Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Bùi Văn Thuận: ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN NGÀY 05 - 08 - 2017



ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 05/8/2017)

1. Chuyện chủ quyền biển đảo, chuyện giàn khoan Repsol rút ở bãi Tư Chính thuộc chủ quyền Việt Nam với lý do: Bị Trung Cộng đe dọa không có một dòng trên báo lề đảng.

2. Formosa lấn biển chôn tro xỉ, chất thải cũng mất hút trên báo chí nhà nước.

3. Chuyện Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được Bộ TN- MT cấp phép "nhận chìm" chất thải, có các bài đáng chú ý:

- Trên nhiều báo có bài: "Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Chất nạo vét từ biển không phải là chất thải mà là tài nguyên". (Tài nguyên thì đem về 3 Đình mà chôn nhé. Các ông quan chức của Bộ Tn-MT có còn liêm sỉ, có còn lương tri nữa không?). https://goo.gl/gPEsvG

- Trên tờ Lao Động có bài rất "đắng" với nhan đề: "Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà: Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 chậm trễ sẽ bị phạt 620.000 USD/ngày". (Có nghĩa là "chúng nó" cấp phép, kí kết dự án "nhận chìm" mà không suy tính gì, bất chấp mọi thứ, cốt ký để lấy hoa hồng? Muốn chửi vài câu mà hết vốn từ có thể dùng với đám này rồi). https://goo.gl/4S6FN7

- Cũng liên quan đến Bộ TN- MT là chuyện chiều nay giải Golf chào mừng 15 năm thành lập Bộ Tài Môi dự kiến khai mạc. Trong danh sách tham dự có đầy đủ ban bệ của bộ này. Được biết, do dân mạng chửi hơn chửi trộm chó, ông Hà và bộ tài môi đã quyết định hủy giải golf rất danh giá này.

4. Lũ quét, lũ ống hoành hành ở nhiều tỉnh miền Bắc. Nặng nhất là Yên Bái và Sơn la với 33 người chết, hàng chục người vẫn đang mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, thiệt hại về tài sản rất lớn. (Trong không khí tang thương của dân chúng, Bộ TN- MT lại định tổ chức giải Golf chào mừng, bị chửi như vậy là còn nhẹ. Nếu dân mạng không chửi ghê gớm quá, có lẽ các tay golf tài môi đang cong đít vụt những đường golf với tâm lý thoải mái, hưởng thụ, cảm giác rất yên bình đầy đủ giữa những tang thương mất mát của người dân vùng lũ. Giải golf này nếu được tiến hành có lẽ cũng là để chào mừng các sự kiện, các thành tựu đã đạt được của bộ TN-MT như: Cho Formosa hoạt động bất chấp thảm họa, cho Formosa lần 300ha biển để chôn tro xỉ, cho Vĩnh Tân 1 nhận chìm 1 triệu m3 chất thải, cá tôm hải sản chết khắp nơi, sông suối ao hồ, biển, không khí ô nhiễm trầm trọng...). https://goo.gl/NQVh5p

5. Biệt phủ, dinh thự của các quan chức Yên Bái như Phạm Sỹ Quý, tướng công an Đặng Trần Chiêu không biết ra sao trong đợt lũ quét lịch sử vừa qua mà sao không thấy báo chí nói đến? Cùng với hàng ngàn biệt phủ, dinh thự đồ sộ xây có phép và không phép khắp các tỉnh thành trên cả nước cũng đã mất hút đúng quy trình trên báo chí lề đảng.

6. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu quan điểm của Việt Nam về hàng loạt vụ bắt bớ các nhà đấu tranh ôn hòa, những người có tiếng nói khác ý muốn của đảng CS "Việt Nam bắt nhiều đối tượng lợi dụng danh nghĩa hoạt động nhân quyền". (Có lẽ nên bắt cái bọn độc tài, khủng bố luôn lợi dụng danh nghĩa nhân dân mà chưa qua trưng cầu dân ý, hay hỏi nhân dân đi bà Hằng nhỉ? Bọn độc tài này cái gì cũng lôi danh nghĩa, lợi dụng danh nghĩa của nhân dân hàng mấy chục năm nay rồi. Chúng lợi dụng danh nghĩa nhân dân để tàn phá đất nước, hút máu nhân dân, đào bới cạn kiệt tài nguyên quốc gia, phá hoại mọi nền tảng đạo đức, văn hóa, lý trí, tham nhũng, độc tài, đàn áp dân ,chúng cũng lợi dụng danh nghĩa nhân dân, chúng lợi dụng danh nghĩa nhân dân để bán mọi thứ, gây ra hàng đống nợ, phá hoại thiên nhiên, môi trường. Những người như ông Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Thị Nga, Mẹ Nấm, Nguyễn Trung Trực, Lê Đình Lượng "lợi dụng danh nghĩa hoạt động nhân quyền" nhưng đã gây hại gì cho dân, cho nước chưa, sao lại bắt, bỏ tù họ bằng những bản án hết sức nặng nề, phi nhân tính?). https://goo.gl/HHUyG1

7. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ những cựu tù nhân lương tâm là ông Trội, Tôn, Đức, Truyển. https://goo.gl/d1fNNr

8. Dân Đồng Tâm bắt đầu lãnh hậu quả của vụ lật kèo. Xin mời theo dõi trên FB :https://goo.gl/NbHBkn

9. Trên Vnexpress có bài: "Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam khắc phục xong sai sót". (Có lẽ lại là bài quen thuộc thôi, xử lý kiểu đối phó, bịt mắt, dùng phong bì để vá lỗi đây mà. Cầu mới xây xong chưa dùng đã thấm nước, cong vênh đủ kiểu do ... gió thế này có mà khắc phục vào mắt). https://goo.gl/yFzwDF

10. "Bán tiếp hơn 48,3 triệu cổ phần Vinamilk vào tháng 10" là tiêu đề bài viết trên báo Công Lý. (Con nghiện đang thời kỳ vật thuốc, nó bán mọi thứ, kể cả cha mẹ, đất nước chứ đừng nói là cổ phiếu của mấy công ty nhà nước làm ăn có lãi rất ít ỏi). https://goo.gl/VgwwPg

11. Trên VOV có bài: "Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam". (Không biết là vì chuyện bị Trung Cộng ép dừng khoan dầu, chuyện Trịnh Xuân Thanh hay lại họp hành để "khoan sức dân" thay vì khoan dầu ngoài biển?). https://goo.gl/ZgTPN4

12. Báo Tin Tức có bài: "Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Văn nghệ sỹ Việt Nam vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng". (Ông Phúc phát biểu như vầy khi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ai cũng tin lời Thủ tướng hết, với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà khoa học nghiên cứu nghị quyết thay khoa học như hiện nay, việc bưng bô "tin tưởng vào đảng, nhà nước" là hoàn toàn chắc chắn. Cứ nhìn những bài viết bôi nhọ, chụp mũ, vu khống GS Ngô Bảo Châu, hay những văn nghệ sĩ, nhà khoa học "không bưng bô" thời gian qua, chúng ta sẽ thấy lực lượng văn nghệ sĩ, nhà khoa học móc đít ra sáng tác thơ, ca ngợi thành tự đất nước, thành quả đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng ra sao. Những nghệ sỹ, nhà khoa học vẫn tin yêu vào đảng nhà nước còn cực nhiều, nhưng toàn bộ tay đều thối dù nhìn sạch sẽ). https://goo.gl/S8kVnk

13. Lao Động có bài: "Sống trong ô nhiễm, hơn 500 hộ dân ở quận 12 kêu cứu". (Kêu làm gì, cứ lo làm ăn đi, chuyện môi trường đã có đảng và nhà nước lo. Trong 500 hộ dân đang kêu cứu này, có bao nhiêu người đã từng dè bỉu, miệt thị những người đã xuống đường biểu tình vì cây xanh, cá chết?). https://goo.gl/WE9SLD

14. Kiên Giang:Sai phạm hàng tỉ đồng tiền hỗ trợ hạn mặn. (Tất nhiên không phải dân sai phạm mà là bọn thế lực thù địch, phản động lập hồ sơ khống để ăn). https://goo.gl/ZTHpiQ

15. Bộ Giao thông đốc thúc tiến độ sân bay Long Thành. (Tiền đâu mà làm, hay đốc thúc để giải cứu mớ đất mà sân sau, người nhà đã ôm?). https://goo.gl/zoQyzf

16. Dân Hà Nội lại “tố” bị cán bộ phường “hành” khi làm thủ tục. (Sau vụ Văn Miếu, có lẽ người dân đã phần nào ý thức được quyền lợi tối thiểu. Đã nói rồi, chính trị nó sẽ gõ cửa hỏi thăm và bắt chúng ta chịu trách nhiệm vì đã không quan tâm đến nó). https://goo.gl/MFDW6C

17. Bọn bất lương, cướp giật, lừa đảo tiếp tục dùng chiêu trò định moi vàng trong dân, liên quan chuyện này trên Dân Việt có bài: "Thời điểm này, giữ vàng là thiếu khôn ngoan?". (Khôn ngoan là giao trứng cho ác hả? Dân bây giờ khôn hơn rất nhiều những Trịnh Văn Bô, Cát Hanh Long của năm 1945 rồi đảng ạ. Những người có vàng đại bộ phận không hề ngu dốt, một lượng vàng lớn trong nhà quan chức cũng còn lâu mới moi được nhé, các quan chức miệng xoen xoét là tin yêu sự lãnh đạo của đảng, nhà nước thôi, huy động vàng đi thử xem có mấy quan chức đưa vàng cho đảng nhà nước "vặt vày"). https://goo.gl/oZZQuS

18. Một “đại gia” Trung Quốc muốn đầu tư đường sắt trên cao ở Việt Nam. (Rất nhiều tấm gương tày liếp còn đó, mà nổi bật nhất là đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Dân không muốn dây với Tàu, nhưng mọi việc là do đảng, nhà nước ký và ăn. Dân chỉ biết đứng nhìn). https://goo.gl/Zxni4t

19. Trên tờ Pháp Luật Việt Nam có bài: "Yên Phong (Bắc Ninh): Chi cả chục tỷ đồng để sửa chữa, ốp tường phòng của lãnh đạo huyện bằng gỗ quý?". (Bài báo đã bị gỡ, nhưng còn bản lưu. Bắc Ninh giàu có ghê, mỗi ốp phòng lãnh đạo huyện mà cũng chi chục tỷ. Nhắc đến Bắc Ninh lại nhớ chuyện cả lò, cả họ Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến làm quan to ở tỉnh đến hơn 30 người. Vẫn chưa thấy lão già đầu bạc chỉ đạo "làm rõ, xử lý nghiêm", có lẽ cùng phe với tay già nên đồng chí Chiến yên thân hưởng bổng lộc chăng?). https://goo.gl/nnEuPP

20. Câu chuyện Trịnh Xuân Thanh đã không còn đơn giản là những đồn đoán phe nhóm nữa, nó đã lan ra phạm vi quốc tế:

- Rất nhiều báo chí lớn, uy tín trên thế giới đưa tin về vụ này, và họ đều dùng từ "kidnap= bắt cóc". Đơn cử như Roi Tơ (Reuters); Lơ Mông (Le Monde), BBC, The New York Times và nhiều tờ báo lớn của Đức).

- Các chuyên gia phân tích chính trị, kinh tế, tài chính, chứng khoán trên thế giới cũng đã ngó đến hồ sơ vụ này.

- Ngoại trưởng CHLB Đức,ông Sigmar Gabriel đã phát biểu rất cứng rắn: "Theo chúng tôi nhận định, phương cách bắt đưa người ra khỏi xứ như người ta thấy trong các bộ phim về thời chiến tranh lạnh là một việc chúng tôi không thể dung thứ và sẽ không dung thứ“.

- Báo chí trong nước vẫn đang ra rả về chuyện Trịnh Xuân Thanh "đầu thú", các trang của DLV, công an thì lại cắm ống đu đủ vào đít đảng nhà nước, công an để thổi với những luận điệu như: Đảng nhà nước quyết tâm, làm tới cùng để chống tham nhũng; rồi thì công an, tình báo của ta giỏi lắm, bắt người giữa nước Đức như chỗ không người....

21. Dân dùng tiền lẻ, vo tròn, cho vào chai nhựa để qua trạm thu phí BOT đoạn đường tránh thị xã Cai Lậy (Tiền Giang). (Dự án này ăn dày lắm, hút khô xương tủy nhân dân cơ. Xe nào đi qua 12km này thì giá từ 35,000 đ/lượt tới 180,000 đ/lượt. Bọn phản động, chống nhân dân không từ một thủ đoạn nào để bóc lột dân).

22. Chuyện sân bay lấn đất sân golf TSN cũng không thấy báo nào đưa tin. Hàng loạt các loại "đất quốc phòng" như sân bay Gia Lâm, sân bay Biên Hòa, sân bay Bạch Mai được quân đội chuyển thành sân golf, nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ... cũng không thấy báo nào nói đến nữa. Trong khi đó, quân đội tiếp tục cưỡng chế đất Đồng Tâm làm "đất quốc phòng", không biết định xây sân golf hay nhà hàng khách sạn, hoặc cho Viettel xây cơ sở kinh doanh?)

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

Ảnh sưu tầm về giải golf giao lưu mừng những thành tựu 
đã đạt được như Formosa, Vĩnh Tân 1



 

4 nhận xét :

  1. 7. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ những cựu tù nhân lương tâm là ông Trội, Tôn, Đức, Truyển. (hết trích)
    _____________________
    Việt Nam không có tù nhân lương tâm vì không có khái niệm lương tâm.

    Trả lờiXóa
  2. 14. Kiên Giang:Sai phạm hàng tỉ đồng tiền hỗ trợ hạn mặn. (hết trích)
    ____________________
    Tiền hỗ trợ dân là máu của dân. Có máu là có ruồi!

    Trả lờiXóa
  3. Chưa thấy chính phủ kiến tạo được gì nhiều mà chỉ thấy toàn chuyện không vui!

    Trả lờiXóa
  4. Đánh tham nhũng đang nhằm vào các CB Ngân hàng, sắp tới sẽ là những con "sâu" ở Bộ Tài nguyên và Môi trường...
    Chúng ta hãy chờ kết quả.

    Trả lờiXóa