Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

NÊN CHỌN VOOC SƠN TRÀ LÀM BIỂU TƯỢNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM



NGẮM VOỌC, CÀNG YÊU SƠN CHÀ/TRÀ...

Chưa từng có con vật hoang dã nào của Việt Nam được chụp hình nhiều đến vậy. 

Và cũng chưa có con vật hoang dã nào của Việt Nam (còn chưa bị tuyệt diệt) có được vẻ đẹp hoàn hảo đến vậy.

Những con hổ Đông Dương, tê giác, voi … mà ngày xửa ngày xưa một số bị biến thành vật cống cho lòng tham của bọn vua phương bắc, ngày nay đã bị lũ người thừa tiền nhưng nhược dương và hung ác tận diệt, biến thành thuốc uống/đồ ăn bổ dương, thành đồ dùng đầy tính khoe của trong nhà...

Sau 1975, cả một diện tích bao la rừng nguyên sinh tây nguyên bị đốn hạ và đốt cháy (vì không đủ sức vận chuyển gỗ đi nơi khác) để biến thành những nông lâm trường không hề có hiệu quả kinh tế, tàn phá dễ dàng nhanh chóng những gì thiên nhiên tốn cả ngàn năm để tạo dựng…

Chúng ta đã vui mừng biết mấy khi nhìn thấy những đàn cò xuất hiện lại trên đồng ruộng (sau thời gian đất bị “chết” vì lạm dụng thuốc trừ sâu và phân hóa học), đã ngẩn ngơ kinh ngạc trước đông đúc những bầy khỉ sinh sôi nảy nở trong các khu rừng phòng hộ ven biển… Nhưng chúng ta không hề biết rằng, ngay trên một ngọn núi nằm giữa thành phố Đà Nẵng- núi Sơn Chà/Trà, vẫn còn loài linh trưởng quý giá và xinh đẹp đang sinh sống một cách yên lành…

Chỉ khi những tấm ảnh đầu tiên cho thấy những cọc bê tông xấu xí thô bạo trồi lên giữa một vùng rộng rừng xanh ngút mắt ven biển đã bị đốn sạch, sắp biến thành những khối bê tông khô khan để đổ tiền vào túi các đại gia, chúng ta mới kinh hoàng nhận ra mối nguy cơ quá lớn…

Rất may là sau khi cộng đồng mạng lên tiếng cùng lúc, cái “dự án” phá rừng lén lút ấy đã bị ngưng lại, và lần đầu tiên, những chú voọc trình diện con người…

Chúng ta phải cảm ơn những tay máy Đà Nẵng đã bỏ nhiều thời gian/công sức bám giữ Sơn Chà/Trà không kém gì ngày xưa cha ông từng giữ đất trước giặc ngoại xâm…

Chỉ cần vào trang FB của Lê Phước Chín- một trong những tay máy Đà Nẵng, chúng ta đã có thể cảm nhận hết những gì họ đã làm, vì thiên nhiên và vì cả một tương lai của thế hệ con cháu chúng ta sau này.

Nếu chú gấu trúc Trung Hoa đã khiến cả thế giới thích thú vì vẻ mũm mĩm hiền lành ngộ nghĩnh, y hệt một thứ đồ chơi nhồi bông, thí chú voọc Sơn Trà/Chà của chúng ta còn hơn vậy.

Hãy nhìn ánh mắt tràn trề chất Người của chúng, đầy thông minh và hiểu biết, như thể chúng đang thăm dò, hỏi han chúng ta về nhiều thứ, trong đó có ngôi nhà của chúng. Hãy nhìn những màu sắc phong phú trên lớp lông của chúng, để thấy sự diệu kỳ từ bàn tay tài hoa của tạo hóa. Hãy nhìn cảnh gia đình/cộng đồng voọc bên nhau tận hưởng hạnh phúc giữa thiên nhiên, ngắm những cặp tình nhân voọc đùa giỡn âu yếm, những mẹ con voọc thắm thiết tình mẫu tử không khác con người… Chúng ta sẽ thấy đúng là một tội ác trời không dung đất không tha khi cướp mất đất sống của một trong những loài vật xinh đẹp đang có nguy cơ tuyệt chủng này.

Tôi nghĩ, voọc Sơn Chà/Trà không chỉ đáng được cứu khỏi lũ người tham+ác, chúng còn xứng đáng trở thành con vật đại diện cho thiên nhiên Việt Nam, như gấu trúc đã là biểu tượng của thiên nhiên Trung Hoa.

Bạn hãy ngắm nhìn tất cả vẻ đẹp của voọc Sơn Chà/Trà và cùng yêu ngôi nhà của chúng- núi Sơn Chà/Trà, để cùng chung tay cùng giữ gìn, bảo vệ…

Mời bạn ký tên để bảo vệ Sơn Chà/Trà và voọc trước hiểm họa tàn phá: 
https://secure.avaaz.org/…/To_the_Government_of_Socialist…/…
(Bạn click vào link và ghi địa chỉ email của mình vào ô email rồi chọn SIGN để ký tên bảo vệ Sơn Chà/Trà. Cảm ơn bạn, 💓

*Hình ảnh trong bài đều lấy từ FB của Le Phuoc Chin. Rất cảm ơn nhiếp ảnh gia tài hoa đã trở thành "chuyên gia" về voọc...


-------------


GS. Nguyễn Đăng Hưng:

ĐỒNG Ý ! LẤY VOỌC SƠN TRÀ LÀM BIỂU TƯỢNG CHO THIÊN NHIÊN VIỆT NAM :
HIỀN HÒA DỄ MẾN NHƯNG KHÔNG KÉM PHẦN LẤP LÁNH RỰC RỠ!!!

.
















2 nhận xét :

  1. * Phá núi Sơn Chà là tội ác.

    Trả lờiXóa
  2. Ngày 26/2, Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng kiểm tra đột xuất nhà hàng cafe karaoke Phương Anh (đường 2/9, phường Bắc Hòa Cường, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và phát hiện tại đây đang nuôi giữ 7 cá thể động vật hoang dã, gồm 2 con khỉ mặt đỏ, 3 con khỉ mặt mốc và 2 con công. Trong đó, khỉ mặt đỏ và công là những động vật hoang dã quý hiếm thuộc sách đỏ VN. Lực lượng kiểm lâm đã yêu cầu ông Nguyễn Tri Lân, phụ trách quản lý nhà hàng Phương Anh chứng minh nguồn gốc số động vật hoang dã đang nuôi giữ tại đây, nhưng ông Lân không xuất trình được một thứ giấy tờ nào cả. Tuy nhiên, ông Lân cho rằng, nhà hàng này không mua bán mà chỉ nuôi giữ số động vật kể trên nên không vi phạm pháp luật. Các cán bộ kiểm lâm đã giải thích cho ông biết, quy định của pháp luật VN và công ước quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm đã cấm các hành vi săn bắt, mua bán, gây nuôi, trưng bày động vật hoang dã thuộc loại quý hiếm. Trước mắt, lực lượng kiểm lâm Đà Nẵng đã lập biên bản tạm giữ 7 cá thể động vật hoang dã quý hiếm kể trên và tiếp tục điều tra để có biện pháp xử lý.

    Trả lờiXóa