Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Bùi Văn Thuận: ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 09/8/2017)


Bùi Văn Thuận

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 09/8/2017)

1. Một Thế Giới có bài viết: "Formosa bị nông dân Mỹ kiện đòi bồi thường vì tàn phá môi trường". (Ở Việt Nam, kiện Formosa là bị bắt, bị ngăn cản, xách nhiễu, không nhận đơn, bị huy động công an đông nhung nhúc phá, giở trò. Trong khi đó, tại Việt Nam Formosa gây thảm họa gấp hàng nghìn lần so với sự tàn phá môi trường tại Mỹ). https://goo.gl/jYTLHG

2. Chuyện tình "nhận chìm vật chất" giữa Bộ TN-Mt Việt Nam và Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã gặp trắc trở bước đầu khi báo chí và cộng đồng mạng lên tiếng rất gay gắt. Trên PLO có bài: "Nóng: Không nhận chìm 1 triệu m3 bùn cát xuống biển!". (Bộ trưởng Hà và Bộ TN-MT có lẽ hơi tiếc, cay cú vì chuyện tình đẹp mang tên nhận chìm bị cư dân mạng phản đối, "dèm pha" quyết liệt để giờ này các anh ấy lỡ làng chuyện kết duyên cùng Vĩnh Tân 1 phá hủy môi trường). https://goo.gl/xFXRMU

3. Chuyện tàn phá Sơn Trà vẫn chưa có gì mới, vẫn là động thái cò cưa giữa những người dân muốn giữ và các quan chức muốn phá để làm tiền. (Một thông tin cần kiểm chứng đó là: Lễ tân khách sạn ở Sơn Trà đeo quốc kỳ 6 sao, tức quốc kỳ Trung Cộng được thêm một ngôi sao nhỏ nữa).

4. Trên VOA có bài phân tích rất đáng đọc: "Việt Nam có thể ngả về Mỹ chống TQ ở Biển Đông?". (Bài phân tích này kết hợp với sự kiện Vương Nghị và ông Phạm Bình Minh hủy bỏ cuộc gặp ở Manila, Philippines và sự kiện ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng QP đang thăm Mỹ có thể thấy một chút ánh sáng về vấn đề biển đảo. Hy vọng không có chuyện đu dây, đi hàng hai như mọi khi của nahf cầm quyền Việt Nam). https://goo.gl/tsSn9W

5. Liên quan đến chuyện quan hệ Việt- Mỹ: Những động thái gia tăng đàn áp, bắt bớ từ đầu năm đến nay của nhà cầm quyền Việt Nam với những bản án nặng nề có lẽ là thứ sẽ được Hà Nội đem ra mặc cả, hi vọng Mỹ và phương Tây "để ý". Những Nguyễn Thúy Nga, Mẹ Nấm, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trung Trực...hi vọng các anh chị không trở thành con tin của nahf cầm quyền được dùng để đánh đổi, ăn xin hay đưa ra yêu sách với Mỹ, phương Tây.

6. Vụ Trịnh Xuân Thanh báo chí và cộng đồng mạng vẫn chưa hết nóng và hóng:

- Báo chí trong nước đã dừng những bài thủ dâm, nâng bi trơ trẽn về vụ "đầu thú" này. Có lẽ báo chí ban tuyên giáo và giới cầm quyền đã nhận ra sự tai hại từ những phản ứng mạnh mẽ của Đức, cộng với báo chí Quốc tế đưa tin với 100% họ cho rằng đây là vụ bắt cóc.

- Tuy đã dừng những bài kiểu nâng bi, dối trá như thường lệ theo chỉ đạo của Ban tuyên giáo, nhưng báo chí trong nước lại tập trung vào "tài sản" của gia đình Trịnh Xuân Thanh, cụ thể ở đây là nhắm vào tài sản ông Trịnh Xuân Giới, bố Thanh. Liên quan chuyện này mời đọc bài trên báo Dân Trí với tiêu đề: "Ông Trịnh Xuân Giới là chủ sở hữu thực khối tài sản liên quan Trịnh Xuân Thanh?" https://goo.gl/wmQj1D, cùng rất nhiều bài liên quan đến chuyện tài sản khác nữa. Xin quý vị hãy đọc thêm phân tích của Fb Người Buôn Gió ở đây :https://goo.gl/thgcQq

- Trên VOA có bài: "Cộng hòa Czech điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh". (Khó khăn đang chồng chất lên những người muốn coi vụ Trịnh Xuân Thanh là "đầu thú". Đức cũng đã xem xét dừng khoản vay 560 triệu EURO cho Việt Nam và đòi khoản nợ 160 triệu đến hạn. Đúng là họa vô đơn chí với bọn chuyên xài luật rừng, bắt cóc, khủng bố). https://goo.gl/1W1BsY

- Cộng đồng mạng trong và ngoài nước đang kêu gọi ký bản kiến nghị "Yêu cầu chính phủ Việt Nam tôn trọng luật pháp quốc tế trong vụ việc Trịnh Xuân Thanh". Mời quý vị quan tâm và ký tại đây: https://goo.gl/WsMLNu

(Những động thái ngoại giao cứng rắn của Đức, cùng với truyền thông quốc tế lên án, mỉa mai và những hệ lụy về kinh tế và vị thế quốc gia bị coi khinh, nhà cầm quyền đã rất khôn ngoan khi "phanh" báo chí lề đảng, đưa ra những đối sách như: Đưa Thanh lên truyền hình nói mấy câu với vẻ mặt bơ phờ, và bản "thú tội" sai chi chít lỗi... vẫn có vẻ không ổn nên đã đổi sang chiến dịch khác đó là: Áp lực, chơi đòn tâm lý lên gia đình ông Thanh mà cụ thể ở đây là ông Trịnh Xuân Giới. Với sự tấn công và khủng bố gây hoang mang, mất định hướng và sự dụ dỗ rất có thể ông Giới sẽ lại lên báo chí, truyền hình để khẳng định: Con trai ông là Trịnh Xuân Thanh đã về nước đầu thú, có xin ý kiến ông, có bàn bạc, không bị bắt cóc... Tuy Thanh là nghi can tham nhũng, tàn phá, hút máu và cũng như tuyệt đại các đồng chí của mình, chỉ là tai họa cho dân, nhưng việc nhà cầm quyền sử dụng luật rừng, chơi đòn bẩn cần phải bị lên án và phải trả giá. Điều này sẽ giúp cho những người đấu tranh, lên tiếng có thể tố cáo trò bẩn, khủng bố, bắt cóc mà nhà cầm quyền thường xuyên sử dụng với công dân của đất nước này).

7. Báo Đất Việt có bài: "Nhà máy Bauxite Tân Rai xả thải: Điểm bất thường". (Người dân phản ánh nước thải của nhà máy Bauxit Tân Rai sủi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối nồng nặc, song kết quả kiểm định vẫn ở mức... an toàn. Có lẽ không mấy người lạ các cơ quan kiểm định của Việt Nam làm việc ra sao, đặc biệt dự án "Bô Shit" là chủ trương lớn của đảng này lại là của Tàu nữa thì kiểm định càng phải nói. Xin nhắc lại, nhiều người đã bị bỏ tù vì phản đối Boxit Tây Nguyên, nhà giáo Đinh Đăng Định đã bị đày đọa, mang bệnh mà chết vì dự án bán nước hại dân này). https://goo.gl/AoTxk7

8. Trên Soha đưa tin: "Bắt trung uý công an gọi em trai đến chém chết người". (Tay công an này sàm sỡ vợ nạn nhân, bị phản đối thế là đồng chí ấy gọi em ruột và một người khác đến chém nạn nhân đến chết. Với những nghiệp vụ rất xuất sắc và đạo đức sáng ngời như tấm gương của "người", không biết đồng chí trung úy này sẽ bị bao nhiêu năm tù cho hưởng án treo đây?). https://goo.gl/C4zFQB

9. "Rủi ro và mất ổn định xã hội cao hơn khi thiếu Luật Biểu tình" là tiêu đề bài viết trên Viettimes nhưng sau đó bị đổi thành: "Sớm có Luật Biểu tình sẽ giúp quản lý xã hội tốt hơn". (Đảng không nghĩ vậy đâu ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm VPQH ạ. Chậm ra luật biểu tình là lỗi của hệ thống chóp bu, còn dân có quyền biểu tình vị Hiến Pháp quy định dân có quyền đó. Tất nhiên, mấy tay công an là công cụ và đám DLV lại cho rằng dân "biểu tình trái luật". Thế mới thấy sự ưu viêt, đỉnh cao trí tuệ của bộ máy này, đặc biệt là trí tuệ của công cụ "thanh kiếm của đảng"). https://goo.gl/Ei1imU

10. Tuyên Quang: Quá bức xúc, người dân đốt tàu cuốc khai thác cát sỏi trên sông Gâm. (Dân ở đây có lẽ lại lãnh đủ thôi, các tàu khai thác cát sỏi đều có bảo kê là các cấp ủy chính quyền và công an các địa phương nhé. Tất cả đều có chung chi, có lại quả, có phong bì. Khởi tố ngay vài "thằng dân" vì tội phá hoại tài sản cho "chúng" chừa đi). https://goo.gl/4nrAzJ

11. Các vụ bắt bớ, thanh toán, làm thịt giữa các phe vẫn đang diễn ra khá quyết liệt. Sáng nay, FB Ô Sin đưa ra một cái tên là Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch BIDV và là người nổi tiếng thân cận "người tử tế" 3X. Ngay lập tức có nhiều chuyện hay:

- Cổ phiếu của BIDV giảm kịch sàn, mất 10% giá trị.

- Báo chí đua nhau vào cuộc, Dân Trí đưa tin: "Không có chuyện bắt giữ nguyên Chủ tịch Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà". (Đây là lời một quan chức bên tổng cục cảnh sát. Hehe, kinh nghiệm rồi, cứ mấy tay này mà nói "không có chuyện" thể nào cũng có chuyện, thậm chí chuyện cực to luôn. Hóng). https://goo.gl/qxxcL2

- Đích thân ông Trần Bắc Hà cũng đã nói "Tôi bình thường, có gì đâu". (Nghe câu này cứ rờn rợn như câu "tau khỏe mà, có chi mô" đã từng nghe đâu đó). https://goo.gl/YtGmB5

(Fb Ô Sin hiện được coi là người nắm giữ sổ Thiên Tào, ông gọi tên ai, người đó có mặt sau song sắt. Làm báo phải săn tin được như ông này mới gọi là đỉnh. Tất nhiên, đỉnh của cái gì thì tùy quý vị đặt tên. Theo giới thạo tin, có lẽ cha con nhà Đóc Tơ Ruồi cũng chuẩn bị theo chân những người anh hùng).

12. Trên tờ Diễn Đàn Doanh Nghiệp có bài: "Áp lực trả nợ tăng, Chính phủ đẩy mạnh vay đảo nợ". (Vay để ăn và phá, sau đó lại phải vay nhiều hơn để trả nợ gốc và lãi và có phần dư ra để ăn và phá tiếp. Vòng luẩn quẩn này sẽ dẫn đến nợ đè lên đầu dân và BOT, thuế phí, giá xăng dầu, học phí, viện phí... đều tăng. Tất nhiên chủ trương huy động vàng, đô trong dân cũng có căn nguyên từ đây). https://goo.gl/rPDCoR

13. Liên quan đến chuyện BOT Cai Lậy cắt cổ dân không đi vào đường BOT, trên PLO có bài: "Mua vé thu phí bằng tiền lẻ: Sai gì mà đòi xử!". (Bài viết này như một cái tát vào mặt tay luật sư bưng bô nào đó đòi bỏ tù những tài xế dùng tiền lẻ. Tất nhiên, bài viết cũng vả vỡ mặt tay lãnh đạo CSGT nào đó đòi "xử lý" các xe dùng tiền lẻ để phản đối trạm thu phí). https://goo.gl/sFqgWs

14. UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép cho Cty Dệt Vinatex Toms xả thải xuống hồ Khe Chè và xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng. (Nhà máy này được cấp phép xả thải 300m3/ngày thẳng ra hồ, ra mương nước, ruộng lúa. Dân đang phản đối rất rầm rộ. Nước thải của công nghiệp dệt may, nhuộm đều chứa chất độc hại. Xả vào nguồn nước sinh hoạt nước sản xuất, nuôi trồng của dân thì đúng là UBND tỉnh Quảng Trị rất "vì dân". Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng là kẻ bất lương đã ký giấy phép giết dân này). https://goo.gl/gPrC3e

15. Biệt phủ, dinh thự Yên Bái vẫn im hơi lặng tiếng. Đặng Trần Chiêu, Phạm Sỹ Quý vẫn đang bình yên (có thể đang chạy trọt, lo lót). Tất nhiên các dinh thự, biệt phủ khắp nơi của quan chức, đảng viên vẫn chung tình hình là "bí mật nhà nước".

16. Hôm qua ngày 08/8, công an Hà Nội chính thức "chơi" dân Đồng Tâm. Sáng nay, nhiều lực lượng công an đã xuống và đưa giấy triệu tập ông Lê Đình Công lên 'làm việc" vì gây rối trật tự công cộng. (Bài đánh tỉa, bắt dần sau đó về chia rẽ : ông này khai ra ông đấy, mời ông lên... để bắt và trả thù, triệt hạ dân Đồng Tâm là kịch bản đã được nhiều người cảnh báo. Tất nhiên, ông Chung chủ tịch Hà Nội vô can trong vụ lật kèo, lật mặt một cách trơ trẽn, bỉ ổi này).

17. Chuyện lý lịch, đấu tố ở thế kỷ 21 thông qua "bút phê" của cán bộ xã ở An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương vẫn nóng sốt: Tây cán bộ xã cho rằng: "Chuyện nhỏ, lên mạng thành to" hay chuyện bắt tay này đến tạn nhà xin lỗi và làm lại lý lịch cho người bị xỉ nhục... đều được báo chí khai thác. (Tất nhiên, với mức hiểu biết, tri thức của cán bộ phường xã hiện nay, không thể trông mong gì ở lực lượng này trong việc nói đến luật, hay các gái trị con người. Đến đám to hơn cũng ngu ngơ, lạm quyền và bố đời như vị PCt quận Thanh Xuân thì đừng trông mong gì có sự thay đổi ở cấp xã phường. Tất nhiên, cách ăn tạp, ăn bẩn và cách hành dân thì những cán bộ, đảng viên này lại là bậc thầy của dân). https://goo.gl/RdJwnn

18. Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc: "Báo chí được dự họp Thường vụ QH theo 'tôn chỉ mục đích'". (Tôn chỉ mục đích của ai thì chúng ta đều biết rồi. Hoan hô nền báo chí cách mạng Việt Nam. Lúc nào nghe Quốc hội và đảng huýt sáo thì đến nhanh mà đưa tin, viết bài ca ngợi nhé. Thấy chủ trừng mắt, không vui là phải cụp đuôi lại ra ngoài ngồi liếm lông nhớ chưa?). https://goo.gl/JfhNP1

19. Vietnamnet: "Khánh Hòa:Ốc hương chết thối ao sát kỳ thu hoạch, đốt sạch bạc tỷ". (Lạ cái là chưa thấy ban tuyên giáo, các cơ quan chức năng cho biết là chết do tảo hay do sặc nước?). https://goo.gl/Dg1KbK

20. Tuổi Trẻ: "Nước sông ở Đà Nẵng chuyển màu, nghi doanh nghiệp xả thải". (Doanh nghiệp xả thải tgaay ô nhiễm thì lại chuyển dân ra xa khu đó như cách Đà Nẵng làm với công ty thép DANA của chủ tịch Huỳnh Đức Thơ là xong. Có gì đâu mà phải ầm ĩ nhỉ. Anh Thơ làm được, thì các doanh nghiệp khác cứ thế mà làm). https://goo.gl/Sc79AC

21. Liên quan đến Đồng Nai:

- Thanh Niên: "Lấp sông Đồng Nai làm dự án: Xử nghiêm hành vi phạm pháp". https://goo.gl/ZvMPJc

- Vẫn là Thanh Niên: "Cho tồn tại biệt thự xây trái phép của Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai". (Luật pháp CNXH thật nghiêm minh, công bằng. Còn nguồn gốc tài sản thì đều là thối móng tay, nuôi lợn, nấu rượu, bán chổi cả). https://goo.gl/8ow21h

- Tất nhiên, các tin về chuyện CSGT ở Đồng Nai nổi tiếng thủ đoạn, bẩn bựa khi kiếm bánh mỳ không có gì phải nói.

22. Các chuyện đã chìm xuống: Phan Sơn Hùng và đồng bọn đột nhập tư gia, đánh đập, khủng bố 3 phụ nữ ở Hồ Chí Minh, đến nay công an nhà hồ vẫn đang ra sức...bao che cho Hùng cùng đồng bọn mặc dù đã có clip, có đủ thứ. Chuyện tài sản khủng của nhiều quan chức, chuyện cả họ làm quan, chuyện tình của các lãnh đạo kính yêu với các hót gơn, chuyện thăng tiến thần tốc của con cháu các quan lớn, chuyện ấu dâm, hiếp dâm ở Vũng Tàu với nghi can là đồng chí Nguyễn Khắc Thủy... Có quá nhiều chuyện xảy ra trên đất nước này. Hết 'thành tích" này lại đến thành tựu nọ, dân hết thất bại này đến thất thủ kia, nỗi đau chồng nỗi khổ, hết quan này lộ đến quan kia... Những bất hạnh của dân và những sự thăng tiến, giàu có, bè phái, biệt phủ, con cháu của quan cứ chồng đống lên. Dân chưa hết nỗi đau này đã phải tiếp nhận nỗi đau khác, quan chưa hết lộ chỗ này thì lại lòi ra lộ chỗ khác. Tất cả làm cho con người không thể định hướng, thậm chí là trơ lỳ trước nỗi đau và bất công. Cá tin giết người tàn bạo đọc mà dửng dưng như chuyện mua mớ rau vậy. Đất nước ta thật nghèo nhưng quá bình yên, quá hạnh phúc, quá rực rỡ.

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

11 nhận xét :

  1. Tôi rất thích chuyên mục này, nhưng... nếu như tránh được việc sai chính tả thì tuyệt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thấy lỗi chính tả. Và đánh máy thì ai cũng có lúc đánh hỏng, nhưng vẫn đủ ý thì thôi, đây đâu phải văn chương nghị luận gì mà đòi hỏi chính tả. Đây là bản tin tổng hợp có nhận đinh của tác giả, rất hay và rất hoan nghênh!

      Xóa
  2. Đất của Tổ Quốc . Đất do xương máu tổ tiên . Còn hơn đất vàng . Giá trị hơn bất cứ thứ gì trên đời . Thế mà kẻ tự xưng tiếm quyền Dân cho ngoại bang thuê với giá gần như cho không ! Vua Lê Thánh Tông thay mặt tiền nhân xử chu di tam tộc kẻ bán nước, bán đất của tiền nhân đã lấy xương máu mà tạo lập !

    Trả lờiXóa
  3. Phải rồi, Việt Nam nên tôn trọng luật quốc tế và nên thông tin đúng sự thật để thể hiện tinh thần tôn trọng người đọc! Nói chung là nên cư xử văn minh!

    Trả lờiXóa
  4. thông qua "bút phê" của cán bộ xã ở An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương vẫn nóng sốt: Tay cán bộ xã cho rằng: "Chuyện nhỏ, lên mạng thành to"

    Thằng phó xã An Bình này khốn nạn quá! Chuyện như thế mà nó bảo chuyện nhỏ! Nó viết như thế bằng khuyến khích không tuyển dụng người ta! Thằng này "dốt đặc cán mai, dốt dài cán cuốc" không biết phân biệt đâu là chuyện lớn, chuyện nhỏ, cứt lộn lên đầu! Thằng khốn nạn!

    Trả lờiXóa
  5. Hết 'thành tích" này lại đến thành tựu nọ, dân hết thất bại này đến thất thủ kia, nỗi đau chồng nỗi khổ, hết quan này lộ đến quan kia...
    ______________________
    Thì đó là thành tích của đảng!

    Trả lờiXóa
  6. - Vẫn là Thanh Niên: "Cho tồn tại biệt thự xây trái phép của Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai".
    ___________________
    Phải cho tồn tại chứ! hàng vạn, chục vạn biệt phủ đã tồn tại trên đất nước này như thế đấy!

    Trả lờiXóa
  7. Tuổi Trẻ: "Nước sông ở Đà Nẵng chuyển màu, nghi doanh nghiệp xả thải".
    ___________________
    "NGhi doanh nghiệp xả thải"! "Nghi" là thế nào? Là thể hiện trình độ yếu kém và vô trách nhiệm trong quản lý nhà nước!

    Trả lờiXóa
  8. 18. Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc: "Báo chí được dự họp Thường vụ QH theo 'tôn chỉ mục đích'".
    __________________
    Đại biểu nhân dân Nguyễn Hạnh Phúc nói một câu tiếng Việt vô nghĩa! Không có khả năng diễn đạt thì làm sao làm được đại biểu hả ông? Phúc?

    Trả lờiXóa
  9. 16. Hôm qua ngày 08/8, công an Hà Nội chính thức "chơi" dân Đồng Tâm.
    _______________
    Nhà nước đang rối bời: nước Đức trừng phạt. Tầu khựa thì đang đe dọa. Xuất khẩu cá ba sa, tôm sang Mỹ thì khó khăn. Thị trường châu Âu thì thu hẹp do nước Đức "ghét" Việt nam rồi! Khai thác khí đốt ngoài khơi thì tầu bắt dẹp!
    Thế chưa đủ hay sao mà còn "chơi" dân?

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn Bùi Văn Thuận đã tổng hợp và bình luận rất hay và ý nghĩa.

    Trả lờiXóa