Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Nguyễn Đăng Hưng: BÓNG ĐÁ CÓ LÀM CHO TA HÙNG MẠNH KHÔNG?


 
BÓNG ĐÁ CÓ LÀM CHO TA HÙNG MẠNH KHÔNG?

Dân Việt thích xem bóng đá, tuổi trẻ Việt Nam thích chơi đá bóng! Thời trước 75 cũng thế, thời nay cũng thế! Đó là một thực tế. 

Dĩ nhiên không có tương quan hữu cơ rõ nét giữa phát triển bóng đá và phát triển kinh tế hay tiềm lực dân tộc. Thông thường ngược lại các nước có tiềm lực kinh tế kéo theo những liên đoàn bóng đá vững mạnh: Đức, Anh, Pháp, Ý, Hà Lan…

Cũng có chuyện ngược lại vì thói quen thể thao, Mỹ là số một kinh tế nhưng nền bóng đá vẫn ỳ ạch… Nhưng bóng đá có thể là thương hiệu tốt cho quốc gia như Brasil, Portugal với tiềm lực kinh tế khiêm tốn…

Bóng đá những nước có thương hiệu tốt cũng mang lại lợi ích xuất khẩu và hái ra tiền cho đất nước: giá thành các cầu thủ Brasil, bản quyền TV các trận đấu giải quốc gia Anh…

Nói cho cùng, bóng đá cũng như tất cả các bộ môn thể thao, chỉ là trò chơi có ích cho sức khỏe. Riêng bóng đá có đông đảo người quan tâm sẽ có ảnh hưởng đến tâm lý quần chúng dân tộc: Nét đẹp của đường bóng, đẳng cấp của cầu thủ và đội bóng, tinh thần thượng võ thể thao, ý thức ê kíp… Niềm đam mê bóng đá sẽ đóng góp tích cực và lành mạnh cho việc giáo dục thanh niên nếu ta biết vận dụng nó theo hướng tốt: 

Tập luyện bài bản, huấn luận viên tâm huyết, tổ chức thi đấu minh bạch, liên đoàn bóng đá trong sạch… 

Một nền bóng đá lành mạnh, những thành tích bóng đá bền vững liên tục sẽ mang lại những giá trị đáng kể, có sức lan tỏa ra xã hội góp phần xây dựng đất nước…

Tuy nhiên, dù sao cũng đừng quên, bóng đá chỉ là một trò chơi!

Thành quả thể thao chỉ mang lại niềm vui giây lát sẽ không trực tiếp giúp giải quyết những vấn nạn xã hội, không đem lại giải đáp cho những khuyết tật di căn tiềm tàng hiện nay của quốc gia dân tộc…

Cho dù thứ bảy 27/1/2018 sắp đến U23 Việt Nam có thắng trận chung kết, đoạt giải vô dịch U23 châu Á, sau men chiến thắng ngất ngây tối thứ bảy và sáng chủ nhật, thứ hai thức dậy đi làm, chúng ta sẽ phải đối mặt với thực trạng xã hội, với những âu lo trước mắt: giá xăng, giá điện, tiền thuế giá trị gia tăng, học phí, giá thành nhu yếu đang tăng đồng loạt…

Thành tích bóng đá chỉ là giây phút thư giản tuyệt vời nhưng hiếm hoi…Thế thôi…

Sài Gòn khuya 25 rạng sáng 26/1/2018
Nguyễn Đăng Hưng

7 nhận xét :

  1. Kách mệnh từng tố cáo thực dân Pháp làm ngu dân Việt qua những trò thể thao, như leo cột mỡ chẳng hạn, mà...

    Trả lờiXóa
  2. Thông thường ngược lại các nước có tiềm lực kinh tế kéo theo những liên đoàn bóng đá vững mạnh: Đức, Anh, Pháp, Ý, Hà Lan…
    (Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng)
    ______________
    Vâng, nền kinh tế mạnh thì kéo theo nền bóng đá mạnh. Vì kinh tế là tiền đề phát triển bóng đá.
    Ở nước ta nền kinh tế èo uột thì đẳng cấp bóng đá cũng khó mà cải thiện. Thành tích bóng đá ở Việt nam phụ thuộc rất nhiều vào phong độ và tinh thần nhất thời của cầu thủ mà thôi chứ không dựa trên nền tảng đẳng cấp. Thôi thì vui lúc nào hay lúc ấy. Một cú dopping tinh thần miễn phí mà!

    Trả lờiXóa
  3. Rượu ngon không làm cho giặc say chết! Nhạc hay không làm cho giặc điếc tai! Cựa gà sắc không đâm thủng giáp giặc! Mẹo ...lừa banh không đủ để phá mưu giặc! Nhưng dù sao cũng nhân khí thế này vực dậy tinh thần quyết chiến! Chợt nhớ khẩu hiệu của phong trào thanh niên tàu mở đường cho cách mạng Tân Hơi: NGOẠI TRANH QUỐC QUYỀN,NỘI TRỪNG QUỐC TẶC!!!

    Trả lờiXóa
  4. Tôi nhiều lần khai hội với giáo sư, rất kính trọng ông. Nhưng trong trường hợp này tôi cảm thấy ông không cảm nhận được vấn đề. Vấn đề đây không phải là thắng hay không thắng trọng trận cầu này hạy trận cụ thể nào khác, mà gợi ý cho những suy nghĩ khác, vấn đề tổ chức, quản trị để để đưa quần chúng nhân dân vào việc xây dựng đất nước. Đây là một thí dụ về sức mạnh của tinh thần, của lòng tịn. Chắc các bạn biết cả, chỉ sức mạnh vật chất mới thắng được sức mạnh vật chất, như một khi tinh thần ăn sâu vào đông đảo quần chúng nhân dân thì sức manh tinh thần cũng có sức mạnh ghê gớm. Ở đây là có tổ chức tót trên cơ sở đừng lối đúng lại, tạo lập lòng tin cố kết nhau lại được quản trị bởi những người có tài - cụ thể là ông Park thì sẽ có điều thần kỳ. Tôi suy nghĩ thế mà rất phấn khích, chứ tôi không hy vọng kiếm miếng ăn ở trò chơi này. Tôi viết thế co ngu ngơ không, xin được mở mang cho cái đầu u mê này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gs NĐH đã nỏi rất rõ: "Thành quả thể thao chỉ mang lại niềm vui giây lát sẽ không trực tiếp giúp giải quyết những vấn nạn xã hội, không đem lại giải đáp cho những khuyết tật di căn tiềm tàng hiện nay của quốc gia dân tộc…" (tôi nhấn mạnh 3 từ: KHÔNG TRỰC TIẾP. Vậy nên, ý của Gs là rất chính xác, là căn bản và không xung đột hay loại trừ ý kiến cũng rất đúng của bác Nặc danh.

      Xóa
  5. Thưa GS Nguyễn Đăng Hưng!
    -Trước mắt để u23vn làm nên kỳ tích
    -Tiếp theo Kinh tế VN cũng làm nên kỳ tích như u23
    -Tiếp sau nũa đội ngũ trí thức gồm hàng ngàn GS, TS, đội quân khoa học hùng hậu của nước nhà cũng làm nên kỳ tích như u23 vn (chẳng lẽ lại không bằng các em u23 bóng đá?)
    Thế là VN vô địch toàn diện rồi còn gì? Có phải không ạ?

    Trả lờiXóa
  6. Tất nhiên, là người Việt Nam tôi cũng như mọi người đều muốn trận ngày mai 27/1/2018 U 23 Việt Nam chiến thắng. Tuy nhiên, xét về nhiều mặt, kỹ chiến thuật, tinh thần, thể lực, U23 Việt Nam không thể bằng U23 Uzobekistan vì thế khả năng thua là rất cao. Dù thua trận này thì các cầu thủ của U23 VN cũng là những anh hùng trong mắt người hâm mộ nước ta rồi.

    Trả lờiXóa