Nẵng thời gian qua, ông Nghĩa nói, câu chuyện Đà Nẵng với Trung ương thì đấy là một quyết định rất khó khăn (kỷ luật cảnh cáo Ban thường vụ thành ủy, cách chức Bí thư Nguyễn Xuân Anh, cảnh cáo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ- pv).

"Với các đồng chí ở đây đã nghe, cũng có nhiều phân tích, quan điểm khác nhau. Nhưng đánh giá chung đó là một quyết định kịp thời, đúng mức.

Nói như đồng chí Phát thì một vết thương, một cái u mà không có phương pháp xử lý đúng và kịp thời thì có khi nó không chỉ dẫn tới đau mà tử vong, chứ không phải chuyện đơn giản".

Ông Nghĩa cũng dẫn lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tại sao xử lý vào thời điểm này, APEC đến nơi rồi (Đà Nẵng là chủ nhà APEC), sao lại xử lý?

Nhưng sau này, khi APEC kết thúc tốt đẹp, Trung ương nhận định quyết định đó là đúng mực và đúng thời điểm.

"Quá trình của chúng ta, những người có khuyết điểm thì tổ chức luôn tạo điều kiện khắc phục. 

Chúng ta kiểm điểm để cá nhân vi phạm vươn lên, đi tới chứ không phải dạng như hay nói có câu là "đánh cái cho chết luôn". Đó không phải là cách thức của Đảng ta", ông Nghĩa nói.

Tôi vẫn thường nói với các đồng chí trong Ban Thường vụ, với mỗi cái sa sẩy, với mỗi cái không may thì chúng ta tìm ra cái gì? Ở đây, chúng ta phải tìm ra một bài học lớn như thế nào chứ? 

"Cái sai của chúng ta trong thời gian vừa rồi là nguyên tắc tập trung dân chủ chưa đảm bảo. 

Câu chuyện đất cát và tới đây sẽ có những câu hỏi và giờ trên báo chí cũng bắt đầu đăng: Tại sao Vũ Nhôm có thể mua được nhiều đất công như thế mà không phải người khác?

Rõ ràng là phải xem lại quy trình, nguyên tắc quản lý của chúng ta ra làm sao?".

Về hướng khắc phục, sữa chửa vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương thì ông Nghĩa cho hay, đối với Ban thường vụ, chúng tôi đang tập trung cùng nhau làm cho nó đúng vai (trách nhiệm - pv).

Đó Bí thư, Ban thường vụ ra sao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Hội đồng nhân dân vai trò như thế nào? 

Mỗi cơ quan có một chức năng mà nói đến chức năng thì không thể thay thế, không thể làm thay được. Ta phải đi từ đó - ông Nghĩa thông tin.

"Hiện nay, qua sự việc vừa rồi, cũng đang phải tiếp tục kiểm điểm. Thường vụ có kế hoạch 41, 43, các đơn vị cơ sở cũng đang tiến hành kiểm điểm. 

Tôi cảm nhận một điều, qua đợt kiểm điểm vừa rồi thì có nhiều đồng chí nhận thức ra, thấy được vấn đề. 

Tôi vẫn nói, cái đáng sợ nhất là người ta cố tình không nhận khuyết điểm, không nhận thức được.

Và tôi cũng nói thẳng: người nhận ra được cái sai thì sẵn sàng đứng lên, còn không nhận ra được, không dám nhận thì người ấy suốt ngày cúi gầm mặt xuống mà đi. Lòng tin sẽ mất. 

Ban thường vụ cũng rất kiên quyết, khách quan và tạo mọi điều kiện cho các đồng chí của mình nhận và khắc phục khuyết điểm", ông Nghĩa cho hay.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, ngoài việc xem lại các quy hoạch lớn của thành phố thì ông Nghĩa cũng cho hay, công tác cán bộ cũng được xem là nhiệm vụ "khẩn".
"Cái buồn nhất của chúng ta, mà không chỉ mỗi chúng ta mà bất cứ đâu cũng vậy là khi có một người chuyển công tác thì phải có người sẵn sàng. 

Thực sự tôi rất lo lắng vì thời gian công tác ở đây của tôi cũng chỉ còn 3 năm nữa là thôi. Ai sẽ là người thay mình. Ai sẽ tiếp tục làm một cặp Chủ tịch - Bí thư. 

Trong Ban thường vụ thì chỉ còn 2 người đủ tuổi để tái cử thôi. Đây là một tỷ lệ vô cùng nhỏ".

Ông Nghĩa dẫn lại câu chuyện nhiều năm về trước, lúc đó cả ông và ông Lê Tự Cường (Chủ nhiệm câu lạc bộ Thái Phiên) cùng nằm trong Ban thường vụ.

Cũng năm đó, ông Cường cùng 7-8 đồng chí khác về nghỉ hưu. Thế mà đã có cái từ gọi là "chuối chín cả buồng". 

Vậy mà giờ chỉ còn 2/15 người trong Ban thường vụ đủ tuổi tái cử. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Ban thường vụ cũng như Ban chấp hành - ông Nghĩa cho biết.


Tấn Tài

10 nhận xét :

  1. Mẹ nó! Có luật pháp đàng hoàng. Có hành pháp thi hành luật nghiêm chỉnh (không ăn hối lộ, chạy án). Có tư pháp xét xử công bằng, nghiêm minh (không theo chỉ thị của cấp trên, cấp cao) thì tay nào (nghi) phạm luật sẽ được xử thôi. Có tội thì lãnh án. Vô tội thì trắng án.

    Còn cái chuyện "Chúng ta kiểm điểm để cá nhân vi phạm vươn lên, đi tới chứ không phải dạng "đánh cái cho chết luôn". Đó không phải là cách thức của Đảng ta" như ông Nghĩa nói thì là cái quái gì? Đảng không cần luật pháp à? Khi nào đảng ghét thì đánh cho chết là chuyện thường. Khi nào đảng muốn bao che thì rút kinh nghiệm, tự kiểm điểm, tăng chức cao hơn cũng là chuyện thường.

    Luật pháp ở đâu ?

    Trả lờiXóa
  2. Tôi thường nghĩ vui: nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Thông thường khi bị kỷ luật đảng ở mức cảnh cáo thì bước tiếp theo sẽ làm thủ tục cách chức. Trường hợp ông Thơ, Chủ tịch Đã Nẵng có vẻ là trường hợp ngoại lệ. Cứ đợi xem sao.

    Trả lờiXóa
  3. Người tài không thiếu , chỉ thiếu cơ chế tuyển dụng và sử dụng người hiền tài mà thôi. Xin nói thẳng : Thể chế chính trị của VN có vấn đề, đó là chế độ độc đảng, chuyên chế . Chế độ chuyên chế đó sẽ tạo ra quyền lực tuyệt đối và quyền lực đối thì tha hóa tuyệt đối. Quyền - Tiền cặp giá trị có quan hệ hữu cơ đó ( quyền sinh ra tiền , tiền sinh thêm quyền..) cộng với quyền lực tuyệt đối đã làm cho tha hóa quan chức của đảng và nhà nước. Cặp Xuân Anh - Đức Thơ ở Đà Nẵng cũng bị sức hút ma quái của Quyền - Tiền xa rời lý tưởng, bào mòn, biến chất đạo đức của người lãnh đạo . Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng mạnh dạn tổ chức công khai tranh cử chức Chủ tịch Thành phố (thị trưởng - như cố BT Nguyễn Bá Thanh từng hướng tới). Tin chắc sẽ có được vị Chủ tịch Thành phố xứng đáng hy vọng của Nhân dân.

    Trả lờiXóa
  4. Làm như đất nước này là hương hỏa riêng của nhà chúng nó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế đấy . Một chế độ phong kiến kiểu mới !

      Xóa
  5. Thôi ông Trương Quang Nghĩa ôi! các ông không lo người thay thế! Ông chỉ nên lo cánh của mình, nhé! các ông lãnh đạo thì dân hãi lắm rồi! Ối giời!
    Nghe ông than mà chẳng buồn nói! Nhưng vì mắc cười quá! Nên phải cười! he he...

    Trả lờiXóa
  6. Gớm! Nghe lão nghĩa tâm tư mà thấy thối.

    Trả lờiXóa
  7. Nếu không còn ai 'đủ' tiêu chuẩn để 'kế tục' ông Trương Quang Nghĩa đó là PHƯỚC LỚN của dân tộc, thưa ông Nghĩa!

    Trả lờiXóa
  8. Qua lời ông thì ngoài ông ra, Đà Nẽng chả còn ai xứng đáng hơn !. Một cách tự đề cao khá khéo .Có phần chủ quan về bản thân .

    Trả lờiXóa
  9. Chỉ còn ba năm nữa thì tôi nghỉ thì cũng như hai măm tôi làm Bộ trưởng Bộ GTVT thôi,vô thưởng vô phạt,chẳng ích quốc lợi gia chi,chỉ phải cái tốn tiền thuế của dân trả các quyền lợi cho"tôi" thôi

    Trả lờiXóa