Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Tin HOT: NỮ THẨM PHÁN BỊ THU BẰNG ĐẠI HỌC

Bằng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội của bà Nguyễn Thị Nga - Thẩm phán TAND thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vừa bị thu hồi (Ảnh: Thế Kha).

Nữ thẩm phán bị thu bằng đại học 

VNE
Thứ hai, 11/9/2017 | 18:01 GMT+7

Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội thu hồi bằng đại học của thẩm phán Nguyễn Thị Nga vì dùng bằng tốt nghiệp cấp ba giả.

Ông Lê Tiến Châu (Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội) cho hay đã xác định bà Nguyễn Thị Nga, thẩm phán sơ cấp TAND thành phố Thái Nguyên dùng bằng tốt nghiệp cấp ba giả, Bộ đã ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của bà này. Bằng cử nhân luật cuả bà Nga không còn giá trị từ đầu tháng 9.


Trước đó, TAND tỉnh Thái Nguyên gửi văn bản lên Ban giám hiệu Đại học Luật Hà Nội nêu việc bà Nga đang bị tố cáo dùng bằng tốt nghiệp PTTH giả.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên sau đó xác nhận, bà Nga thi trượt tốt nghiệp cấp ba tại trường PTTH Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên với điểm số 17,5 cho bốn môn (văn, hoá, toán, Nga).

TAND tỉnh Thái Nguyên xác minh tại trường học cũ của bà Nga, đối chiếu giữa số hiệu bằng, số vào sổ cấp trên bằng tốt nghiệp do nữ thẩm phán nộp thì không thấy sự trùng khớp.

Bà Nga giải trình, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp PTTH đã làm đơn phúc khảo bài thi, được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Bà mang chứng nhận này đăng ký dự thi và trúng tuyển vào Đại học Luật Hà Nội. Giữa năm 1999, bà tốt nghiệp.

Đại học Luật Hà Nội đã gửi văn bản báo cáo Bộ Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo và TAND tỉnh Thái Nguyên để xử lý vụ việc. 

Hà Nguyên
------------

Bản tin của Dân Trí:

Phát hiện thẩm phán TAND thành phố Thái Nguyên 
dùng bằng giả
 
Dân trí 
Thứ hai, 11/09/2017 - 10:37

Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội vừa ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của bà Nguyễn Thị Nga - Thẩm phán TAND thành phố Thái Nguyên vì dùng bằng cấp 3 giả.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, ông Lê Tiến Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội kiêm Thứ trưởng Bộ Tư pháp - vừa ký Quyết định số 2673/QĐ-ĐHLHN thu hồi bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 19/7/1976 tại Thái Nguyên), tốt nghiệp năm 1998 chuyên ngành Tư pháp, hạng Trung bình, số hiệu bằng B36704.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Nga đang là thẩm phán sơ cấp TAND thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Văn bản do ông Nguyễn Văn Chung - Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên gửi Ban giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết bà Nguyễn Thị Nga đang có đơn tố cáo với nội dung sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH giả.

Trong công văn trả lời TAND tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định, bà Nguyễn Thị Nga “hỏng thi” tại kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 tại Hội đồng thi trường PTTH Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái cũ (nay là tỉnh Thái Nguyên).

Kỳ thi tốt nghiệp PTTH diễn ra ngày 3/6/1994, thí sinh Nguyễn Thị Nga (học sinh Trường PTTH Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái cũ) đạt 6 điểm môn Văn, 2 điểm môn Hoá học, 4 điểm môn Toán học và 5,5 điểm môn Nga văn. Tổng điểm thi của thí sinh Nguyễn Thị Nga là 17,5 điểm. “Với kết quả thi như vậy, thí sinh Nga không thể được cấp Bằng tốt nghiệp PTTH”- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.

TAND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xác minh tại Trường PTTH Đồng Hỷ về các nội dung thông tin trên bằng tốt nghiệp (bản sao có công chứng) của bà Nguyễn Thị Nga, đối chiếu với Sổ cấp bằng tốt nghiệp phổ thông được lưu giữ tại Trường PTTH Đồng Hỷ.

“Qua xác minh thấy các thông tin về số hiệu bằng, số vào sổ cấp bằng là của một người khác, không phải của bà Nguyễn Thị Nga”- văn bản của ông Nguyễn Văn Chung cho hay.

Theo giải trình của bà Nga, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp PTTH, bà có làm đơn phúc khảo bài thi, sau đó được cấp 1 Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để bà Nga đăng ký dự thi vào Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bà Nga đã trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội và đến ngày 2/4/1999 được Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp công nhận cử nhân Luật.

“Số hiệu văn bằng tốt nghiệp cử nhân Luật và Bảng ghi kết quả học tập do Trường Đại học Luật Hà Nội cấp cho bà Nguyễn Thị Nga sẽ không còn giá trị kể từ ngày ký quyết định này (7/9/2017)”- quyết định của ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội nêu rõ.

Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã gửi văn bản báo cáo Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo và TAND tỉnh Thái Nguyên để phối hợp xử lý vụ việc này.

Thế Kha

5 nhận xét :

  1. Thử hỏi trên đất nước này có bao nhiêu Nguyễn Thị Nga?

    Trả lờiXóa
  2. thị nga chắc bị đứa nào chơi đểu?

    Trả lờiXóa
  3. Bỏ mẹ zồi! Thế bao năm qua bà xử án như thế nào hả bà! Đem bà đi mà cúng!

    Trả lờiXóa
  4. Bị ma nhập rồi ! Thật giả khó phân !

    Trả lờiXóa
  5. Trường hợp Nguyễn thị Nga chứng minh rằng nghành GD-ĐT nước ta cứ vào được trường là tốt nghiệp ra trường, thành tích đào tạo ở các trường ĐH cứ 100%, sinh viên có kém mấy thì cũng mua điểm và ra trường! Khi ở vào vị trí công tác họ có thể trở thành dạng tuổi trẻ tài cao cũng nên?

    Trả lờiXóa