Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Bùi Văn Thuận: ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN NGÀY 07 - 08 - 2017


 
ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 07/8/2017)

1. Formosa, thảm họa do Formosa gây ra, đền bù, sinh kế cho hàng trăm nghìn người dân chịu thảm họa, chuyện 300ha biển mà Formosa được nhà cầm quyền cấp để đổ tro, xỉ vẫn im lặng trên báo chí. (Với đà này, Formosa cứ thế im ỉm mà làm mà xả thải thôi, có bảo kê bự mà).

2. Chuyện "nhận chìm" 1 triệu m3 chất thải của Vĩnh Tân 1 (95% của Tàu Cộng) vẫn chưa có diễn tiến gì mới sau khi ông Trần Hồng Hà cho biết, "đã lỡ" ký kết: Nếu chậm giao biển cho Vĩnh Tân 1 "nhận chìm vật chất" thì ngân sách sẽ phải è cổ ra nộp phạt 14 tỷ (hơn 620.000 $). (Thật tài tình, nó đổ chất thải ra biển mình không phạt được nó mà ngược lại, chậm một ngày nó phạt cho thối đầu. Bọn phản động bán nước hại dân là đây chứ đâu xa). https://goo.gl/ibHhg2

3. Chuyện giàn khoan phải rút ở Bãi Tư Chính, chuyện chủ quyền quốc gia, chuyện Trung Cộng xâm lấn, xây đảo, lập đủ các loại cơ quan hành chính ở Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam không báo nào viết, đưa tin.

4. Trên VTV có bài: "Tàu cá Bình Định bị tông chìm, 1 ngư dân mất tích trên biển". (Trong bài viết vẫn gọi là "tàu lạ". Chuyện 2 tuần trước tàu cá ngư dân Việt bị bắn làm chết và thương vong 4 người đã không còn thấy thông tin thêm. Phía Indonesia đã phủ nhận việc này, mọi nghi ngờ đổ dồn về anh em tốt, đồng chí tốt của đảng. Và chạm đến "ông anh", báo chí im như chó cắn phải quả đu đủ nóng, ngay cả tiếng ư ử cũng không thể cất lên). https://goo.gl/n9ntym

5. Trên tờ Người Lao Động có bài: "Bắt quả tang nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp". (Chuyện đa số phóng viên báo đảng "làm ăn" thì ai cũng biết. Chính vì vậy mà bọn mafia đỏ Yên Bái có thể ung dung gài bẫy phóng viên Lê Duy Phong trong vụ phanh phui dinh thự, biệt phủ khủng của Phạm Sỹ Quý (em trai bà Trà Bí thư Yên Bái) và đặc biệt của tay tướng công an Đặng Trần Chiêu. Bọn mafia đỏ không lạ "chất" của đại đa số phóng viên, nhà báo lề đảng). https://goo.gl/fGvuci

6. Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc: 68 người thương vong và mất tích, thiệt hại hơn 940 tỷ đồng. (Đây là con số của đợt mưa lũ trong tuần qua. Vấn đề môi trường đã không thể báo động nữa mà bây giờ là lúc người dân lãnh hậu quả). https://goo.gl/Ka1AEm

7. Cũng liên quan đến mưa lũ, trên Vietnamplus có bài: :"Mưa lũ gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay". (Đó là chưa đến mùa xả lũ của các thủy điện miền Trung- Tây Nguyên. Đến mùa xả lũ của thủy điện, con số người chết và tài sản người dân bị mất sẽ còn cao khủng khiếp nữa). https://goo.gl/rXvqUs

8. Cũng trên Vietnamplus có bài: "Các dân tộc ASEAN cùng gắn kết, chia sẻ lợi ích trên chặng đường mới". (Nghe đồn, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "tặng" 25 triệu đô (từ ngân sách) cho Quốc hội Cam Bốt, trong Hội nghị AMM 50 ( Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50), phía Cam Bốt vẫn hiên ngang đứng về phía Trung Cộng trong vấn đề Biển Đông). https://goo.gl/5EpViw

9. Trên nhiều báo có bài: "Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế". (Mời quý vị cứ nhìn vào Formosa, bãi chôn xỉ lấn biển của Formosa, cấp phép cho Vĩnh Tân 1 "nhận chìm vật chất", các nhà máy thép DANA của Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, tàn phá Sơn Trà, phá rừng nuôi bò, thi hoa hậu, các nhà máy gây ô nhiễm khắp nơi, sông chết, biển chết trên cả nước, Hà Nội, TP HCM thi nhau chặt cây mặc dù đây là 2 thành phố thuộc diện ô nhiễm nhiều nhất thế giới... Nhìn vào đó và liên hệ với lời các lãnh đạo sẽ thấy toàn bộ là một hệ thống nói dối). https://goo.gl/gQGvTA

10. Tờ Thanh Niên có bài: "Vốn đầu tư vào điện than tăng mạnh". (Việt Nam trong tương lai rất gần sẽ là cường quốc nhiệt điện than với công nghệ lạc hậu, ô nhiễm. Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ trở thành cường quốc ô nhiễm, khói bụi, ung thư, bệnh tật). https://goo.gl/VneSQw

11. Lại thêm một phóng viên bị bắt, theo thông tin trên Thanh Niên "Tạm giữ một phóng viên để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản". (Lần này là phóng viên của VOV thường trú tại Tây Nguyên). https://goo.gl/7fNt19

12. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1118/QĐ-TTg về việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam. (Nền báo chí cách mạng Việt Nam chỉ có một ban biên tập duy nhất là ban Tuyên giáo, cơ quan chủ quản duy nhất là đảng. Tất nhiên, với những thành tích bưng bô, phục vụ chế đô, nâng bi lãnh đạo và đặc biệt là luôn có xu hướng ngậm máu phun vào những người dân, đặc biệt là những người đấu tranh ôn hòa, những người bị bắt, tù đày vì nói lên tiếng nói trái ý muốn của đảng... ). https://goo.gl/y5tK49

13. Lùi thời gian công khai kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý. (Lùi đến thời hạn bao giờ thì chưa thấy nói. Để cho chị em nhà Trà- Quý có thời gian hợp thức hóa tài sản khủng hay định đợi xem các đương sự chạy trọt ra sao? Nhân tiện thanh tra luôn dinh thự, tài sản tướng Đặng Trần Chiêu đi, sao lại định im ỉm vậy? Hay đụng vào công an là đụng vào lưỡi kiếm nên sợ?). https://goo.gl/dGhNYa

14. Nổ kho quân khí Công an tỉnh Hà Giang. (Không biết do bất cẩn hay do định hủy tang vật khủng một vụ án nào đó?). https://goo.gl/DkyPpc

15. Trên PLO có bài: "Ngày mai xử 14 cán bộ Đồng Tâm sai phạm về đất đai". (Có lẽ định hi sinh vài con tốt thí ở xã, huyện để làm yên chuyện Đồng Tâm đây. Xin nhắc lại, người dân Đồng Tâm vẫn chưa nộp được đơn khiếu nại về kết luận thanh tra đất đai mà Hà Nội công bố). https://goo.gl/C1JWyb

16. Vẫn trên PLO.vn có bài rất đáng đọc (dễ bị gỡ) với nhan đề: "Gây tác hại môi trường ghê gớm nhưng dễ dàng phủi tay". (Bài báo nói về thảm họa Formosa, nói về Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 "nhận chìm chất thải". Đó là các dự án này gây thảm họa môi trường rất ghê gớm nhưng cả các công ty và đám phản động cấp phép đều rất dễ phủi tay về trách nhiệm. Tất nhiên, thảm họa xảy ra dân sẽ lãnh đủ). https://goo.gl/ywZ6KU

17. Dân Việt có bài: "Những vụ Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê… là kết quả của cả quá trình". (Bài này nêu ý kiến của đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền. Bài này không có ý gì khác ngoài mục tiêu nâng bi, ca ngợi thành tựu, quyết tâm phòng chống tham nhũng của đảng, nahf nước. Như nhiều người dự đoán, sẽ có hàng loạt bài theo thể loại này. Chỉ xin lưu ý một chút: Cách mà đảng và nhà nước đang "chống tham nhũng" là cách hình thức, làm cho có, chữa bệnh từ ngọn, bịt hoặc ngắt mấy lá bị sâu dễ nhìn thôi. Muốn thực chất chống tham nhũng cần rất nhiều yếu tố: Đa nguyên, đa đảng đối lập, Quốc Hội nhiều đảng phái, Hiến Pháp dân chủ minh bạch, khoa học, Luật pháp dân chủ, nghiêm minh, báo chí tự do, người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt... Cách "chống tham nhũng" như Việt Nam đang làm hiện nay chỉ là hình thức che mắt và mị dân). https://goo.gl/dguEqp

18. "Sự quái lạ của đám mây đen tựa UFO xuất hiện ở Sầm Sơn" là tiêu đề bài trên Dân Việt. (Hôm qua, có bà quan chức của Sầm Sơn đã phủ nhận tin này. Có lẽ do sợ hãi. Không biết có phải điềm báo cho cái gì đó không nhỉ? Điềm báo cho chuyện tình anh Chiến- Quỳnh Anh, cho sự xa cách nhớ nhung vợ trẻ con nhỏ đang ở tận New Zealand của vị Bí thư tỉnh ủy hết lòng "vì dân, vì nước" khiến trời cũng phải động lòng? Hay điềm báo cho những kẻ tham nhũng hút máu dân, đào bới mọi thứ, phá nát mọi thứ trên đất nước này khiến trời nổi giận?). https://goo.gl/KAtty9

19. Trên tờ Quân Đội Nhân Dân chuyên có những bài mị dân, đặc biệt là đánh vào những em lính trẻ ít học, ít đọc, ít thông tin. Hôm nay tờ báo này có bài tanh nồng mùi tuyên giáo với nhan đề: "Nghiêm trị những kẻ đội lốt “dân chủ”, “nhân quyền” phá hoại đất nước". (Bài báo không có nội dung gì ngoài những lời lẽ hằn học, vu khống, chụp mũ và nói lấy được về những người bị bắt gần đây như Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Trực. Tay bồi bút Kim Ngọc đã viết một bài khá dài, có lẽ là quá sức đọc hiểu của đại bộ phận lính tráng hiện nay. ...........). https://goo.gl/3j4kdZ

20. Hôm nay Tuổi Trẻ có bài: "Hiệu triệu lòng dân chống tham nhũng". (Ngay trưa nay, trên báo mạng, tiêu đề đã bị sửa thành: "Quyết tâm chống tham nhũng sẽ hiệu triệu lòng dân". Chống tham nhũng là chống đảng rồi, vì chỉ có đảng tham nhũng thôi dân thường sao tham nhũng được. Cũng xin lưu ý là ông Trọng đã từng nói: "Chống tham nhũng là ta chống ta". Đảng CS và chế độ ngày càng tự mâu thuẫn trong công cuộc mị dân: Vừa muốn dân tin là quyết tâm chống tham nhũng vừa muốn giữ chế độ độc tài tuyệt đối để tham nhũng tuyệt đối. Điều này cũng hài hước như vừa muốn làm cave vừa muốn dân tin là mình còn trinh (xin lỗi chị em hành nghề bán vốn tự có). Một đảng độc tài sẽ không thể nào chống tham nhũng dù dùng bất cứ phương pháp nào, bắt, xử tù hay "kỷ luật" bao nhiêu cá nhân hay "cách chức trong quá khứ". Đó là sự ảo tưởng, ngáo đá rất nặng. Hiệu triệu lòng dân để đứng lên chống độc tài thì mới chống tham nhũng được). https://goo.gl/Nd4pmY

21. Các tin về Trịnh Xuân Thanh, về khủng hoảng ngoại giao quanh vụ "đầu thú-bắt cóc" này cũng còn rất dày đặc trên báo chí. Sau khi BNG Đức lên tiếng rất mạnh mẽ, có tin cho hay cảnh sát CH Séc cũng đã vào cuộc điều tra. Đức đã có ý cắt khoản ăn xin 160 triệu EURO hàng năm dành cho Việt Nam. Tất cả các vấn đề còn phải chờ đợi thêm tin chính thức từ báo chí quốc tế, các động thái,phát biểu của cảnh sát và chính phủ Đức.

22. Hai ngày qua, chuyện cái hội nhà văn nhà thơ gì đó mà chuyên ngành là bưng bô cũng gây lùm xùm không ít. Hội này "xin" 300 ngôi nhà cho các hội viên để yên tâm "sáng tác những áng văn ca ngợi bốc mùi", hay chuyện tay nhà thơ Hữu Thủm đòi xe riêng để "đi công tác"... Nghe đồn, cái hội ăn hại này mỗi năm tiêu tiền thuế của dân hơn 90 tỷ chỉ để viết nhăng viết cuội ca ngợi đảng, nhà nước, để mửa ra những lời sáo rỗng trong nền văn thơ XHCN. 

23. Trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) tiếp tục bị tài xế phản đối bằng tiền lẻ. Nghe đâu, có tay lãnh đạo CSGT đã nói sẽ xử lý vụ này. (Có lẽ với đầu óc toàn dùi cui, bánh mỳ nên viên CSGT này đã quên hết luật).

24. Vũ Đức Dũng, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đã có hành vi tát, hành hung tài xế của Sở này do lái xe đi nhầm đường. (Tay giám đốc này đã xin "rút kinh nghiệm". Gương mẫu ghê, nhận rút kinh nghiệm thì phải biết lương tâm của đám này hình hài ra sao sau khi học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức). https://goo.gl/QB5nEk

25. Tuổi Trẻ có bài: "Đất tái định canh bôxit Tân Rai chưa tới tay dân đã bốc hơi". (Dự án là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ngoài thua lỗ lớn, ngân sách phải bù lỗ, nguy cơ thành quả bom thảm họa môi trường thì nay lại lòi ra chuyện này nữa. Đúng là đi hết thất bại này đến thất bại khác. Dân lãnh đủ, bọn phản động chóp bu chủ trương cho Trung Cộng làm dự án này không hề hấn gì, vẫn thăng quan tiến chức, vẫn bổng lộc, sân sau, vẫn phè phỡn, vẫn mua nhà, chuẩn bị cơ ngơi bên giãy chết...). https://goo.gl/G7DqnN

26. Chuyện điểm đầu vào trường Sư phạm với mỗi môn trên 3 điểm và ngành công an, quân đội gần 30 cũng làm dư luận dậy sóng. Đặc biệt các ngành bên công an, an ninh điểm cao chót vót, điều này cho thấy một xã hội rất bất ổn, nơi mà học sinh và cha mẹ thi nhau nhồi nhét con em mình thành "công cụ", mà bỏ qua ngành nuôi dưỡng tri thức và tâm hồn con người. Các ngành kỹ thuật, khoa học cơ bản điểm đầu vào cũng khá thấp so với mặt bằng điểm các ngành "thanh kiếm, lá chắn". Các ngành chỉ sự dụng tay chân, dùi cui, canh cửa, bắt cóc, và đủ các trò lưu manh, hạ đẳng sao điểm lại cao như vậy? Xã hội này sẽ đi đến đâu?

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

 

5 nhận xét :

  1. Một mặt thì cho lắp đặt nhà máy gây ô nhiễm, một mặt thì to mồm 'không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế'. Phải biết giữ nhân cách. Muốn giữ nhân cách thì phải đạt cái lòng tự trọng từ lời nói, nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Vụ Fomosa thì bất lực rồi! Nước đến đâu, bèo trôi dến đấy! mấy hôm nay ông Trọng bấn lên rồi! Cái vụ Đức thế nào cũng trừng phạt Việt nam thôi!

    Trả lờiXóa
  3. Muốn làm nhà văn thì trước hết phải có lòng tự trọng đã, rồi sau đó hãy viết văn. Lòng tự trọng không có thì đó chỉ là thứ văn chương thối rữa mà thôi, ông Hữu Thỉnh ạ! Ông Thỉnh và các bạn văn của ông sao mà giống nhau thế! Đồng hội đồng thuyền!

    Trả lờiXóa
  4. Phải rồi, đua nhau vào ngành công an, an ninh là dấu hiệu của bất ổn! Nhu cầu công an, an ninh cao nên mới là ngành hót! xã hội mà có nhu cầu an ninh cao thế thì đó là dấu hiệu của bất ổn!

    Trả lờiXóa
  5. Vũ Đức Dũng, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đã có hành vi tát, hành hung tài xế của Sở này do lái xe đi nhầm đường.
    ___________________
    Thằng này không biết dùng người! Tài xế là tay chân đắc lực, có thể cất nhắc lên trưởng ban tổ chức chính quyền hoặc viện trưởng viện nghiên cứu đấy!

    Trả lờiXóa