Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

Tin NÓNG: BỐ CON CỰU BÍ THƯ QUẢNG NAM BỊ ĐƯA VÀO LÒ

Ông Lê Phước Hoài Bảo - giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG.

Đề nghị xóa tên đảng viên,
hủy quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo


Tuổi Trẻ
16/12/2017 15:11 GMT+7
 
 .

TTO - Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức Đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo không đúng.
Ông Lê Phước Hoài Bảo - tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Nam - không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Bảo có ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.

Liên quan việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng kết luận về vi phạm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và ông Lê Phước Thanh, nguyên bí thư Tỉnh ủy, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cha ruột của ông Lê Phước Hoài Bảo):

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 có các vi phạm sau:

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ trong việc đề nghị bổ nhiệm, luân chuyển, điều động một số nhân sự không đúng quy định.

- Buông lỏng lãnh đạo, để UBND tỉnh và cơ quan chức năng tuyển dụng công chức, xét tuyển viên chức không qua thi tuyển, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm một số trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, có sự ưu ái đối với con của các đồng chí bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh.

* Ông Lê Phước Thanh, bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, bí thư Ban cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016

- Với cương vị người đứng đầu, ông Thanh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và BCS Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (là con trai ông Thanh) giữ các chức vụ (trưởng phòng của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, phó giám đốc, giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục; 

Để UBND tỉnh quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước không đúng quy định.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, để xảy ra vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên có trách nhiệm của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, đã buông lỏng công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; chấp hành không nghiêm quy chế làm việc, để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và một số đồng chí lãnh đạo tỉnh có các vi phạm, khuyết điểm.
Những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng; vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Hoài Bảo là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Ủy ban kiểm tra Trung ương
Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định tiến hành quy trình xử lý kỷ luật ông Lê Phước Thanh. Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức Đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam và các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền.

Trong vòng 3 năm (2012-2015), ông Lê Phước Hoài Bảo lần lượt được điều động,
bổ nhiệm nhiều chức vụ khác nhau.

13 nhận xét :

  1. đúng là phong kiến thối nát

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Củi Quảng Nam đã vào lò. Còn vủi Hà Giang, Bắc Ninh, Hậu Giang...caanf sớm đưa hết vô.

      Xóa
  2. Câu chuyện nghe từ đời nào như thời xưa nay mới lôi ra. Đúng là lệ cho quan vì với dân thì xử ngay!

    Trả lờiXóa
  3. Ông Trọng rất hữu hảo với Tầu, vì Tầu là bốn tốt mười sáu chữ vàng. Lê Phước Hoài Bão này có vi phạm, nhưng điều đáng nói là thằng cu này (giống cu Nguyễn Xuân Anh) là thích phương Tây, cu Bảo này thậm chí còn đi Mỹ nữa bảo sao không vào lò!

    Trả lờiXóa
  4. Đối với phương tây thì ông Trọng chẳng là cái đinh, con tán gì hết! Đảng viên mà thích phương tây thì OK, vào lò tôn của ông Trọng!

    Trả lờiXóa
  5. xóa tên đảng viên có nghĩa là sao ? tức là khai trừ đảng à ? cách dùng từ khó hiểu thật !

    Trả lờiXóa
  6. Cu Bảo hết làm quan về nhà không biết còn thú chơi chim không nhỉ !

    Trả lờiXóa
  7. Hai cha con nhà này ăn mặn thật!

    Trả lờiXóa
  8. Nếu dư luận không xôn xao thì những sự việc như thế này họ vẫn cho là đúng, vì quy trình của họ đã đúng rồi. Với con mắt người dân và theo pháp luật thì cha con anh cu Bảo rõ ràng là sai, nhưng kỷ luật và đuổi cổ anh ta lại chỉ bảo là sai về ý của đảng, thế thì những vụ như tay Quý Yên bái, chú Thơ Đà nẽng, thằng cha gì có vợ bé là Quỳnh Anh ở Thanh hóa thì đảng không bảo sai nên chúng nó cứ tại vị ngon lành à.

    Trả lờiXóa
  9. Thế ra những câu chuyện dân gian về những nhân vật nổi cộm này đều đúng cả ! Dân có nghìn tay nghìn mắt đấy nhé . Đừng tưởng Dân đen không biết gì đâu !

    Trả lờiXóa
  10. Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa lại quét lá đa
    Đã ó kết luận kiểm tra
    Con vua thất thế về nhà nuôi chim!

    Trả lờiXóa
  11. Quá trình "thăng và giáng quan" của Lê Hoài Bão ở Quảng Nam và Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng, có chung một lộ trình và tốc độ "bão cấp 12" . Đó là thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo ĐCSVN trong cuộc chiến chống và đánh tham nhũng trong hệ thống chính trị . Cả 2 đối tượng trên khi có đơn, thư phản ánh lên Chính phủ thì Thanh tra và cả Bộ Nội vụ vào cuộc, nhưng kết luận cuối cùng đều là " đúng quy trình..". Khi Ủy ban Kiểm tra TW phải dùng quyền và kỷ luật của tổ chức Đảng mới lôi chúng ra khỏi ghế quyền lực. Như vậy , câu hỏi cần đặt ra là : Tại sao Thanh tra và Bộ Nội vụ của Chính phủ chịu "bó tay .com" ? Câu trả lời xin đặt lên bàn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi có đứa cháu sinh viên nghèo nên phải kiếm thêm tiền trang trải chi phí học tập bằng " nghề đi học hộ " cho các quan tại các lớp học thêm , bổ túc . Công việc chỉ là đến giờ có mặt ở lớp họ , điểm danh xong là nhanh chân đến lớp khác ...như kiểu chân dài chạy show vậy . Hóa ra , nhiều quan sài bằng giả hoặc bằng thật nhưng học giả đầy rẫy đang ngự trị .
    Nói vậy để thấy ông LPHB tuy được bổ nhiệm sai ( bị kỉ luật là đúng rồi , là giữ nghiêm ) nhưng dẫu sao ông ta cũng là người có học , còn hơn chán vạn những kẻ đầu óc mụ mị mà quyền cao chức trọng . Có dạo , một tay tổng giám đốc ngân hàng , sai phạm bị truy tố , ra tòa khai là do ... chả biết gì vì văn hóa mới đạt trình độ ...lớp 4 . Thế đấy . Rất chi là đúng quy trình ..!

    Trả lờiXóa